13:56 05/03/2024

Tỷ phú Mark Zuckerberg thuyết phục big tech Châu Á tăng gấp đôi sản lượng chip AI

Sơn Trần

CEO Meta Mark Zuckerberg đang có chuyến thăm một số quốc gia Châu Á. Ông cho biết trong cuộc họp với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol rằng Meta mong muốn tăng cường hợp tác với Samsung về chip AI nhằm bù đắp rủi ro địa chính trị tại Đài Loan, nơi nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới TSMC đặt trụ sở chính…

Tỷ phú Mark Zuckerberg và Tổng thống Yoon Suk Yeol đã hội bàn hợp tác trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và một số ngành công nghiệp thực tế mở rộng (XR), một quan chức cấp cao Hàn Quốc tuyên bố trong họp báo gần đây, theo TechCrunch.

Bộ xử lý AI, nền tảng sản xuất và phát triển các công nghệ tiên tiến hiệu quả hơn hẳn thế hệ chip hiện tại, đã trở thành ưu tiên chính của bất kỳ công ty nào hoạt động trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Đây cũng là trọng tâm của Meta trong tương lai, song song với hoạt động kinh doanh phần cứng và truyền thông xã hội. 

Người đứng đầu Meta được cho là đã gặp gỡ đội ngũ điều hành Samsung, bao gồm cả Chủ tịch Jay Y. Lee, vào giữa tuần trước để thảo luận về hợp tác tiềm năng xung quanh chip AI, chất bán dẫn và thực tế mở rộng. Phát ngôn viên của Samsung từ chối bình luận về buổi họp mặt khi được TechCrunch liên hệ.

DỊCH CHUYỂN CHUỖI CUNG ỨNG 

Được biết, TSMC đã xây dựng nhà máy chế tạo chip đầu tiên tại Nhật Bản nhằm đa dạng hóa chuỗi cung ứng ra khỏi Đài Loan khi cuộc chiến công nghệ Mỹ - Trung leo thang. Japan Advanced Semiconductor Manufacturing (JASM) thuộc sở hữu của TSMC, được thành lập bởi Chính phủ Nhật Bản và Tập đoàn vào năm 2020, bắt đầu quá trình xây dựng nhà máy từ tháng 4/2022. JASM chuẩn bị xây dựng nhà máy chip thứ hai tại Nhật Bản, dự kiến khởi công vào cuối năm 2024.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, nhà sáng lập Meta cũng diện kiến Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida, thảo luận về trí tuệ nhân tạo và chất bán dẫn. Rõ ràng, Nhật Bản đang tìm cách hồi sinh ngành công nghiệp sản xuất chip, vốn đi sau Đài Loan và Hàn Quốc khoảng 10 năm khi nhắc đến chip thế hệ mới.

Chuyến thăm của CEO Zuckerberg trùng với thời điểm cuộc đua chip AI diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu. Nvidia tiếp tục thống trị thị trường chip AI toàn cầu, khơi dậy bản năng đổi mới của các quốc gia có truyền thống mạnh về bộ vi xử lý.Các công ty công nghệ xoay quanh AI rất muốn giảm bớt sự phụ thuộc vào Nvidia. 

Mục tiêu của gã khổng lồ truyền thông xã hội hẳn là tăng cường bảo mật chip AI và nghiên cứu chip AI nội bộ, Artemis, cho trung tâm dữ liệu của riêng hãng. Một số big tech như Microsoft, OpenAI, Amazon và Google cũng đang tăng tốc nhằm đạt tham vọng AI.

Tỷ phú Mark Zuckerberg thuyết phục big tech Châu Á tăng gấp đôi sản lượng chip AI - Ảnh 1

THAM VỌNG CỦA META VỚI XR: MỐI LƯƠNG DUYÊN VỚI LG

Mới đây, ngày 29/2, Tỷ phú Zuckerberg đã gặp gỡ Giám đốc Điều hành LG Electronics William Cho tại Seoul. LG Electronics cho biết đại diện lãnh đạo đã có cuộc họp kéo dài hai giờ với CEO Meta, thảo luận hợp tác chiến lược tiềm năng giữa hai công ty nhằm phát triển thiết bị thực tế mở rộng (XR).

