
Thủ tướng cùng các thành viên Chính phủ đã thống nhất và nhìn nhận bức tranh chung của nền kinh tế đã bắt đầu khởi sắc.
Truyền đạt thông tin phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2013, tại buổi họp báo chiều 2/12, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên cho biết, theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng đầu năm có dấu hiệu khả quan hơn, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiềm chế, chỉ số như CPI, trong tháng 11 tăng 0,34% và 11 tháng tăng 5,5%, là mức thấp trong 10 năm qua. Dự báo CPI năm 2013 có khả năng thấp hơn năm 2012 (6,81%).
Trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, mặt bằng lãi suất huy động giảm được 2 - 3%, lãi suất cho vay giảm 3 - 5%/năm so với đầu năm và được duy trì ổn định trong những tháng gần đây. Đặc biệt, một số doanh nghiệp có tình hình tài chính lành mạnh đã được vay với mức lãi suất 6,5 - 7%/năm. Lãi suất của các khoản vay cũ cũng đã giảm.
Dư nợ tín dụng đến 20/11 ước tăng 7,21% so với tháng 12/2012 (cùng kỳ tăng 3,5%). Thanh khoản của các tổ chức tín dụng được cải thiện, hoạt động lành mạnh hơn.
Kim ngạch xuất khẩu 11, thu hút vốn FDI cũng như thu ngân sách trong tháng 11 đều có bước tiến so với các tháng trước đó.
Đáng chú ý, tình hình phát triển doanh nghiệp tiếp tục được cải thiện, số doanh nghiệp thành lập mới 11 tháng ước tăng 9,5% và có khoảng 12,7 nghìn doanh nghiệp hoạt động trở lại. Số doanh nghiệp hoạt động trở lại cũng tăng dần qua từng tháng.
Cụ thể, 6 tháng đầu năm 2013 khoảng 9,3 nghìn, 7 tháng khoảng 10 nghìn, 8 tháng khoảng 10,7 nghìn, 9 tháng khoảng 11,3 nghìn, 10 tháng khoảng 11,75 nghìn và 11 tháng khoảng 12,7 nghìn doanh nghiệp hoạt động trở lại. Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên, đó là tín hiệu đáng mừng.
Tuy nhiên, theo người phát ngôn Chính phủ, những đánh giá trên cho chúng ta sự động viên và chỉ là bước đầu bởi vì tình hình còn khó khăn, lạm phát còn tiềm ẩn, nợ (nhất là nợ xấu) xử lý chưa tốt, chưa đúng theo kế hoạch đề ra. Dư nợ tín dụng vẫn còn tăng chậm và đặc biệt là hoạt động sản xuất, kinh doanh còn nhiều khó khăn, thể hiện qua con số doanh nghiệp ngừng hoạt động 11 tháng tăng 8,4% so với cùng kỳ năm trước; tổng số vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới cũng giảm 15,4%.
Cùng với đó, một số tồn tại về mặt xã hội như tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội vẫn chưa có giải pháp kiềm chế tích cực…
Về kế hoạch năm 2014, Bộ trưởng Nên cho biết đã có từng công việc cụ thể. Lần này Chính phủ họp bàn và thống nhất, trước mắt là công việc tổng kết của Chính phủ và các bộ, ngành, trừ những ngành đặc thù, sẽ làm trực tuyến, thay vì họp tập trung như trước đây để tiết kiệm chi phí.
Diễn biến kinh tế vĩ mô trong tháng 7/2026 và nửa đầu tháng 8/2026 cho thấy dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam của hàng loạt tổ chức tài chính trong nước và quốc tế đã có sự “đảo chiều” đáng chú ý. Không chỉ các dự báo được điều chỉnh tăng, mà đáng lưu ý hơn là biên độ và tốc độ điều chỉnh. Diễn biến này cho thấy nền kinh tế đang đứng trước những cơ hội mới, song đồng thời vẫn phải đối mặt với không ít thách thức đan xen...
Đề xuất giảm 30% thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp được kỳ vọng tạo thêm dư địa tài chính cho người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, chính sách cần được thiết kế hợp lý tránh tạo “điểm gãy” tại ngưỡng doanh thu 10 tỷ đồng, làm suy giảm động lực mở rộng quy mô và nuôi dưỡng nguồn thu dài hạn…
Việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia được kỳ vọng khắc phục tình trạng phân tán nguồn lực, chồng chéo chính sách. Tuy nhiên, các đại biểu Quốc hội cho rằng phải tích hợp thực chất, tránh hình thành một “siêu chương trình” lớn nhưng phức tạp về cơ chế và thủ tục...
Sáng 20/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về Đề án sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.
Các đại biểu Quốc hội cho rằng việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia cần bảo đảm nguồn lực đến đúng đối tượng, đánh giá bằng kết quả thực chất và phân cấp phù hợp với năng lực thực thi của từng địa phương.
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Không chỉ mở rộng, giao thêm thẩm quyền tự chủ đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp mà còn giao cho Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam là đơn vị chủ lực thay mặt cho Nhà nước để quản lý hợp đồng về dầu khí. Đó là những thay đổi rất lớn từ Luật Dầu khí (sửa đổi) hiện nay.