
Ngày 17/4 tới, Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2013. Có một con số được VnEconomy chú ý trước thềm đại hội.
Theo nội dung tờ trình về kế hoạch kinh doanh, năm nay Techcombank đặt chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế 1.543 tỷ đồng. Một con số biết nói.
1.543 tỷ đồng ứng với mức tăng trưởng 52% so với năm 2012, nhưng là rất thấp so với bình quân nhiều năm gần đây. Nó cũng đánh dấu thời hoàng kim lợi nhuận tạm đứt gãy.
Liên tiếp từ 2009 - 2011, có thể nói Techcombank là ngân hàng thương mại có khả năng tạo lợi nhuận ấn tượng nhất trong hệ thống, cả về con số tuyệt đối, tốc độ tăng trưởng và hiệu quả ở các chỉ số tài chính cơ bản. Năm 2009 lợi nhuận trước thuế là 2.253 tỷ đồng, năm 2010 là 2.744 tỷ đồng và đặt biệt năm 2011 đột biến tới 4.221 tỷ đồng.
Có một yếu tố bên lề, ông Nguyễn Đức Vinh, người điều hành cao nhất đã chia tay Techcombank ở đỉnh cao của lợi nhuận.
Còn nay, năm 2012, lợi nhuận trước thuế của họ chỉ được 1.018 tỷ đồng; năm 2013 chỉ tiêu chỉ 1.543 tỷ đồng, gần với mức đạt được trong năm 2008. Dĩ nhiên, đây mới chỉ là chỉ tiêu, thường hàm chứa yếu tố thận trọng và an toàn.
Vấn đề là, sau chuỗi bứt phá nhanh về lợi nhuận, họ đang có một điểm rơi. Chỉ là dự kiến, nhưng chỉ tiêu năm nay thấp hơn rất nhiều xét cả quá trình những năm qua. Cũng lưu ý rằng, năm 2012 ban đầu chỉ tiêu còn dự tính tới 4.535 tỷ đồng. Lần đầu tiên sau nhiều năm Techcombank đặt chỉ tiêu rất thấp như vậy. Có thể giải thích, một phần họ thực tế hơn với bối cảnh kinh doanh khó khăn, một phần họ dũng cảm khi đưa ra con số đó.
Với quy mô vốn điều lệ gần 9.000 tỷ đồng, giả sử chỉ tiêu đó hiện thực, tỷ lệ cổ tức cho cổ đông nếu có sẽ rất thấp, nếu không nói là cực thấp (với điều kiện không có rủi ro phát sinh). Áp lực là rất lớn khi xét về lợi ích của các cổ đông, đặc biệt là các ông chủ. Thêm nữa, với kết quả dự tính thấp, chắc chắn các chỉ số tài chính đo đếm hiệu quả hoạt động sẽ rất thấp. Nói họ dũng cảm, bởi sự an toàn, thận trọng đã vượt qua được những áp lực rất lớn đó.
Còn tại một ngân hàng thương mại khác, một lãnh đạo cho biết, trước thềm đại hội cổ đông cuối tháng này, chỉ tiêu lợi nhuận đang bị dồn ép căng thẳng để chốt lại con số trình cổ đông thông qua.
“Chỉ tiêu không đơn giản chỉ là chỉ tiêu. Nó là một thước đo tham vọng của hội đồng quản trị, lợi ích và sức ép của cổ đông, còn là gánh nặng và cả rủi ro đè lên vai ban điều hành và anh em lãnh đạo các chi nhánh. Chúng tôi cũng đã báo cáo, phân tích chán rồi, triển vọng năm nay rất khó, nhưng vẫn chưa thuyết phục được hội đồng quản trị, có thể vẫn dồn ép một chỉ tiêu mà nhiều khả năng không đạt được. Không đạt cũng chẳng chết ai, nhưng trong quá trình thực hiện có thể gặp rủi ro”, vị lãnh đạo trên nói với VnEconomy.
