16:50 17/06/2022

Các công ty khởi nghiệp công nghệ của Anh “bội thu” vốn

Các công ty khởi nghiệp công nghệ của Anh vẫn huy động được 12,4 tỷ bảng mặc cho bối cảnh dòng vốn đầu tư đang thận trọng hơn do thị trường nhiều thách thức…

Vương quốc Anh đã vượt qua Ấn Độ và Trung Quốc về đầu tư công nghệ, chỉ xếp sau Mỹ trên toàn cầu. 
Vương quốc Anh đã vượt qua Ấn Độ và Trung Quốc về đầu tư công nghệ, chỉ xếp sau Mỹ trên toàn cầu. 

Hơn 950 công ty công nghệ Anh đã huy động được tổng cộng 12,4 tỷ bảng trong 5 tháng đầu năm 2022 bất chấp những thận trọng  của thị trường vốn đầu tư toàn cầu, theo UKTech.

Trong ba tháng đầu năm 2022, các công ty công nghệ Anh đã huy động được kỷ lục 9 tỷ bảng, tăng từ mức 6,3 tỷ bảng được huy động so với quý I của năm 2021. Nhờ vậy, Vương quốc Anh đã vượt qua Ấn Độ và Trung Quốc về đầu tư công nghệ, chỉ xếp sau Mỹ trên toàn cầu. 

Mặc dù có quý 1/2022 đạt kỷ lục, nhưng đã bắt đầu có những dấu hiệu cho thấy thị trường vốn đầu tư tư nhân bắt đầu chậm lại. Các nhà đầu tư trên toàn cầu đang có cách tiếp cận thận trọng hơn so với năm ngoái trong bối cảnh lãi suất tăng và bất ổn kinh tế do chiến tranh Nga - Ukraine. 

Các công ty khởi nghiệp trước đây đưa ra mức huy động với định giá hấp dẫn hiện đang huy động ở mức định giá thấp hơn - hoặc phải “vật lộn” để huy động vốn. 

"Bất chấp những thách thức trên toàn cầu đã dẫn đến sự chậm lại trong thị trường vốn đầu tư, đầu tư công nghệ tư nhân ở Anh đang tiếp tục tăng lên", Yoram Wijngaarde, người sáng lập và Giám đốc điều hành Dealroom cho biết. "Gần như tất cả mọi thứ sẽ bị ảnh hưởng bởi sự suy thoái này, nhưng nhìn chung lĩnh vực công nghệ của Anh đang ở một vị trí mạnh mẽ hơn bao giờ hết về chiều rộng và chiều sâu của toàn bộ hệ sinh thái."

Quỹ đầu tư vào các công ty công nghệ của Vương quốc Anh theo năm. Ảnh: Dealroom
Quỹ đầu tư vào các công ty công nghệ của Vương quốc Anh theo năm. Ảnh: Dealroom

London đã củng cố vị trí là trung tâm công nghệ hàng đầu châu Âu một lần nữa, với việc các công ty công nghệ huy động vốn đạt 8,6 tỷ bảng trong năm nay - gấp đôi so với 3,9 tỷ bảng được huy động bởi các công ty có trụ sở tại Paris và gấp bốn lần so với các công ty ở Berlin. Vương quốc Anh hiện có 122 kỳ lân - các công ty khởi nghiệp có định giá tư nhân từ 1 tỷ USD trở lên. Ngoài ra còn có 248 công ty được xác định là futurecorns, các công ty đang trên đà đạt được trạng thái kỳ lân.

Fintech tiếp tục là lĩnh vực công nghệ thống trị nhất của Anh, với các công ty khởi nghiệp thu hút được khoảng một nửa tổng số vốn đầu tư của quốc gia này trong năm nay. Vào tháng 1, Checkout.com đã được “trao vương miện” công ty fintech tư nhân có giá trị nhất sau khi huy động được 730 triệu bảng. Và tháng trước, nhà cung cấp thanh toán Paddle đã đạt được trạng thái kỳ lân sau vòng Series D trị giá 162 triệu bảng.

Harry Briggs, quản lý đối tác tại OMERS Ventures, cho biết: "Thế hệ khởi nghiệp mới này đang phải đối mặt với những thách thức như giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu để tạo ra các công cụ chẩn đoán sức khỏe kỹ thuật số mang tính cách mạng và tôi lạc quan rằng thế hệ khởi nghiệp công nghệ tiếp theo sẽ còn lớn hơn và đột phá hơn thế hệ trước."