22:03 17/10/2007

Chứng khoán ngày 17/10: Cổ phiếu lớn vẫn cản đường VN-Index

Lan Ngọc

VN-Index mất điểm vào cuối phiên trước sự níu kéo của nhiều cổ phiếu lớn. Chỉ số này hiện đã về rất gần mốc 1.100 điểm

Nhiệt trên sàn Hà Nội đã giảm bớt.
Nhiệt trên sàn Hà Nội đã giảm bớt.
VN-Index mất điểm vào cuối phiên trước sự níu kéo của nhiều cổ phiếu lớn. Chỉ số này hiện đã về rất gần mốc 1.100 điểm.

Trong đợt 1 và 2, nhiều nhà đầu tư đã hướng về một phiên tăng điểm khi VN-Index lần lượt tăng 2,33 và 2,84 điểm. Nhưng với 2,59 điểm bị mất trong đợt 3, chỉ số này đã giảm xuống còn 1.101,29 điểm, sát mốc 1.100 điểm.

Phiên này, khối lượng và giá trị giao dịch trên sàn Tp.HCM có chuyển biến nhẹ. Khối lượng tăng thêm 0,5 triệu đơn vị, đạt 13,5 triệu đơn vị; giá trị tăng thêm 49 tỷ đồng và đạt tổng 1.289 tỷ đồng.

Lượng mã tăng trên sàn vẫn duy trì ở 68 mã, nhưng không thể đỡ VN-Index khi nhiều mã lớn vẫn tiếp tục suy giảm.

SJS phiên này dẫn đầu thị trường về giá trị giao dịch (121 tỷ đồng), nhưng giá giảm 10.000 đồng/cổ phiếu. STB vẫn dẫn đầu khối lượng giao dịch (1,4 triệu đơn vị), giá giảm thêm 500 đồng/cổ phiếu. PVD đứng thứ năm về khối lượng, giá cũng giảm thêm 1.000 đồng/cổ phiếu. Ngoài ra, một số mã lớn khác như PPC giảm 1.000 đồng/cổ phiếu, VNM giảm 1.000 đồng/cổ phiếu…

Cùng với nhóm trên, nhóm cổ phiếu tăng mạnh trong hai phiên đầu tuần là BMC, TCT và DHG đều đã đảo chiều, cùng giảm mạnh. BMC giảm 23.000 đồng/cổ phiếu, TCT giảm sàn 22.000 đồng/cổ phiếu và DHG giảm 13.000 đồng/cổ phiếu.

Trong số 68 mã tăng giá, có 32 tăng trần. Về mức tăng tuyệt đối, IMP và KDC cùng chia nhau ngôi đầu bảng khi cùng tăng 8.000 đồng/cổ phiếu. DRC và NAV cùng tăng 6.000 đồng/cổ phiếu. 11 mã khác tăng từ 3.000 – 5.000 đồng/cổ phiếu là HDC, SFI, FPT, TDH, PJT, DIC, SAV, SHC, TSC, VGP và VIS.

Phiên này, cầu tăng nhẹ khi có 25.302.320 đơn vị đặt mua (tăng 0,4%). Nhưng lượng đặt bán tăng mạnh hơn với 21.579.120 đơn vị (tăng 2,09%). Khối đầu tư nước ngoài đã rút ngắn chênh lệch giá trị mua bán khi mua vào tổng giá trị 120,04 tỷ đồng, bán ra tổng giá trị 115,58 tỷ đồng.

Sau hai phiên bùng nổ đầu tuần, diễn biến trên sàn Hà Nội đã dịu bớt. Chỉ số HASTC-Index đã giảm 6,56 điểm (-1,73%), còn 372,6 điểm. Tổng khối lượng giao dịch cũng giảm nhẹ còn 6.794.200 cổ phiếu với tổng giá trị 714,428 tỷ đồng (so với phiên trước giảm 14,84% về khối lượng và giảm 7,83% về giá trị giao dịch).

Tại sàn này, so với phiên trước có 69 cổ phiếu tăng giá, 21 cổ phiếu giảm giá và 1 cổ phiếu đứng giá. Trong đó cổ phiếu có tỷ lệ tăng giá mạnh nhất là CID (10%), DST và SD7 (9,97%), DAE và PAN (9,95%), LTC và SGD (9,94%); các cổ phiếu có tỷ lệ giảm giá mạnh nhất là VMC (-6,01%), PTC (-5,4%), S99 (-4,91%), VTL (-4,13%), VNC (-3,11%).

Đáng chú ý là giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tại đây đã “đảo chiều”; lượng mua vào chỉ đạt giá trị 15,012 tỷ đồng trong khi bán ra với giá trị 18,681 tỷ đồng.