19:04 25/06/2024

Hoa Kỳ điều tra cả ba nhà mạng lớn của Trung Quốc, lo ngại rủi ro an ninh

Thanh Minh

Theo Reuters, China Telecom, China Mobile và China Unicom từ lâu đã nằm trong tầm ngắm của Washington...

FCC đã từ chối đơn đăng ký cung cấp dịch vụ điện thoại của China Mobile vào năm 2019 và thu hồi giấy phép của China Telecom và China Unicom vào năm 2021 và 2022
FCC đã từ chối đơn đăng ký cung cấp dịch vụ điện thoại của China Mobile vào năm 2019 và thu hồi giấy phép của China Telecom và China Unicom vào năm 2021 và 2022

Hãng tin Reuters vừa đưa theo nguồn tin riêng cho biết, Hoa Kỳ đang điều tra China Mobile, China Telecom và China Unicom vì lo ngại các công ty này có thể khai thác quyền truy cập vào dữ liệu của Mỹ thông qua các hoạt động kinh doanh trên nền tảng đám mây và internet.

Cụ thể, các nhà chức trách Bộ Thương mại đang tiến hành cuộc điều tra, triệu tập các công ty và hoàn thành bản "phân tích rủi ro". Hiện cuộc điều tra chưa được công khai.

CĂNG THẲNG ĐỊA CHÍNH TRỊ 

China Mobile, China Telecom và China Unicom là ba nhà mạng lớn của Trung Quốc, hoạt động tại Hoa Kỳ thông qua việc cung cấp dịch vụ đám mây và định tuyến lưu lượng truy cập Internet. Điều đó cho phép họ truy cập vào dữ liệu của người Mỹ ngay cả sau khi các cơ quan quản lý viễn thông cấm họ cung cấp dịch vụ điện thoại và internet bán lẻ ở Hoa Kỳ.

Reuters cho biết các công ty không trả lời bình luận gì về sự việc. Các cơ quan chức năng của Hoa Kỳ như Bộ Tư pháp, Bộ Thương mại cũng đều từ chối bình luận. Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington cho biết họ hy vọng Hoa Kỳ sẽ “ngừng đàn áp các công ty Trung Quốc bằng những lý do sai trái”, đồng thời cho biết thêm rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục bảo vệ quyền và lợi ích của các công ty Trung Quốc.

Hiện tại, Reuters cho biết họ không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy các công ty cố tình cung cấp dữ liệu nhạy cảm của Hoa Kỳ cho chính phủ Trung Quốc hoặc thực hiện bất kỳ hành vi sai trái nào khác.

Cuộc điều tra là nỗ lực mới nhất của Washington nhằm ngăn chặn Bắc Kinh khai thác quyền truy cập của các công ty Trung Quốc vào dữ liệu của Hoa Kỳ để gây tổn hại cho các công ty, người Mỹ hoặc an ninh quốc gia, như một phần của cuộc chiến công nghệ ngày càng sâu sắc giữa các đối thủ địa chính trị.

Vẫn chưa rõ hướng giải quyết sự việc như thế nào, song với quyền điều tra các dịch vụ internet của các công ty "đối thủ nước ngoài", cơ quan quản lý có thể chặn các giao dịch trung tâm dữ liệu và định tuyến dữ liệu của các nhà cung cấp. Các chuyên gia và nguồn tin cho biết việc chặn các giao dịch quan trọng cũng có thể làm suy giảm khả năng của công ty Trung Quốc trong việc cung cấp các dịch vụ internet và đám mây cạnh tranh cho khách hàng toàn cầu, làm tê liệt các hoạt động kinh doanh còn lại của họ tại Hoa Kỳ.

Theo Reuters, China Telecom, China Mobile và China Unicom từ lâu đã nằm trong tầm ngắm của Washington. FCC đã từ chối đơn đăng ký cung cấp dịch vụ điện thoại của China Mobile vào năm 2019 và thu hồi giấy phép của China Telecom và China Unicom vào năm 2021 và 2022. Vào tháng 4, FCC đã đi xa hơn, cấm các công ty này cung cấp dịch vụ băng thông rộng. Một phát ngôn viên của FCC cho biết cơ quan này đứng trước những lo ngại riêng.

