Chiều 29/10, Quốc hội đã thảo luận ở tổ về dự kiến chương trình hoạt động giám sát năm 2010.
Căn cứ vào tình hình thực tế và khả năng thực hiện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội xem xét cho được đưa vào chương trình giám sát tối cao của kỳ họp thứ bảy, về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thành lập trường, đầu tư và bảo đảm chất lượng đào tạo đối với các hệ giáo dục cao đẳng, đại học, sau đại học”.
Kỳ họp thứ tám là "Việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực liên quan trực tiếp đến công dân và doanh nghiệp theo chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010".
Không ít đại biểu băn khoăn, bởi nếu dự kiến chỉ có hai nội dung thì “cứng” quá, đại biểu sẽ không có sự lựa chọn. Nhiều ý kiến cho rằng nên dự kiến 3 - 4 vấn đề để các đại biểu cân nhắc một nội dung cho mỗi kỳ họp.
Đại biểu các đoàn Hà Tĩnh, Cà Mau, Đắc Lăk, Lạng Sơn…đều có cùng băn khoăn vì hai nội dung dự kiến chưa đủ “sức nặng”. Theo đại biểu Nguyễn Thị Kim Tiến (Hà Tĩnh) thì nội dung liên quan đến giáo dục chưa thật sự “bức xúc, nổi cộm”. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục có quy định lại việc thành lập trường, “để họ làm theo luật đã rồi hãy giám sát”, đại biểu Tiến nói.
Đại biểu Trần Đình Long (Lạng Sơn) cho rằng giám sát phải có căn cứ, kết luận, kiến nghị. Nhưng nếu chọn nội dung cải cách thủ tục hành chính thì “lấy đâu ra căn cứ pháp lý”, mặc dù đây đúng là vấn đề bức xúc.
Cùng lo ngại này, Phó chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Đặng Như Lợi nói, không có luật quy định về thủ tục hành chính, nên có thể gọi là “giám sát thực trạng thủ tục hành chính trong các văn bản pháp luật thì may ra được”.
Nhưng cũng như nhiều vị đại biểu khác, đại biểu Lợi băn khoăn về hậu giám sát. Nếu giám sát chuyên đề thủ tục hành chính thì rất khó để có thể sửa nội dung cần sửa tại hơn 300 luật và pháp lệnh đang có hiệu lực thi hành.
Đại biểu Trần Thị Hoa Sinh (Lạng Sơn) và một số đại biểu khác đề xuất nên đưa nội dung quản lý đất đai vào chương trình giám sát năm 2010. Đây cũng là vấn đề được nhiều đoàn đại biểu Quốc hội đề nghị trước kỳ họp.
Phản ánh những bức xúc của cử tri, đại biểu Nguyễn Lân Dũng (Đắc Lắk) đề nghị “nên giám sát lòng dân xem dân nghĩ gì”.
Không nhiều băn khoăn, hầu hết các ý kiến phát biểu tại đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội nhất trí với hai nội dung giám sát theo dự kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tuy nhiên, hậu giám sát với sự chậm trễ của nhiều cơ quan trong việc thực hiện những kiến nghị qua giám sát là vấn đề khiến các đại biểu chưa thể đánh giá cao.
Trong năm 2009, tại kỳ họp thứ năm, Quốc hội đã trực tiếp giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng vệ sinh, an toàn thực phẩm và thông qua Nghị quyết đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng vệ sinh, an toàn thực phẩm".
Tại kỳ họp thứ sáu đang diễn ra, vào ngày 9/11, Quốc hội sẽ giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước tại các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước".
Nhiều vị đại biểu đánh giá, đây là hai nội dung giám sát được lựa chọn trúng và hay, được cử tri đánh giá cao.
Chính phủ quy định cơ chế đặc thù thu hút, sử dụng nhà khoa học, chuyên gia hội nhập quốc tế, đồng thời định hướng phát triển Học viện Ngoại giao thành cơ sở đào tạo chuyên sâu, trọng điểm quốc gia.
Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị JBIC tiếp tục phát huy vai trò cầu nối tài chính, hỗ trợ các dự án hạ tầng chiến lược, công nghệ cao, chuyển đổi xanh và liên kết chuỗi cung ứng mới.
Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia đặt mục tiêu đáp ứng nhu cầu phát triển giai đoạn 2026-2030, ưu tiên hạ tầng, công nghiệp, đô thị, an ninh lương thực, đồng thời siết quản lý và chống lãng phí đất đai.
Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh lực lượng Công an nhân dân không chỉ là “thanh bảo kiếm”, lá chắn thép bảo vệ an ninh Tổ quốc, mà còn góp phần tạo lập môi trường an toàn để đất nước bứt phá đi lên...
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược, không để đất nước bị bất ngờ chiến lược, đồng thời xây dựng quân đội hiện đại, tự chủ công nghiệp quốc phòng.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Hiện nhiều cấu phần trong một thiết bị bay không người lái UAV đã được doanh nghiệp Việt Nam tự chủ sản xuất. Tuy nhiên, động lực để phát triển UAV nói riêng và kinh tế tầm thấp nói chung còn đang thiếu. Mở thế chế để quản lý thiết bị bay không người lái, đưa UAV vào từng ngành kinh tế trọng điểm là điều kiện tiên quyết phát triển kinh tế tầm thấp trong thời gian tới.