
Từ 0h ngày 7/5, giá bán lẻ xăng tại vùng I trên cả nước đồng loạt tăng thêm 800 đồng/lít.
Ðây là lần đầu tiên, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối thực hiện tự định giá bán lẻ xăng theo điều 26 Nghị định 55/2007/NÐ-CP ngày 6/4 của Chính phủ. Dư luận cho rằng đã có việc liên minh "làm giá" trong đợt tăng giá xăng của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu lần này.
Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Thương mại Trương Ðình Tuyển đã có cuộc trao đổi ý kiến với báo giới xung quanh vấn đề này.
Thưa Bộ trưởng, vì sao trong đợt tăng giá lần này tất cả 11 doanh nghiệp đầu mối đều cùng tăng giá ở mức 800 đồng/lít?
Cũng có nhiều người đặt câu hỏi tại sao 11 doanh nghiệp khác nhau về phương thức kinh doanh, cách quản lý, cơ sở vật chất, nguồn vốn, thị phần... lại cùng có mức tăng giá như nhau vào cùng thời điểm?
Ðúng là trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, các doanh nghiệp đã trao đổi ý kiến để thống nhất một mức giá hợp lý trên cơ sở mục tiêu cao nhất là lợi ích của nền kinh tế lúc này. Mức giá này phù hợp sức chịu đựng của nền kinh tế, không gây đột biến về giá kéo theo sự tăng giá dây chuyền và được người tiêu dùng chấp nhận.
Sự thỏa thuận giữa các doanh nghiệp có tính chất tích cực vì ổn định thị trường, không phải là liên minh "làm giá". Tại thời điểm giá xăng thế giới hiện nay, nếu doanh nghiệp tính đúng, tính đủ chi phí đầu vào và lợi nhuận hợp lý thì giá còn phải cao hơn, chưa tính đến bù lỗ cho thời gian trước tăng giá.
Các doanh nghiệp cũng chưa có mức giá khác nhau, vì doanh nghiệp bán giá cao sẽ không bán được hàng và doanh nghiệp bán giá thấp hơn sẽ phải tăng lượng bán ra, có nghĩa là càng lỗ.
Các doanh nghiệp đang đi đúng hướng vì để phát triển bền vững phải cạnh tranh chủ yếu bằng tăng chất lượng dịch vụ và phát triển hệ thống phân phối, chứ không chỉ là giá cả.
Bộ trưởng đánh giá thế nào khi các doanh nghiệp quyết định đưa ra mức tăng giá này?
Bộ Thương mại đánh giá cao trách nhiệm của doanh nghiệp với nền kinh tế. Các doanh nghiệp đã tuân thủ nguyên tắc thỏa thuận với liên bộ Thương mại - Tài chính khi bàn biện pháp triển khai Nghị định 55. Ðó là không để việc tăng giá xăng ảnh hưởng lớn đến chủ trương của Chính phủ kiểm soát chỉ số CPI tăng thấp hơn mức tăng GDP của năm 2007.
Do mới thực hiện cơ chế doanh nghiệp tự định giá xăng có sự kiểm soát của Nhà nước, doanh nghiệp không áp dụng biện pháp điều chỉnh giá ngay theo tín hiệu thị trường thế giới mà phải lấy lãi bù lỗ tại từng thời điểm để đạt hiệu quả sau một chu kỳ kinh doanh.
Về lâu dài, khi nền kinh tế thích nghi cơ chế này, các doanh nghiệp có thể rút ngắn thời gian phản ứng với giá thế giới và biên độ tăng giảm sẽ thu hẹp hơn.
Trong năm 2007, Nhà nước cố gắng duy trì mức giá bán lẻ xăng bình quân cả năm ở mức 12.000 đồng/lít, mức thuế nhập khẩu xăng bình quân năm ở mức 10%.
Bom ngừng rơi, tên lửa không phóng, giá dầu “rơi tự do”, chứng khoán thế giới xanh mướt cũng không “cứu” được thị trường hôm nay. Một đợt ép trụ mạnh từ sau 2h chiều đã dẫn động áp lực bán tháo lan tràn.
Ngay cả khi VIC, VHM lên giá khá mạnh chiều nay vẫn không thể giúp VN-Index cưỡng lại sức ép từ số đông. Đặc biệt cổ phiếu ngân hàng blue-chips lao dốc cả loạt khiến chỉ số mất điểm rất nhanh từ sau 2h15, kéo theo đợt bán tháo lan tràn.
Sự hạ nhiệt xung đột Trung Đông khiến giá dầu thế giới đồng loạt lao dốc nhưng không giúp thị trường trong nước khởi sắc hơn. Dòng tiền vẫn đang cực kỳ thận trọng và “nhường sân” cho bên bán, khiến những nỗ lực phục hồi không thành công.
Thị trường có tuần sụt giảm thứ 4 liên tiếp với tốc độ ngày càng nhanh khi tuần qua VN-Index bốc hơi hơn 101 điểm, xác lập tuần giảm mạnh nhất kể từ tuần đầu tháng 3/2026. Đặc biệt chỉ trong 3 phiên đầu tuần VN-Index đã mất gần 119 điểm trong đó có phiên ngày thứ Tư chỉ số giảm 3,6% tương đương hơn 62 điểm.
Maybank và Quỹ Bảo lãnh Tín dụng và Đầu tư (CGIF) vừa ký Biên bản ghi nhớ nhằm thúc đẩy phát triển thị trường vốn bằng đồng nội tệ tại khu vực ASEAN+3. Hai bên sẽ hợp tác phát triển các giải pháp tài chính, mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn và hỗ trợ huy động vốn cho các lĩnh vực chuyển dịch năng lượng, kinh tế số và hạ tầng kỹ thuật số...
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 30-2026 phát hành ngày 27/07/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Tuy đã có các khung cơ bản nhưng những chi tiết để doanh nghiệp có thể thực hiện được dự án tín chỉ carbon vẫn còn thiếu. Doanh nghiệp vẫn đang chờ hướng dẫn chi tiết từ các bộ, ngành để có thể tạo ra tín chỉ trao đổi, bù trừ trong nước và có thêm loại hàng hóa thứ hai đưa lên sàn giao dịch, thay vì chỉ có Hạn ngạch như hiện nay.