Về mặt lý luận thì Đảng lãnh đạo đối với Mặt trận, nhưng cũng là thành viên của Mặt trận thì phải chịu sự giám sát của Mặt trận, đại biểu Nguyễn Thái Học góp ý hoàn thiện dự thảo Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chiều 21/5 tại Quốc hội.
Báo cáo giải trình, tiếp thu dự án luật này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết vẫn còn hai loại ý kiến khác nhau về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam góp ý xây dựng Đảng, giám sát hoạt động của tổ chức Đảng và đảng viên, phản biện xã hội đối với đường lối, chính sách của Đảng.
Các ý kiến tán thành quy định này cho rằng cần bổ sung một chương hoặc điều riêng quy định về mối quan hệ giữa Mặt trận với Đảng, tham gia xây dựng Đảng.
Bởi vì, trong một số văn kiện của Đảng cũng đã xác định Mặt trận có trách nhiệm tham gia xây dựng Đảng và Đảng phải có cơ chế, chính sách, tạo điều kiện để Mặt trận và các đoàn thể nhân dân hoạt động có hiệu quả, thực hiện vai trò giám sát và phản biện xã hội.
Loại ý kiến thứ hai tán thành việc dự thảo luật không quy định vấn đề này, vì cho rằng không phù hợp với nguyên tắc Đảng “lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam” được quy định tại điều 4 của dự thảo luật.
Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, việc Mặt trận góp ý xây dựng Đảng, giám sát hoạt động của tổ chức Đảng, đảng viên và phản biện xã hội đối với đường lối, chính sách của Đảng là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm bảo đảm phát huy dân chủ, sự tham gia của nhân dân đối với hoạt động của Đảng.
Cần có thời gian để kiểm nghiệm thực tiễn, đúc rút kinh nghiệm, tổng kết việc thực hiện sau đó mới thể chế hóa thành pháp luật.
Tỏ rõ quan điểm quy định Mặt trận giám sát trong luật lần này là cần thiết và phải được quy định cụ thể, đại biểu Nguyễn Thái Học cho rằng điều này phù hợp về mặt lý luận và thực tiễn.
“Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật, chịu sự giám sát của nhân dân. Như vậy thì Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với trách nhiệm của mình thực hiện quyền giám sát đối với tổ chức Đảng và hoạt động của đảng viên thì tôi nghĩ rất bình thường”, ông Học nhấn mạnh.
Quyền của Mặt trận được quy định trong dự án luật là tham gia xây dựng Đảng, muốn tham gia xây dựng Đảng tốt thì phải thực hiện chức năng giám sát, đại biểu Học phân tích thêm.
Vị đại biểu này cũng khẳng định, về mặt thực tiễn trong thời gian vừa qua mặc dù luật không quy định, nhưng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tham gia giám sát có hiệu quả, có trách nhiệm và góp phần xây dựng Đảng.
Vẫn liên quan đến giám sát, dự thảo luật quy định đối tượng giám sát của Mặt trận Tổ quốc là các cơ quan, tổ chức đơn vị và cá nhân. Nội dung giám sát liên quan đến việc thực hiện chính sách pháp luật có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân…
Theo một số vị đại biểu thì quy định như thế này là quá rộng, chỉ nên quy định bắt buộc là khi thông qua dự án quan trọng thì bắt buộc phải có phản biện của mặt trận để đảm bảo quyền và lợi ích của dân.
Giám sát của Quốc hội, của hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực đã gặp khó khăn thì tôi nghĩ việc giám sát của tổ chức Mặt trận cần phải được giới hạn trong những lĩnh vực, trong một phạm vi nào đó để việc thực hiện chức năng giám sát của Mặt trận có hiệu quả hơn, đại biểu Nguyễn Thái Học góp ý.




Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Liên bang Nga góp phần thúc đẩy hợp tác ASEAN - Nga đi vào chiều sâu, đồng thời tạo thêm động lực cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nga.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, tạo đột phá trong hợp tác năng lượng, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục và giao lưu nhân dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam và Đức củng cố tin cậy chính trị, tận dụng EVFTA, mở rộng hợp tác trong thương mại, đầu tư, công nghệ, kinh tế xanh và đào tạo nhân lực.
Sáng 19/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga tại Liên bang Nga.
Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nga, đồng thời đề nghị Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.