“Phải coi tai nạn lao động nghiêm trọng như tai nạn giao thông”

Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội bày tỏ quan điểm trước các vụ tai nạn liên tiếp xảy ra ở tòa nhà Keangnam

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Ảnh: P.Thảo.
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Ảnh: P.Thảo.

Đó là quan điểm của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã hội Nguyễn Thị Kim Ngân, khi được hỏi về các vụ tai nạn liên tiếp xảy ra ở tòa nhà Keangnam (Hà Nội), bên lề hội nghị trực tuyến tổng kết 6 tháng đầu năm của cơ quan này.

Bà đánh giá như thế nào về mức độ nghiêm trọng của những vụ tai nạn lao động liên tiếp tại  tòa nhà Keangnam Hà Nội trong thời gian vừa qua?

Trong một tuần để xảy ra 3 vụ tai nạn liên tục, điều này chứng tỏ công trình xây dựng tòa nhà Keangnam Hà Nội chưa  thực hiện đảm bảo an toàn lao động, chưa chấp hành nghiêm về pháp luật lao. Về vấn đề này, Bộ cũng đã báo cáo nhanh lên Thủ tướng Chính phủ khi sử việc xảy ra.

Hiện nay công trình đang phải tạm đình chỉ thi công. Việc xác định nguyên nhân vì sao xảy ra tai nạn, và trách nhiệm xử lý thế nào là bước sau, chúng tôi đang điều tra.

Tuy nhiên, rõ ràng đây không chỉ là một sự việc chúng ta thấy được, mà còn là vấn đề mà xã hội cần quan tâm. Chúng ta phải xem tại nạn lao động nghiêm trọng như tai nạn giao thông. Nó cũng nguy hiểm vì có rất nhiều vụ gây  chết người hoặc gây thương tật suốt đời cho người lao động.

Trong thời gian vừa qua trong nước xảy ra khá nhiều vụ tai nạn lao động ở các công trường xây dựng. Vậy xin bà cho biết Bộ có cử đoàn đi thanh tra các công trình này không?

Chúng tôi có thanh tra thường xuyên chứ không phải khi có tai nạn rồi mới thanh tra. Thế nhưng tôi muốn nói, thanh tra không nhất thiết phải Bộ đi thanh tra, mà Bộ sẽ phối hợp với các cơ quan lao động ở địa phương, các tỉnh, huyện  để làm việc này.

Khi xảy ra tai nạn lao động thì thanh tra lao động phải có mặt ngay để tiến hành thanh tra, để cùng với các cơ quan xem xét, kết luận nguyên nhân xảy ra tai nạn để xem  trách nhiệm thuộc về doanh nghiệp hay người lao động.

Vậy  thưa bà, trong các vụ tai nạn lao động xảy ra , trách nhiệm chủ yếu thuộc về bên nào?

Thực tế hiện nay cả người sử dụng lao động lẫn người lao động chưa thực hiện tốt công tác an toàn lao động. Bản thân người lao động phải bảo vệ mình, nếu khi làm việc trong công trường lao động mà người sử dụng lao động không được trang bị bảo hộ lao động, thì phải có yêu cầu, đòi hỏi được trang bị.

Ngược lại, chủ doanh nghiệp cũng phải thực hiện đúng pháp luật để đảm bảo điều kiện cho người lao động. Điều này trong hợp đồng lao động đã ghi rất rõ.

Tuy nhiên tôi có thể khẳng định, tai nạn lao động xảy ra ở các công trường xây dựng đa phần là do người sử dụng lao động.

Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước là phải ban hành luật, phải ra những văn bản quy phạm pháp luật để hướng dẫn kiểm tra tổ chức thực hiện việc an toàn lao động, chứ không nhất thiết cứ phải đến xem người lao động có đội mũ, đeo dây bảo hiểm hay không.

AI đang tạo ra một nền kinh tế tăng trưởng mà không cần thêm nhiều lao động: Có đáng lo?

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra một nghịch lý mới của tăng trưởng: doanh nghiệp có thể mở rộng năng lực và tạo ra giá trị cao hơn mà không cần tuyển thêm nhiều lao động. Với Singapore, bài toán đặt ra là làm thế nào để thành quả từ AI được chuyển hóa thành việc làm tốt hơn, thu nhập cao hơn và cơ hội rộng hơn cho người lao động…

"Cánh tay máy" và con người đồng hành trong cuộc đua năng suất

Khi “cánh tay máy” ngày càng vươn xa trong nhà máy, “bàn tay con người” cũng phải chuyển mình. Giữa làn sóng AI, robot và tự động hóa, cuộc đua năng suất đang được định hình bởi cả công nghệ lẫn khả năng thích ứng của lực lượng lao động...

Gỡ "điểm nghẽn" dữ liệu thị trường lao động

Việc xây dựng một hệ thống dữ liệu thị trường lao động đồng bộ và chính xác không chỉ là nhiệm vụ của các trung tâm dịch vụ việc làm, mà còn cần sự tham gia tích cực từ phía doanh nghiệp và người lao động…

Bộ Giáo dục và đào tạo cập nhật danh mục nhiều nghề mới

Danh mục ngành, nghề đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp mới có sự xuất hiện của nhiều lĩnh vực đang có nhu cầu nhân lực trong quá trình chuyển đổi số, phát triển hạ tầng, năng lượng và công nghiệp hiện đại như trí tuệ nhân tạo, Robot và trí tuệ nhân tạo...

Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

VnEconomy
VnEconomy