Muốn chạy nhanh, đường mấp mô, dễ vấp ngã. Đó là thực tế của hoạt động ngân hàng nói chung năm nay khi xác định chỉ tiêu lợi nhuận. Và có cả tình huống chỉ tiêu bị dồn ép quá xa với thực tế.
Tại ngân hàng nọ, ban điều hành đang muốn “xin” một con số khoảng 1.000 tỷ đồng, còn hội đồng quản trị đang ép phải 1.600 tỷ đồng. Qua quý 1, lợi nhuận trước thuế mới chỉ khoảng 120 tỷ đồng; ba quý còn lại thông thường đạt cao hơn, nhưng ngay cả mốc 1.000 tỷ đồng cũng đã rất thử thách.
Hoạt động ngân hàng là đặc thù. Lợi nhuận cần phải có, một cách hợp lý, để còn có nguồn xử lý rủi ro trong môi trường ngày một xấu đi. Lạ là, trước mùa đại hội cổ đông năm nay, vẫn còn những ông chủ dồn ép tạo lãi quá sức như vậy.
Một lãnh đạo ngân hàng đặt vấn đề: “Thử nhìn sang Techcombank xem, họ có nhiều thế mạnh tốt hơn, vậy sao chỉ tiêu lại rất thấp vậy, mà phía sau là các tổ chức, cổ đông làm ăn lớn? Các ông chủ muốn đồng vốn của mình sinh lãi càng lớn càng tốt, nhưng cũng cần thực tế hơn, tránh dồn ép quá mức. Nói cho rõ ràng, là cần dũng cảm nhìn thẳng vào khó khăn hiện nay!”.




Trong 6 tháng cuối năm 2026, tỷ giá USD/VND đứng trước nhiều sức ép đan xen từ bên ngoài lẫn nội tại nền kinh tế. Đồng USD vẫn có cơ sở duy trì sức mạnh tương đối nhờ mặt bằng lãi suất Mỹ cao, rủi ro địa chính trị và giá năng lượng, trong khi nhu cầu ngoại tệ trong nước tiếp tục ở mức lớn. Tuy vậy, một số yếu tố kiềm chế cũng đang xuất hiện, khiến tỷ giá khó tăng quá mạnh…
Sáng 16/6, giá vàng trong nước phân hóa mạnh giữa các thương hiệu khi SJC, DOJI và Phú Quý đồng loạt tăng giá mua cao hơn giá bán, trong khi Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận và Bảo Tín Minh Châu giữ giá. Chênh lệch với giá vàng thế giới quy đổi tiếp tục neo quanh 12 – 13,5 triệu đồng/lượng...
Thông tin Mỹ – Iran tiến gần một thỏa thuận nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông đang tạo thêm biến số cho thị trường vàng, song theo các chuyên gia, đây chưa phải yếu tố đủ sức chi phối xu hướng giá. Trong nước, nguồn cung hạn chế được xem là yếu tố giúp mặt bằng giá vàng duy trì ở mức cao, dù thị trường vẫn có thể xuất hiện các nhịp điều chỉnh theo diễn biến của giá vàng thế giới...
Ngân hàng UOB Việt Nam vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Phạm Hồng Hải vào vị trí Phó Tổng giám đốc. Một động thái quan trọng nhằm củng cố vị thế của ngân hàng tại thị trường tài chính Việt Nam…
Trong phiên giao dịch hôm nay (15/6), tỷ giá USD tự do tăng 50 - 60 đồng so với cuối tuần trước, trong khi Ngân hàng Nhà nước có nhịp nâng tỷ giá trung tâm mạnh hơn thường lệ với mức tăng 10 đồng. Tuy nhiên, khoảng cách gần 100 đồng giữa thị trường tự do và ngân hàng cùng diễn biến giá mua USD tại các nhà băng cho thấy áp lực vẫn trong tầm kiểm soát…
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.