Dầu đã chạm 90 USD/thùng
Một trong những yếu tố chính thúc đẩy giá dầu tăng cao hiện nay là đồng USD tiếp tục giảm giá kỷ lục so với Euro và Yên Nhật

Ngày 19/10, giá dầu thô trên thị trường thế giới đã chính thức chạm ngưỡng 90 USD/thùng.
Tại New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 11 chạm mức 90,02 USD/thùng, mức giá kỷ lục kể từ khi phương thức giao dịch kỳ hạn được áp dụng vào năm 1983. Vào lúc 9h58 sáng giờ Singapore, giá dầu thô là 89,54 USD/thùng.
Ngày 18/10, tại New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 11 lúc đóng cửa phiên giao dịch tăng 2,07 USD/thùng, tương đương 2,4%, lên mức kỷ lục 89,47 USD, phá vỡ kỷ lục 87,61 USD/thùng mới chỉ thiết lập 2 ngày trước đó.
Tại London, giá dầu thô Brent lúc đóng cửa phiên giao dịch cũng tăng 1,47 USD/thùng, tương đương 1,8%, lên mức kỷ lục 84,69 USD/thùng.
Một trong những yếu tố chính thúc đẩy giá dầu tăng cao hiện nay là đồng USD tiếp tục giảm giá kỷ lục so với Euro và Yên Nhật, khiến giới đầu tư quay sang đầu cơ các loại hàng hóa, trong đó có dầu. Khả năng Mỹ tiếp tục cắt giảm lãi suất đồng USD để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong cuộc họp vào ngày 31/10 tới của cơ quan này đã đẩy USD xuống mức 1 Euro đổi được 1,4305 USD.
“Với đồng USD yếu như thế này, giá dầu sẽ vượt qua 90 USD và dao động ở mức 96 USD/thùng”, Bob Frye, một nhà môi giới hàng hóa ở sàn giao dịch Access Futures & Options Trading ở California, nhận định.
Còn John Kilduff, một nhà phân tích năng lượng thuộc công ty tài chính Man Financial ở New York, thì cho rằng: “Việc giá dầu đạt mức 100 USD/thùng giờ đây gần như đã là điều tất yếu sẽ xảy ra”.
Mặt khác, do dầu được định giá bằng USD, việc đồng tiền này mất giá khiến cho dầu trở nên rẻ hơn đối với các quốc gia không phải là Mỹ, càng khuyến khích việc tiêu thụ dầu ở các nước này.
Bên cạnh đó, việc mùa đông đang tới gần và thông tin phát đi hôm 17/10 về việc Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã thông qua hành động quân sự ở miền Bắc Iraq cũng là nhân tố đẩy giá dầu lên.
(Theo Bloomberg)
Tại New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 11 chạm mức 90,02 USD/thùng, mức giá kỷ lục kể từ khi phương thức giao dịch kỳ hạn được áp dụng vào năm 1983. Vào lúc 9h58 sáng giờ Singapore, giá dầu thô là 89,54 USD/thùng.
Ngày 18/10, tại New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 11 lúc đóng cửa phiên giao dịch tăng 2,07 USD/thùng, tương đương 2,4%, lên mức kỷ lục 89,47 USD, phá vỡ kỷ lục 87,61 USD/thùng mới chỉ thiết lập 2 ngày trước đó.
Tại London, giá dầu thô Brent lúc đóng cửa phiên giao dịch cũng tăng 1,47 USD/thùng, tương đương 1,8%, lên mức kỷ lục 84,69 USD/thùng.
Một trong những yếu tố chính thúc đẩy giá dầu tăng cao hiện nay là đồng USD tiếp tục giảm giá kỷ lục so với Euro và Yên Nhật, khiến giới đầu tư quay sang đầu cơ các loại hàng hóa, trong đó có dầu. Khả năng Mỹ tiếp tục cắt giảm lãi suất đồng USD để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong cuộc họp vào ngày 31/10 tới của cơ quan này đã đẩy USD xuống mức 1 Euro đổi được 1,4305 USD.
“Với đồng USD yếu như thế này, giá dầu sẽ vượt qua 90 USD và dao động ở mức 96 USD/thùng”, Bob Frye, một nhà môi giới hàng hóa ở sàn giao dịch Access Futures & Options Trading ở California, nhận định.
Còn John Kilduff, một nhà phân tích năng lượng thuộc công ty tài chính Man Financial ở New York, thì cho rằng: “Việc giá dầu đạt mức 100 USD/thùng giờ đây gần như đã là điều tất yếu sẽ xảy ra”.
Mặt khác, do dầu được định giá bằng USD, việc đồng tiền này mất giá khiến cho dầu trở nên rẻ hơn đối với các quốc gia không phải là Mỹ, càng khuyến khích việc tiêu thụ dầu ở các nước này.
Bên cạnh đó, việc mùa đông đang tới gần và thông tin phát đi hôm 17/10 về việc Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã thông qua hành động quân sự ở miền Bắc Iraq cũng là nhân tố đẩy giá dầu lên.
(Theo Bloomberg)