
Sáng 16/8, trong phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng, sau khi đại biểu Quốc hội đề cập về sự nhếch nhác, gồm cả việc cứ mưa là ngập của hai thành phố lớn nhất nước, Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội và Tp.HCM đều đã trả lời về các phương án chống ngập.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung nói rằng, nhiều năm qua ngập lụt sau mỗi cơn mưa to luôn gây ra bức xúc cho người dân và khách đến với Thủ đô. Ngập lụt cũng đưa đến hệ quả khác là ùn tắc giao thông, nên đây là vấn đề được cử tri Hà Nội cũng như các đại biểu Quốc hội quan tâm.
“Từ năm 2002, Hà Nội đã được Nhà nước quan tâm, cho triển khai 2 dự án thoát nước giai đoạn 1 và giai đoạn 2 với nguồn vốn ODA Nhật Bản, trong đó giai đoạn 1 đã hoàn thành và giai đoạn 2 cũng cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, dù có hoàn thành cả hai dự án thì đối với các quân nội thành cũ, một phần quận Đống Đa, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Tây Hồ cũng chỉ chịu được mưa 120 mm, mưa trên lượng đó vẫn tạo ra úng ngập cục bộ”, ông Chung trình bày.
Người đứng đầu chính quyền Hà Nội cũng cho biết, khu vực phía Tây Hà Nội, bao gồm quận Cầu Giấy, Hà Đông đang có dự án cống liên mạch, nạo vét sông Nhuệ... sẽ giải quyết được ngập lụt khu vực này.
Liên quan đến sự tồn tại của các hồ ở Thủ đô, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội thông tin: giai đoạn 2016 - 2020, Hà Nội sẽ đào và bổ sung 25 hồ ở nội thành, trong đó có những hồ dung tích lớn như hồ CV1 ở Cầu Giấy với diện tích 32 ha (trong đó có 19 ha mặt hồ) cũng sẽ giúp giảm áp lực ngập lụt khi mưa lớn. Ngoài ra, Hà Nội cũng đang tập trung xây dựng hệ thống liên quan đến thu gom xử lý nước thải sông Tô Lịch và dự án trạm bơm Liên Xá với công suất khá lớn. Hà Nội cũng đang tiến hành nạo vét 128 hồ, trong đó có Hồ Tây và hồ Hoàn Kiếm, nếu xong vào tháng 2/2018 cũng tăng thêm dung tích hơn 1 triệu m3 để tiêu bớt úng.
“Mặc dù vấn đề nan giải, nhưng chúng tôi đang tiếp tục đưa ra giải pháp”, ông Chung hồi âm sự quan tâm của đại biểu và cử tri.
Đăng đàn sau đó, phần nói về chống ngập, Chủ tịch UBND Tp.HCM Nguyễn Thành Phong lập luận: muốn trị được bệnh phải chẩn đoán đúng nguyên nhân. Ông Phong cho biết hiện đã xác định được nhiều nguồn, triều cường do biến đổi khí hậu, do lũ trên nguồn (hồ Dầu tiếng đổ xuống), do mưa (cuối 2016, dầu 1017 tăng mạnh) và ngập do lún. Do quản lý yếu kém, do ý thức của một bộ phận người dân.
Nhấn mạnh sự cần thiết phải có giải pháp tổng hợp, ông Phong cho biết thêm vừa qua đã triển khai các giải pháp mang tính chất công trình, như dự án chống triều cường.
"Chúng tôi sẽ sớm báo cáo để Chính phủ trình Quốc hội. Nhưng cái đó cũng chỉ giải quyết được một phần thôi. Những giải pháp khác phi công trình như quản lý, nâng cao ý thức người dân, không xả rác, không tác động đến dòng chảy của kênh mương và các dự án hồ điều tiết.... cũng rất cần thiết"- ông Phong nói.
Vị đứng đầu chính quyền đô thị đặc biệt phía Nam cho biết thêm, Thường trực UBND thành phố và ông đã đi kiểm tra từng điểm ngập.
Chúng ta đã có nhiều nỗ lực, nhưng có chuyện người dân xả rác, thải cát làm nghẽn đường thoát nước. Chúng tôi đang tập trung vận động người dân, phát huy trách nhiệm của chính quyền địa phương phối hợp với giải pháp công trình để giảm ngập. Tuy nhiên, cả ùn tắc giao thông hay chống ngập cũng phải có thời gian, không làm ngay được, ông Phong nói.
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đánh giá Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm đã không ngừng phát triển, khẳng định vị thế là một trong những cơ quan báo chí kinh tế hàng đầu, uy tín của đất nước...
"Chúng tôi tin tưởng Tạp chí Kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ, hiện thực hóa mục tiêu trở thành tổ hợp truyền thông đa nền tảng, hiện đại, chất lượng cao, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của đất nước"...
Công tác chuẩn bị năm học 2026-2027 phải tạo chuyển biến thực chất trong nhà trường, đội ngũ giáo viên và người học, đồng thời cụ thể hóa Nghị quyết 71-NQ/TW bằng nhiệm vụ, nguồn lực, thời hạn và trách nhiệm rõ ràng.
Dự thảo Nghị định mới về kinh doanh xăng dầu tập trung tái cơ cấu hệ thống phân phối, cắt giảm khâu trung gian và bắt buộc số hóa dữ liệu. Việc hoàn thiện khung pháp lý này nhằm minh bạch hóa thị trường, bảo đảm an ninh năng lượng và duy trì nguồn cung ổn định cho nền kinh tế trong mọi tình huống…
Báo chí Cách mạng Việt Nam giữ vai trò quan trọng trong việc giám sát xã hội và phản biện chính sách. Chính năng lực giám sát, phản biện đã thúc đẩy việc hoàn thiện thể chế, tạo nên uy tín và sức mạnh cho báo chí với tư cách một “quyền lực thứ tư” trong đời sống hiện đại.
Kinh tế ngày nay không còn là một lĩnh vực tách biệt, mà được định hình mạnh mẽ bởi địa chính trị, công nghệ và tính bền vững. Giữa dòng chảy thông tin dồi dào, điều độc giả cần nhất ở báo chí chính thống là bối cảnh, góc nhìn chuyên sâu và sự tin cậy. Trong giai đoạn tới, sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế không phải là trở thành người đưa tin nhanh nhất, mà là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.