15:58 02/04/2021

Chính thức miễn nhiệm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Tiến Dũng

Nghị quyết miễn nhiệm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có hiệu lực kể từ ngày bầu được tân Chủ tịch nước, dự kiến vào 5/4 tuần sau

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh: TTXVN
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh: TTXVN

Chiều 2/4, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016 - 2021 với ông Nguyễn Phú Trọng với 438/440 đại biểu có mặt tán thành. 

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày Quốc hội bầu được tân Chủ tịch nước. Dự kiến, Quốc hội sẽ tiến hành bầu tân Chủ tịch nước vào ngày 5/4 và người được giới thiệu vào vị trí này là ông Nguyễn Xuân Phúc - người vừa được miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021 vào sáng nay (2/4). 

Phát biểu sau khi Nghị quyết được thông qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, trong hơn 2 năm đồng thời giữ cương vị Chủ tịch nước, dù nhiệm vụ nặng  nề nhưng với trách nhiệm cao cả trước Đảng và nhân dân, Tổng bí thư Nguyễn Phú trọng đã dành hết tâm sức của mình vì sự phát triển của đất nước và hoàn thành xuất sắc trọng trách cương vị này. 

Ông Nguyễn Phú Trọng, 77 tuổi, quê tại Hà Nội, là Giáo sư, Tiến sĩ Chính trị học. Ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khoá từ 7-13, Ủy viên Bộ Chính trị các khoá từ 8-13, Thường trực Bộ Chính trị khoá 8, Đại biểu Quốc hội các khoá từ 11-14. 

Ông từng là Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, Bí thư Thành ủy Hà Nội. Ông giữ Chủ tịch Quốc hội các khóa 11 và 12. Từ năm 2011 đến nay, ông Nguyễn Phú Trọng đảm nhiệm cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (các khóa 11, 12 và 13), Bí thư Quân ủy Trung ương. Ông được bầu làm Chủ tịch nước tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 14 (tháng 10/2018), trở thành Tổng bí thư đầu tiên đảm nhiệm đồng thời cương vị này.