Khi TechCrunch phỏng vấn, phát ngôn viên từ LG khẳng định rằng công ty và Meta "đã tiến tới hợp tác chặt chẽ trước cả khi cuộc họp diễn ra", cả hai đều mong đợi sẽ có nhiều cơ hội hợp tác hơn trong tương lai. Tuy nhiên, điều khoản tài chính hay dòng sản phẩm hợp tác không được tiết lộ.

Phát ngôn viên của LG trích dẫn lời Giám đốc Điều hành để trả lời phóng viên sau cuộc họp: “Ban lãnh đạo cấp cao hai công ty đã thảo luận về định hướng chiến lược và mốc thời gian hợp tác”.

Về phía LG, hãng muốn đưa nền tảng thực tế mở rộng (XR) của Meta vào một số thiết bị như TV, tạo ra "hệ sinh thái đặc biệt" trong hoạt động kinh doanh XR còn nhiều tiềm năng của gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc.

Giống như mọi big tech khác trên thế giới hiện nay, LG đang nỗ lực nghiên cứu và phát triển mô hình AI của riêng hãng. Nhưng thực tế, cho đến nay công ty chưa gây được nhiều tiếng vang lớn trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo. Meta mang đến cơ hội cho LG, hợp tác với công ty đã đạt nhiều tiến bộ công nghệ. Meta cũng không phải đối thủ cạnh tranh trực tiếp với LG về mảng kinh doanh điện tử tiêu dùng, hơn nữa còn giúp khỏa lấp khoảng cách thống trị đối với một số đại gia khác như Google và OpenAI.

CEO Cho "bày tỏ sự quan tâm sâu sắc đến nhiều sáng kiến công nghệ tiên tiến của Meta, đáng chú ý là các mô hình ngôn ngữ lớn và tiềm năng tích hợp AI trên thiết bị". Vị CEO cũng đã tự mình trải nghiệm tai nghe Quest 3 Meta mới ra mắt gần đây và kính thông minh Ray-Ban Meta, công ty cho biết.

Sau khi LG đóng cửa mảng kinh doanh di động gặp khó khăn trên toàn cầu vào tháng 4/2021, gã khổng lồ điện tử và thiết bị Hàn Quốc đã chuyển trọng tâm kinh doanh sang một vài lĩnh vực tăng trưởng khác, bao gồm nhà thông minh, thiết bị kết nối, Internet vạn vật (IoT), linh kiện xe điện (EV), robot và tất nhiên, nền tảng trí tuệ nhân tạo.

Vào cuối tháng 11/2023, LG cho biết bộ phận giải trí gia đình của hãng đã thành lập nhóm dự án thực tế mở rộng (XR) như một phần của kế hoạch cải tổ tổ chức nhằm đẩy nhanh mục tiêu phát triển một thiết bị XR hoàn toàn mới, dự kiến ra mắt năm 2025.

"Chúng tôi rất vui mừng khi thấy một nhà lãnh đạo lâu năm trong lĩnh vực điện tử tiêu dùng chia sẻ cam kết của chúng tôi trong nỗ lực xây dựng thế hệ thiết bị XR tiếp theo", đại diện phát ngôn của Meta cho biết. "Tầm nhìn của Meta về một hệ sinh thái cởi mở hơn phụ thuộc vào sự hợp tác giữa các công ty đổi mới nhất trong ngành và chúng tôi mong muốn hợp tác với LG, từ đó triển khai nhiều cách tiếp cận hơn để người dùng trên khắp thế giới hưởng lợi từ nền tảng điện toán trong tương lai".