
Đã có sự đổi ngôi ở vị trí “vô địch” nợ bảo hiểm xã hội từ khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh trong năm 2013 sang khối doanh nghiệp có vốn nước ngoài (FDI) trong năm 2014.
Báo cáo của Chính phủ về tình hình quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2014 vừa được gửi đến các vị đại biểu Quốc hội.
Ở thông tin chung, Chính phủ cho biết ước đến cuối năm 2014, tổng số kết dư quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc là 305.799 tỷ đồng, tăng 60.716,4 tỷ đồng, tương ứng tăng 24,7% so với năm 2013.
Trong năm 2014, số nợ bảo hiểm xã hội là 5.578 tỷ đồng, bằng 4,93% tổng số phải thu, giảm 10,8% so với năm 2013, tương ứng với số nợ giảm là 678 tỷ đồng.
Bất ngờ là doanh nghiệp có vốn nước ngoài và tổ chức nước ngoài có số nợ nhiều nhất, chiếm ngôi đầu của khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh.
Cụ thể, năm 2013 doanh nghiệp ngoài quốc doanh nợ đến 3.824 tỷ, chiếm 15,98% số nợ phải thu. Đến 2014 số nợ của khối này là 1.896 chiếm 6,42%, giảm trên 50%.
Với khối doanh nghiệp FDI, số nợ của 2013 là 731 tỷ còn 2014 là 2.138, tăng 192,48%.
Vẫn là con số ước tính đến ngày 31/12/2014, Chính phủ cho biết tổng số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp ước là 9.213.302 người, chiếm 80,5% tổng số đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, tăng 537.221 người, tương ứng tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2013.
Nợ bảo hiểm thất nghiệp là 336 tỷ đồng, bằng 2,95% tổng số phải thu, giảm 41,3% so với năm 2013, tương ứng với số giảm là 237 tỷ đồng. Ước tính đến cuối năm 2014, tổng số kết dư quỹ bảo hiểm thất nghiệp là 41.558 tỷ đồng, tăng 9.688,1 tỷ đồng, tương ứng tăng 30,4% so với năm 2013.
Nhận định tình trạng trốn đóng, nợ đọng tiền bảo hiểm xã hội còn diễn ra phổ biến ở tất cả các tỉnh, thành phố, nhưng báo cáo không nêu cụ thể số đơn vị nợ bảo hiểm xã hội đã bị khởi kiện như ở báo cáo năm 2013.
Thông tin chung được Chính phủ cho biết đã đôn đốc bảo hiểm xã hội địa phương tiến hành khởi kiện các trường hợp nợ đọng kéo dài với số tiền lớn và cũng đã thu được những kết quả khả quan. Một số doanh nghiệp đã chấp nhận thu xếp trả nợ bảo hiểm xã hội trong giai đoạn hòa giải.
Chính phủ cũng “hứa” sẽ nghiên cứu phương án xử lý tiền nợ bảo hiểm xã hội tồn đọng của các doanh nghiệp đã ngừng hoạt động, giải thể, phá sản hoặc chủ để kịp thời giải quyết chế độ, chính sách, bảo đảm quyền lợi cho người lao động.bỏ trốn, hoặc các doanh nghiệp nợ đóng kéo dài.
Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh thống nhất đổi tên thành Liên đoàn Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh. Ông Mai Hữu Tín được bầu giữ chức Chủ tịch nhiệm kỳ 2026 - 2031…
Danh hiệu “Doanh nghiệp TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu” và “Doanh nhân TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu” sẽ được xét chọn định kỳ 2 năm một lần nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và đóng góp cho sự phát triển của Thành phố.
Giữa tâm điểm của làn sóng dữ liệu và sự bùng nổ AI, giá trị của sự xác thực và tư duy phản biện từ truyền thông chính thống lại càng trở nên vô giá. Khẳng định tầm vóc của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy sau hành trình 35 năm phát triển, lãnh đạo các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp hàng đầu nhấn mạnh: cơ hội lớn nhất của báo chí kinh tế lúc này là làm chủ công nghệ và chuyển dịch mạnh mẽ từ “đưa tin” sang “kiến tạo tri thức”. Đây chính là bệ phóng vững chắc giúp cộng đồng doanh nghiệp tăng tốc chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, tăng trưởng bền vững; đồng thời tiếp sức cho các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tự tin vươn tầm khu vực và thế giới.
Kinh tế ngày nay không còn là một lĩnh vực tách biệt, mà được định hình mạnh mẽ bởi địa chính trị, công nghệ và tính bền vững. Giữa dòng chảy thông tin dồi dào, điều độc giả cần nhất ở báo chí chính thống là bối cảnh, góc nhìn chuyên sâu và sự tin cậy. Trong giai đoạn tới, sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế không phải là trở thành người đưa tin nhanh nhất, mà là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế.
86 doanh nhân trẻ được trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc và 1 doanh nhân trẻ khuyết tật được vinh danh Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc danh dự năm 2026...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Giá nhà vẫn là một trong những bài toán lớn của thị trường bất động sản. Nhưng phía sau câu chuyện giá nhà là một vấn đề rộng hơn: làm thế nào để người dân thực sự có cơ hội tiếp cận một nơi ở phù hợp?