16:51 02/10/2017

Chứng khoán chiều 2/10: Bán mạnh thêm, VN-Index tụt sát 800 điểm

Lan Ngọc

Không có dấu hiệu gì là nhà đầu tư mua khỏe lên trong phiên chiều. Cổ phiếu đua nhau tụt giá sâu thêm mà thanh khoản vẫn rất thấp

VN-Index trượt rõ rệt chiều nay và đã giảm sát 800 điểm.
VN-Index trượt rõ rệt chiều nay và đã giảm sát 800 điểm.
Không có dấu hiệu gì là nhà đầu tư mua khỏe lên trong phiên chiều. Cổ phiếu đua nhau tụt giá sâu thêm mà thanh khoản vẫn rất thấp.

Trong suốt 9 phiên gần đây, hôm nay là phiên đầu tiên các chỉ số tụt dốc kéo dài trọn cả ngày. Đã không có bất kỳ nhịp phục hồi nào hết. VN-Index ngay sát giờ kết thúc đợt khớp lệnh liên tục còn rơi xuống tận 801,7 điểm. 

Lúc đóng cửa, SAB bị đóng băng giao dịch, không có bất kỳ lệnh nào khớp được nên giá đứng im ở 258.000 đồng, giá chốt cuối đợt khớp lệnh liên tục, nên VN-Index không giảm thêm. Chỉ cần 10 cổ phiếu bán ra, SAB có thể “rụng” xuống 257.000 đồng, mức giảm sẽ không phải là 0,77% nữa mà là 1,15%, không chừng VN-Index còn thủng luôn cả 800 điểm!

VN-Index chốt phiên chiều nay ở 802,23 điểm, giảm 0,27% dưới tham chiếu. Mức giảm khá nhẹ nhưng lại đẩy chỉ số lùi xuống sát 800 điểm. Mặt khác chỉ số này rớt dần đều suốt cả phiên chiều. Độ rộng ghi nhận lúc đóng cửa là 102 mã tăng/185 mã giảm, trong khi phiên sáng là 120 mã tăng/124 mã giảm.

Độ rộng này cho thấy cổ phiếu đã rất yếu ở phiên chiều. Nhiều mã đã không thể trụ giá được và phải giảm do nhà đầu tư bán mạnh thêm. HSX có tới 112 cổ phiếu giảm trên 1%.

Các blue-chip trong nhóm VN30 cũng không mạnh hơn được. Chỉ số của nhóm này cũng giảm dần đều như VN-Index và đóng cửa dưới tham chiếu 0,25%. So với phiên sáng, cả rổ có tới 20 cổ phiếu giảm giá và chỉ 6 mã tăng cao hơn. Độ rộng lúc đóng cửa là 12 mã tăng/17 mã giảm.

Hầu hết các trụ lớn nhất của VN-Index chiều nay đều yếu thêm. Đáng kể nhất là VNM, tụt mất 700 đồng so với phiên sáng và đóng cửa giảm 0,47% trong khi phiên sáng trụ được tham chiếu. VCB, GAS, STB tụt 200 đồng so với phiên sáng. BVH giảm 800 đồng, BID, CTG, FPT, MBB, MWG cũng tụt giá. Phía tăng có MSN tăng thêm 600 đồng, chốt trên tham chiếu 0,36%, VIC tăng 100 đồng, thu hẹp mức giảm còn 0,39%.

Nhìn chung thị trường phiên chiều đã yếu đi thêm và không có trụ nào đáng kể nữa. BHN tăng kịch trần một cách lẻ loi và mã này vốn hóa cũng bình thường nên không cải thiện tình hình được. Trong khi đó PLX cũng rơi thảm 1,74%, VJC “hạ cánh cứng”, đóng cửa giảm luôn 0,55% dù phiên sáng tăng 0,28%.

Thanh khoảng phiên chiều lại tụt thêm một bước nữa, chỉ khớp được 1.195,1 tỷ đồng. Như vậy giá trị khớp lệnh cả ngày giảm 20,3%, tổng giá trị giảm 23% so với phiên cuối tuần trước.

Nếu có điểm mới nào tích cực chiều nay thì duy nhất là giao dịch của khối ngoại đã nhiều lên một chút so với phiên sáng. Tổng giá trị mua vào tính cả thỏa thuận cả ngày đạt 168,8 tỷ đồng, giảm 48% so với phiên trước, giá trị bán giảm 50%, đạt 140,5 tỷ đồng. Như vậy khối này vẫn mua ròng.

Tuy nhiên trên sàn khớp lệnh khối ngoại mua rất bé. Tổng giá trị mua khớp lệnh hai sàn chỉ có 97,2 tỷ đồng, trong khi bán ra 140,2 tỷ đồng. Xả lớn nhất là HSG -17,7 tỷ, VJC -14,8 tỷ, PVS -15,8 tỷ. Phía mua có VIC +22,3 tỷ, CII +20,8 tỷ đồng.