Uỷ ban Kiểm tra Trung ương hồi âm cử tri về xử lý cán bộ

Cử tri cho rằng một số trường hợp cán bộ có vi phạm được xử lý nhẹ, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khẳng định đã xử lý công minh, khách quan

Một phiên họp của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.
Một phiên họp của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

Cử tri cho rằng một số trường hợp cán bộ có vi phạm được xử lý nhẹ, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khẳng định đã xử lý công minh, khách quan.

Gửi kiến nghị đến Quốc hội, cử tri thành phố Đà Nẵng cho rằng, vừa qua một số trường hợp bị phát hiện tham nhũng, tiêu cực nhưng mức xử lý chưa nghiêm, chưa tương xứng với hành vi và hậu quả gây ra. Một số trường hợp lẽ ra phải cách chức, khai trừ và xử lý hình sự... nhưng lại xử lý với mức nhẹ hơn.

Thời gian tới, Trung ương cần quyết liệt và xử lý nghiêm minh hơn nữa mới đảm bảo tính răn đe, giáo dục chung, cử tri kiến nghị.

Uỷ ban Kiểm tra trung ương trả lời, năm 2017 cơ quan này đã kiểm tra và kết luận một số tổ chức đảng và cá nhân có vi phạm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ở địa phương, đơn vị về: công tác cán bộ, quản lý đất đai, tài chính, đầu tư xây dựng, bảo vệ môi trường...

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 26 đảng viên theo thẩm quyền, tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật 3 tổ chức đảng và 7 đảng viên.

Trong đó, đã cảnh cáo Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2011-2016, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020 và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2010-2015.

Cách chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015 đối với ông Phạm Văn Vọng, ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2010-2015 và Ủy viên Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2011-2016 đối với các ông Bùi Cách Tuyến và Nguyễn Thái Lai.

Cảnh cáo, cho thôi chức Ủy viên Bộ Chính trị đối với ông Đinh La Thăng, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Tp.HCM, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Cách chức Bí thư Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020 và cho thôi giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 đối với ông Nguyễn Xuân Anh.

Cách chức Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh (nhiệm kỳ 2005-2010, 2010-2015) đối với ông Võ Kim Cự. Cảnh cáo ông Nguyễn Minh Quang, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Yêu cầu tổ chức đảng cấp dưới thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng và nhiều đảng viên theo thẩm quyền.

"Việc xem xét, quyết định và đề nghị thi hành kỷ luật các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm nêu trên được thực hiện công minh, khách quan; áp dụng các hình thức kỷ luật phù hợp với tính chất, mức độ vi phạm; đảm bảo đúng nguyên tắc và các quy định của Đảng, góp phần quan trọng vào việc tăng cường kỷ cương, giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, thể hiện rõ quyết tâm đấu tranh chống tham nhũng của Đảng", văn bản trả lời nêu rõ.

Kinh tế Việt Nam sau 81 năm độc lập: Những bước chuyển lịch sử và khát vọng trong kỷ nguyên mới

Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao cho dân tộc Việt Nam quyền lựa chọn, kiến tạo con đường phát triển kinh tế vì lợi ích của đất nước và nhân dân. Từ thời khắc ấy, khát vọng độc lập gắn liền với khát vọng xây dựng một quốc gia tự chủ, giàu mạnh, trong đó thành quả phát triển phải nâng cao đời sống và mở rộng cơ hội tiến bộ cho mọi người dân.

Một phần tư thế kỷ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Nhiều quốc gia trên thế giới đã coi trọng việc phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa từ cách đây gần 80 năm, còn Việt Nam mới chỉ bắt đầu công cuộc này cách đây một phần tư thế kỷ. Vì vậy, vẫn còn rất nhiều việc cần làm để phát huy tối đa vai trò của khu vực này, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của đất nước.

GDP sản xuất/GDP sử dụng: Kết quả tích cực, những vấn đề cần lưu ý

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Ngành Thống kê Việt Nam (6/5/1946 - 6/5/2026), Cục Thống kê công bố cuốn sách “Cấu trúc kinh tế Việt Nam 40 năm đổi mới (1986-2025)”. Đáng chú ý, lần đầu tiên một số liệu quan trọng về tương quan giữa GDP sản xuất và GDP sử dụng được công bố, qua đó cho thấy những kết quả tích cực của nền kinh tế, đồng thời đặt ra không ít vấn đề cần tiếp tục phân tích.

Từ tăng trưởng đến thịnh vượng, hạnh phúc

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, phát triển kinh tế chưa bao giờ là mục tiêu tự thân. Đằng sau tăng trưởng, sản xuất và tích lũy của cải là một yêu cầu nhất quán: làm cho nhân dân có cuộc sống ngày càng ấm no, tự do, hạnh phúc; đồng thời, tạo nền tảng để dân tộc vươn lên độc lập, tự cường, phồn vinh. Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm và khơi dậy khát vọng dân tộc tiếp tục gợi mở một hệ quy chiếu quan trọng cho lựa chọn mô hình phát triển.

Các thành phố lớn tại Việt Nam đang đối mặt với tình trạng “đô thị nén”, mật độ xây dựng cao, thiếu không gian mở và cây xanh. Điều này làm suy giảm khả năng thông gió tự nhiên, gia tăng hiện tượng đảo nhiệt đô thị và khiến con người ngày càng phụ thuộc vào hệ thống điều hòa…

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

VnEconomy
VnEconomy