
“Triển vọng” của chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1, mới đây đã phần nào được Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) hé mở, qua một báo cáo về tình hình giá cả thị trường 15 ngày đầu tháng, xuất bản ngày 18/1 vừa qua.
Trong khi vàng giảm giá nhẹ, USD ổn định trong nửa đầu tháng 1, thì các khoản tiền thanh toán, tạm ứng công trình, thưởng cuối năm..., cùng lúc với việc tiền mới được tung ra trong dịp này để phục vụ nhu cầu mừng tuổi năm mới. Tăng trưởng tín dụng và tổng phương tiện thanh toán tháng 12/2010 so với tháng trước đó còn tăng 2,28% và 1,87% đang đẩy cầu hàng hóa, dịch vụ tăng cao tháng giáp Tết.
Ở chiều ngược lại, tình hình thời tiết không thuận tại miền Bắc (rét đậm, rét hại) và miền Nam (mưa kéo dài) khiến nguồn cung nhiều mặt hàng, đặc biệt là lương thực, thực phẩm, trở nên khó khăn hơn. Biểu hiện ra bên ngoài, cán cân cung - cầu đã có phần thiên lệch.
Cho nên, điểm đáng chú ý tại bản báo cáo của Cục Quản lý giá chính là các mặt hàng lương thực, thực phẩm.
Nhóm hàng có quyền số cao nhất trong rổ hàng hóa, dịch vụ tính CPI tháng này ghi nhận sự tăng giá khá mạnh của nhiều mặt hàng, đặc biệt là rau xanh. Giá một số loại rau quả tươi ở khu vực miền Bắc nửa đầu tháng 1 tăng khá mạnh từ 20% đến gấp đôi, đương đương khoảng 2-4 nghìn đồng/kg, tùy loại. Nguyên nhân được xác định là do tác động của thời tiết liên tục rét đậm, rét hại làm chậm sự phát triển nhiều loại rau quả, khiến nguồn cung hạn chế.
Một số mặt hàng ghi nhận mức tăng giá khá mạnh chỉ trong nửa đầu tháng 1 như hành lá tăng từ 8 lên 10 nghìn đồng/kg; cà chua tăng từ 5 lên 8 nghìn đồng/kg; rau cải tăng từ 3 nghìn đồng lên 7 nghìn đồng/kg; cải chíp từ 10 lên 13 nghìn đồng/kg; các loại bầu, bí, mướp cũng tăng 500-2.000 đồng/kg…
Giá mặt hàng thực phẩm tươi sống cũng trong xu hướng tăng, từ 5 -10%, tùy loại, đặc biệt là thịt lợn hơi, lợn mông sấn, bò thăn... Gà ta làm sẵn tăng khoảng 5 nghìn đồng/kg, lên mức 100-125 nghìn đồng/kg... Giá một số mặt hàng thuỷ hải sản như cá chép, tôm, mực ống…cũng tăng giá khoảng 5-10 nghìn đồng/kg tuỳ loại.
Trong khi đó, giá gạo trong nước tuy khá ổn định trong nửa đầu tháng 1 nhưng đang đứng trước áp lực từ tăng giá xuất khẩu. Giá gạo Việt Nam xuất khẩu loại 5% tấm đã tăng 5-15 USD/tấn; gạo 25% tấm tăng 10 USD/tấn so với cùng kỳ tháng 12/2010.
Không có sự bất thường khi các mặt hàng lương thực, thực phẩm tăng giá trong tháng giáp Tết Nguyên đán, nhưng mức tăng khá mạnh cũng đủ tạo nên lo lắng khi khoản tiền thưởng Tết năm nay ở nhiều doanh nghiệp sụt giảm hơn năm ngoái.
Tuy nhiên, nhóm tăng giá chưa dừng lại ở đó. Các mặt hàng vật liệu xây dựng chính, khí đốt... cũng đang gia tăng áp lực lên chỉ số giá nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tháng 1/2011.
Thị trường nửa đầu tháng 1 ghi nhận giá xi măng tại các tỉnh phía Bắc đã tăng bình quân 30 nghìn đồng/tấn; giá thép cũng đã được một số doanh nghiệp sản xuất điều chỉnh tăng từ 300-800 đồng/kg ở cả miền Bắc và miền Nam; trong khi giá khí hóa lỏng LPG cũng tăng 3-3,2 nghìn đồng/bình 12kg kể từ ngày 1/1/2011.
Riêng mặt hàng xăng dầu, do thực hiện chủ trương bình ổn giá nên đững ở mức cũ. Tuy nhiên, trước áp lực tăng giá thế giới, mức sử dụng quỹ bình ổn đối với dầu diezen đã tăng từ 1.000 đồng/lít lên mức 1.600 đồng/lít, áp dụng từ ngày 15/1/2011, đồng thời giảm thuế các chủng loại xăng dầu từ ngày 14/1/2011.
Ngoài ra, các mặt hàng phục vụ Tết Nguyên đán khác cũng nằng trong vòng xoáy tăng giá như hàng thời trang đặc biệt là quần áo mùa đông, giày dép, rượu, bia lon, thuốc lá đồ dùng gia đình, dịch vụ làm đẹp...
Dự kiến, chỉ số giá tiêu dùng tháng 1/2011 sẽ được Tổng cục Thống kê công bố chính thức vào đầu tuần tới.
Trong kỳ điều hành ngày 18/6, liên Bộ Công Thương - Tài chính lần đầu tiên công bố giá cơ sở cho mặt hàng xăng sinh học E10RON95-III, thay thế hoàn toàn xăng khoáng RON95-III truyền thống. Cùng với đó, giá các mặt hàng xăng dầu đồng loạt giảm mạnh nhờ tác động kép từ giá thế giới và các chính sách thuế ưu đãi…
Từ ngày 18–21/6 (mùng 4–7/5 âm lịch), núi Bà Đen (Tây Ninh) bước vào mùa lễ hội lớn nhất trong năm: Lễ vía Bà Linh Sơn Thánh Mẫu, với hàng loạt trải nghiệm văn hóa lần đầu tiên được tổ chức quy mô lớn...
Hơn 240 gian hàng của doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất trên cả nước đã hội tụ tại Hội chợ Thương mại Festival Huế 2026. Sự kiện là cầu nối quan trọng giúp quảng bá sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền, mở rộng thị trường và thúc đẩy hoạt động giao thương...
Dù đã hội tụ đủ các điều kiện lý tưởng để hình thành một phân khúc thị trường mới, song vận tải hàng không chặng ngắn tại Việt Nam hiện vẫn gần như chưa phát triển. Đây là phân khúc không cạnh tranh với các hãng hàng không hiện có mà đóng vai trò bổ sung, hoàn thiện hệ sinh thái kết nối quốc gia...
Với hơn 2 tỷ người tiêu dùng trải rộng trên 110 quốc gia và vùng lãnh thổ, thị trường Halal không chỉ giới hạn trong lĩnh vực thực phẩm mà đã mở rộng thành một hệ sinh thái kinh tế toàn diện. Điều này mở ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng khai thác và phát triển...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Từ cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ, hồ Pha Đay xanh biếc đến bản sắc văn hóa dân tộc Thái, tất cả đang trở thành nguồn lực để người dân bản Bút tạo sinh kế và nâng cao thu nhập...