Một yếu tố dẫn đến quyết định của FCC là báo cáo năm 2020 của các cơ quan chính phủ khác của Hoa Kỳ, khuyến nghị thu hồi giấy phép China Telecom cung cấp dịch vụ điện thoại tại Hoa Kỳ, trích dẫn ít nhất chín trường hợp China Telecom định tuyến sai lưu lượng truy cập internet qua Trung Quốc.

China Telecom trước đây đã bác bỏ cáo buộc và cho rằng các vấn đề về định tuyến rất phổ biến và xảy ra trên tất cả các mạng. Công ty viễn thông đã tìm cách đảo ngược quyết định của FCC, nhưng tòa phúc thẩm Hoa Kỳ đã bác bỏ.

LO NGẠI NGUY CƠ THAO TÚNG DỮ LIỆU

Phạm vi tiếp cận của các công ty viễn thông Trung Quốc đã mở rộng sâu bên trong cơ sở hạ tầng internet của Hoa Kỳ. Theo trang web của mình, China Telecom có ​​8 Điểm hiện diện của Mỹ (PoP) đặt tại các điểm trao đổi internet, cho phép các mạng quy mô lớn kết nối với nhau và chia sẻ thông tin định tuyến.

China Telecom đã không trả lời yêu cầu bình luận về PoP có trụ sở tại Hoa Kỳ.

Theo FCC, có “những rủi ro nghiêm trọng về an ninh quốc gia và thực thi pháp luật” do PoP gây ra khi được điều hành bởi các công ty gây rủi ro an ninh quốc gia. Trong trường hợp PoP của China Telecom cư trú tại các điểm trao đổi internet, công ty “có khả năng truy cập và/hoặc thao túng dữ liệu nằm trên đường dẫn ưu tiên dành cho lưu lượng truy cập của khách hàng Hoa Kỳ”, FCC cho biết vào tháng Tư.

Bill Woodcock, Giám đốc Điều hành của Packet Clearing House, tổ chức hiệp ước liên chính phủ chịu trách nhiệm bảo mật cơ sở hạ tầng Internet quan trọng, cho biết lưu lượng truy cập qua các điểm này sẽ dễ bị phân tích siêu dữ liệu, có thể nắm bắt thông tin chính về nguồn gốc, đích đến của dữ liệu, quy mô và thời gian truyền dẫn. Chúng cũng có thể cho phép kiểm tra sâu gói tin, trong đó các bên có thể xem qua nội dung của dữ liệu và thậm chí giải mã.

Các nhà điều tra thương mại cũng đang điều tra các dịch vụ đám mây tại Hoa Kỳ của các công ty này. Chính trọng tâm báo cáo năm 2020 của Bộ Tư pháp về China Mobile, China Telecom và Alibaba đã thúc đẩy các cuộc điều tra. Cuộc điều tra sau đó đã được mở rộng thêm cả PoP và China Unicom, những công ty có hoạt động kinh doanh trên nền tảng đám mây. Công ty đám mây Trung Quốc Alibaba cũng từ chối yêu cầu bình luận về diễn biến sự việc.

Các cơ quan quản lý lo ngại rằng các công ty có thể truy cập thông tin cá nhân và tài sản trí tuệ được lưu trữ trên đám mây của họ và cung cấp cho chính phủ Trung Quốc hoặc làm gián đoạn quyền truy cập của người Mỹ vào thông tin đó.

Theo một trong những nguồn tin, các quan chức của Bộ Thương mại đặc biệt lo ngại về một trung tâm dữ liệu thuộc sở hữu của China Mobile ở Thung lũng Silicon tại California. China Mobile không trả lời yêu cầu bình luận về trung tâm dữ liệu.