11:00 03/07/2024

Nasdaq kỳ vọng có thêm nhiều đợt IPO từ doanh nghiệp Trung Quốc, bất chấp căng thẳng chính trị

Sơn Trần

Sau động thái tăng cường giám sát các đợt IPO, Nasdaq thừa nhận Trung Quốc là thị trường không thể bỏ qua…

Năm nay, đã có 12 công ty Trung Quốc thành công niêm yết tại Nasdaq.
Năm nay, đã có 12 công ty Trung Quốc thành công niêm yết tại Nasdaq.

Theo Phó Chủ tịch Nasdaq, năm nay, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc dự kiến niêm yết cổ phiếu tại Hoa Kỳ bất chấp mối quan hệ không mấy tốt đẹp giữa Washington và Bắc Kinh. Bên cạnh đó, một số quy định niêm yết xuyên biên giới nghiêm ngặt khiến kênh niêm yết tại Hoa Kỳ trở nên kém hiệu quả, theo Kr Asia.

Trích dẫn "thị trường mạnh mẽ" hơn, ông Robert McCooey, Giám đốc niêm yết mới cho doanh nghiệp Châu Á Thái Bình Dương trên sàn giao dịch công ty, trả lời báo chí rằng: "Các đợt chào bán cổ phiếu lần đầu của Trung Quốc sẽ quay trở lại. Trung Quốc là thị trường không thể bỏ qua".

Theo báo cáo từ Ủy ban Kiểm tra Kinh tế và An ninh Trung Quốc-Hoa Kỳ, cơ quan trực thuộc chính phủ Hoa Kỳ, có 24 công ty Trung Quốc đã niêm yết trên các sàn giao dịch Hoa Kỳ năm ngoái, thành công huy động 656 triệu USD.

Nikkei Asia thống kê, tốc độ niêm yết năm nay diễn ra tương tự với 12 công ty Trung Quốc ra mắt, tính đến thời điểm hiện tại, và dự kiến sẽ huy động được nhiều tiền hơn vì ít nhất 483 triệu USD đã được gọi.

Ông McCooey thừa nhận việc các cơ quan quản lý Trung Quốc tăng cường giám sát doanh nghiệp tìm kiếm IPO ở nước ngoài làm chậm quá trình niêm yết tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên ông kỳ vọng những đợt chào bán vẫn "diễn ra mạnh mẽ" trong năm nay.

Ông McCooey nói thêm, Nasdaq có "cuộc đối thoại khá tốt" với Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc (CSRC).

CSRC đã phê duyệt cho 43 công ty niêm yết tại thị trường Hoa Kỳ trong năm nay so với 26 công ty trong tám tháng sau khi một số quy tắc mới có hiệu lực năm ngoái. Tuy nhiên, không phải tất cả các công ty Trung Quốc được CSRC chấp thuận đều niêm yết.

GIÁM SÁT NGÀY CÀNG CHẶT CHẼ

Nhiều công ty Trung Quốc đang tìm cách huy động vốn trên Phố Wall theo cách truyền thống để tăng tối đa giá trị. Nhưng sự giám sát ngày càng tăng ở Washington cũng gây nên không ít thách thức.

Nhiều công ty nộp đơn xin IPO đến từ Hồng Kông và Trung Quốc phải đối mặt với loạt câu hỏi từ Nasdaq. Các câu hỏi tập trung vào danh tính và tính độc lập của các công ty đã bán cổ phần trong đợt niêm yết.

Tháng trước, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Rick Scott, đến từ Florida, viết thư gửi Nasdaq bày tỏ lo ngại về việc cho phép "các công ty tạo ra rủi ro an ninh quốc gia" giao dịch trên sàn. Cụ thể, công ty lidar Hesai, được thành lập tại Thượng Hải vào cuối năm 2014, được Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đưa vào danh sách các công ty có quan hệ quân sự với Trung Quốc vào ngày 31 tháng 1.

Các quy định hiện hành của Trung Quốc, có hiệu lực từ tháng 3/2023, yêu cầu các công ty muốn niêm yết tại Hoa Kỳ và Hồng Kông phải được CSRC chấp thuận. Hơn nữa, họ cũng cần các bộ phận giám sát bảo mật dữ liệu xuyên biên giới chấp thuận.

Kế hoạch IPO của gã khổng lồ thời trang nhanh Trung Quốc Shein cũng nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý sau khi một số nhà lập pháp kêu gọi SEC (cơ quan quản lý và giám sát thị trường chứng khoán Hoa Kỳ) ngăn chặn hoạt động niêm yết cho đến khi Shein chứng minh chuỗi cung ứng ở Trung Quốc không cưỡng bức lao động Uyghur.

Còn đối với nhà sản xuất xe điện Trung Quốc Zeekr, tháng trước, công ty có màn ra mắt hoành tráng trên Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE). Đây là thương vụ IPO lớn nhất của một công ty Trung Quốc tại Hoa Kỳ kể từ năm 2021, nhất là trong thời điểm Trung Quốc siết chặt việc huy động vốn nước ngoài.

Tuy nhiên, theo chuyên gia ngân hàng cao cấp tư vấn cho các công ty Trung Quốc về niêm yết nước ngoài, việc xin “tín hiệu đèn xanh” từ các nhà quản lý khác nhau, trong đó nhiều nhà quản lý chưa từng xử lý niêm yết công khai trước đây là một thách thức.

Thị trường IPO Hoa Kỳ vẫn đang chờ phục hồi sau giai đoạn bùng nổ năm 2021 khi có 311 công ty lên sàn, nhiều nhất trong 20 năm qua. Theo dữ liệu từ Giáo sư Jay Ritter, chuyên gia IPO của Đại học Florida, lãi suất cao và niềm tin nhà đầu tư giảm đã khiến số lượng công ty niêm yết tại Hoa Kỳ giảm xuống còn 54 vào năm ngoái.

Một số công ty công nghệ hàng đầu của Đông Nam Á như Grab của Singapore hay VinFast của Việt Nam, trở thành động lực cho các đợt IPO lớn ở châu Á trên Nasdaq Composite trong vài năm qua. Ông McCooey đặc biệt vui mừng về sự gia tăng gần đây của doanh nghiệp Hàn Quốc, đặc biệt là sự ra mắt sắp tới của nền tảng truyện tranh trực tuyến Webtoon Entertainment.

Giám đốc McCooey hy vọng nhiều công ty Nhật Bản, chẳng hạn như nhà điều hành hội trường pachinko Libera Gaming Operations, sẽ niêm yết trên Nasdaq trong năm nay.

"Chúng tôi chắc chắn sẽ có nhiều đợt chào bán cổ phiếu lần đầu chất lượng hơn từ châu Á trong năm nay so với ba năm qua", ông McCooey chia sẻ.