17:19 20/09/2012

Thủ tướng dự hội chợ lớn tại Trung Quốc

Vinh Nguyễn

CAEXPO và CABIS là hoạt động thường niên do Bộ Thương mại Trung Quốc và 10 nước ASEAN đồng tổ chức

Phó chủ tịch Thường trực Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Hoàng Đạo Vĩ chào đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng - Ảnh: Chinhphu.vn.
Phó chủ tịch Thường trực Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Hoàng Đạo Vĩ chào đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng - Ảnh: Chinhphu.vn.
Ngày 20/9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã lên đường dự Hội chợ ASEAN-Trung Quốc (CAEXPO) và Hội nghị Thượng đỉnh Đầu tư, Thương mại ASEAN-Trung Quốc (CABIS) lần thứ 9 tại Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc.

Theo nguồn tin từ Cổng thông tin điện tử Chính phủ, tham gia đoàn chính thức có: Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hồ Xuân Sơn, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai…

CAEXPO và CABIS là hoạt động thường niên do Bộ Thương mại Trung Quốc và 10 nước ASEAN đồng tổ chức tại Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc.

CAEXPO được bình chọn là 1 trong 10 hội chợ triển lãm hàng đầu của Trung Quốc, trong khi CABIS được xem là diễn đàn đối thoại cấp cao quan trọng giữa ASEAN và Trung Quốc.

CAEXPO 2012 có chủ đề “Hợp tác khoa học - kỹ thuật”, tập trung vào các sản phẩm có công nghệ cao. Qua 8 lần tổ chức CAEXPO, tổng giá trị giao dịch thương mại đạt hơn 10 tỷ USD.

Trong 10 nước ASEAN, Việt Nam luôn là nước có số lượng doanh nghiệp tham gia CAEXPO nhiều nhất với số gian hàng nhiều nhất. Năm 2011, Việt Nam có 196 gian hàng với hơn 120 doanh nghiệp tham gia, tổng giá trị các hợp đồng ký kết đạt tới 950 triệu USD.

Tại CAEXPO năm nay, đoàn Việt Nam tham gia với quy mô khoảng 200 gian hàng, đứng đầu trong số các nước ASEAN.

Cổng thông tin điện tử Chính phủ cho biết, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham dự CAEXPO và CABIS năm nay nhằm tăng cường sự tin cậy chính trị, khẳng định rõ chủ trương của Đảng, Nhà nước Việt Nam hết sức coi trọng phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện với Trung Quốc, thể hiện rõ quan điểm của Việt Nam thúc đẩy giải quyết tranh chấp và những vấn đề mới nảy sinh tại biển Đông thông qua đàm phán hoà bình, không để ảnh hưởng tới quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tham dự hội chợ, nhằm tìm kiếm, mở rộng cơ hội kinh doanh tại thị trường Trung Quốc, tăng cường quan hệ hợp tác với các địa phương biên giới của Trung Quốc, nhất là về kinh tế, thương mại, đầu tư với Quảng Tây.