11:28 03/11/2022

Interpol: Metaverse có thể dẫn đến gia tăng tội phạm mạng

Bảo Ngọc

Mặc dù sức hút của metaverse đang có dấu hiệu giảm dần, nhưng thực tế, thế giới nhập vai này vẫn đóng một vai trò quan trọng trong việc định hướng xã hội tương lai…

Ước tính đến năm 2026, cứ bốn người thì có một người sẽ dành ít nhất một giờ mỗi ngày trong Metaverse để làm việc, học tập, mua sắm và giao tiếp xã hội, theo công ty nghiên cứu công nghệ Gartner.

Mặc dù một số công ty phải đối mặt với thua lỗ và không chắc chắn trong các khoản đầu tư metaverse của mình, không thể phủ nhận khả năng của nền tảng này trong việc kết nối thế hệ trẻ. Ngày nay, nhiều ngành công nghiệp đã bước đầu chú ý xây dựng sự hiện diện của mình trong metaverse. Ngoài trò chơi, thời trang và bất động sản, thậm chí còn có cả các ngân hàng đang cung cấp dịch vụ trong metaverse.

Hiện nay, có nhiều lo ngại rằng tội phạm trong metaverse có thể đang gia tăng. Nhưng làm thế nào để định nghĩa tội phạm trên nền tảng này?

Vì người tham gia chỉ giao tiếp và hiện diện bằng avatar, những gì xảy ra trên các nền tảng này có thể không dễ dàng để “luận tội”. Ví dụ, nếu một hình đại diện quyết định đánh đập hoặc nói những lời tục tĩu với một hình đại diện khác, không có luật nào ngăn cản nó làm như vậy - trừ khi chương trình được thiết kế để vô hiệu hóa các hành động trên.

Thay vào đó, tội phạm trong metaverse, tính đến thời điểm hiện tại, sẽ được xác định bởi cách người dùng sử dụng dịch vụ để lừa đảo, bịp bợm hoặc ăn cắp tiền từ nạn nhân. Nhiều người có thể mất cả tiền và tài sản khi bị tội phạm mạng nhắm mục tiêu trong metaverse.

INTERPOL VÀO CUỘC

Trên thực tế, Interpol hiện đang chuẩn bị cho trường hợp rủi ro rằng những môi trường nhập vai trực tuyến có thể tạo ra các loại tội phạm mạng mới và cho phép tội phạm hiện có hoạt động trên quy mô lớn hơn. TECHWIRE ASIA đưa tin, các quốc gia thành viên của Interpol đã nêu lên lo ngại về tội phạm metaverse có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

Trước tình hình đó, Interpol đã giới thiệu Metaverse đầu tiên được thiết kế đặc biệt dành riêng cho việc thực thi pháp luật trên toàn thế giới. Được cung cấp thông qua Interpol Secure Cloud, metaverse Interpol sẽ cho phép người dùng đã đăng ký tham quan bản sao ảo của trụ sở Tổng thư ký Interpol ở Lyon (Pháp), tương tác với các sĩ quan thông qua hình đại diện và thậm chí tham gia các khóa đào tạo nhập vai về điều tra pháp y và các khả năng trị an khác.

"Đối với nhiều người, Metaverse dường như báo trước một tương lai đầy hứa hẹn, nhưng những vấn đề mà nó tạo ra luôn thúc đẩy Interpol hỗ trợ các quốc gia thành viên chống lại tội phạm và làm cho thế giới, dù ảo hay thật, an toàn hơn cho những người dân sinh sống ở đó", Tổng thư ký Interpol, ông Jürgen Stock, cho biết.

Interpol cũng tuyên bố thành lập một nhóm chuyên gia về Metaverse để đại diện cho những lo ngại của cơ quan thực thi pháp luật trên trường quốc tế, đảm bảo thế giới ảo này được bảo mật theo thiết kế.

Khi số lượng người dùng Metaverse tăng lên và công nghệ phát triển hơn nữa, danh sách các loại tội phạm có thể mở rộng bao gồm tội phạm chống lại trẻ em, đánh cắp dữ liệu, rửa tiền, gian lận tài chính, giả mạo, ransomware (mã độc tống tiền), lừa đảo và tấn công, quấy rối tình dục.

Đối với cơ quan thực thi pháp luật, một số mối đe dọa này có thể sẽ tạo ra những thách thức đáng kể, bởi vì không phải tất cả các hành vi hình sự trong thế giới vật chất đều có thể coi là tội ác khi thực hiện trong thế giới ảo.

TỘI PHẠM MẠNG ĐANG GIA TĂNG TRÊN TOÀN CẦU

Interpol: Metaverse có thể dẫn đến gia tăng tội phạm mạng - Ảnh 1

Theo báo cáo Xu hướng tội phạm toàn cầu của Interpol, tội phạm tài chính và tội phạm mạng luôn có mối liên hệ với nhau, vì một lượng đáng kể gian lận tài chính diễn ra thông qua các công nghệ kỹ thuật số và tội phạm mạng cũng phụ thuộc vào gian lận tài chính để trục lợi bất hợp pháp.

Tội phạm mạng như một dịch vụ (ransomware-as-a-service) chỉ là một trong những khái niệm đang phát triển trong lĩnh vực tội phạm mạng. Mã độc tống tiền (ransomware) cũng đã đẩy nhanh các công cụ rửa tiền kỹ thuật số đóng vai trò rất quan trọng đối với tội phạm mạng đang tìm cách rút tiền. Trên thực tế, ransomware là mối đe dọa cấp cao thứ hai, ở mức 66%, sau rửa tiền.

Lừa đảo thương mại điện tử và gian lận đầu tư cũng đã leo thang ở hầu hết các khu vực. Các cuộc tấn công ransomware thường nhắm vào mục tiêu là tập đoàn lớn, chính phủ và cơ sở hạ tầng quan trọng.

Để tối đa hóa thiệt hại và lợi nhuận bất hợp pháp, nhiều hacker đã chuyển sang chiến lược tống tiền kép, trong đó dữ liệu hoặc tệp của nạn nhân vừa được mã hóa vừa bị đe dọa tiếp xúc với công chúng, làm tăng thêm rủi ro gián đoạn kinh doanh và tổn hại danh tiếng.

Do đó, ông Madan Oberoi, Giám đốc Điều hành Công nghệ và Đổi mới của Interpol tin rằng bằng cách xác định những rủi ro này ngay từ đầu, Interpol có thể làm việc với các bên liên quan để định hình các khuôn khổ quản trị cần thiết và cắt đứt thị trường tội phạm trong tương lai trước khi chúng được hình thành đầy đủ.

"Chỉ khi vào cuộc ngay bây giờ, chúng ta mới có thể xây dựng một phương pháp phòng chống hiệu quả. Nhưng để hiểu được Metaverse, chúng ta cần phải trải nghiệm nó", ông Oberoi khẳng định.