
Ngày 31/5, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) công bố báo cáo kiểm toán năm 2018. Theo đó, lợi nhuận đạt 7.345 tỷ đồng, nợ xấu khoảng 1,6%/tổng dư nợ, dự phòng trên 21 nghìn tỷ đồng và trong 6 tháng tới, nhà băng này dự kiến sẽ mua hết nợ tại VAMC.
Trao đổi với VnEconomy, đại diện Agribank cho biết, tính đến hết 2018, ngân hàng đã bước qua thời kỳ khó khăn nhất và tất cả đã sẵn sàng cho lộ trình cổ phần hoá theo chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.
Cụ thể, tổng dư nợ cho vay tính đến cuối 2018 đạt trên 1 triệu tỷ đồng so với mức 876.237 tỷ đồng của năm 2017. Trong đó, nợ ngắn hạn là 586.338,600 tỷ đồng; trung hạn: 308.611,585 tỷ đồng và nợ dài hạn là 109.621,565 tỷ đồng.
Phân tích dư nợ theo cơ cấu đối tượng, nhóm tổ chức kinh tế đạt 297.087,063 tỷ đồng, nhóm kinh doanh cá thể chiếm tỷ trọng nhiều nhất với con số 702.921,502 tỷ đồng và phần còn lại của các nhóm khách hàng khác.
Riêng về lợi nhuận, trong 3 năm liền kề, tốc độ tăng rất đáng chú ý. Cụ thể: nếu 2016, lợi nhuận chỉ 3.881 tỷ thì 2017 vọt lên 4.507 tỷ và 2018 là 7.345 tỷ.
Theo đại diện Agribank, ngân hàng này còn phải dành 20% tổng dư nợ cho vay 5 chương trình tín dụng ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước với mức lãi suất khoảng 6%/năm, thấp hơn ít nhất 3% so với cho vay theo thị trường. Với tổng dư nợ khoảng 1 triệu tỷ đồng, mỗi năm ngân hàng phải hy sinh một khoản lợi nhuận rất lớn để hỗ trợ các nhóm khách hàng ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ.
"Năm 2019, chúng tôi đặt mục tiêu lợi nhuận trên 10 nghìn tỷ đồng và đứng vào top 5 ngân hàng có mức lợi nhuận đứng đầu hệ thống", vị đại diện Agribank nói.
Song song, nợ xấu hiện tại của ngân hàng ở mức 1,6%/tổng dư nợ, thấp xa với mục tiêu dưới 3% do Ngân hàng Nhà nước giao vào 2020. Đáng chú ý, năm 2018, ngân hàng trích lập dự phòng rủi ro trên 21 nghìn tỷ đồng, trong khi nợ xấu trên 16.100 tỷ đồng.
Cũng trong năm 2018, ngân hàng đã mua lại 26 nghìn tỷ đồng nợ xấu bán cho VAMC, kéo mệnh giá trái phiếu VAMC từ mức 40.983 tỷ đồng vào cuối 2017 xuống 7.550 tỷ vào cuối 2018; dự kiến, trong vòng 6 tháng tới, ngân hàng sẽ mua hết số trái phiếu còn lại tại VAMC.
Gần đây, Kiểm toán Nhà nước có lưu ý một số vấn đề với Agribank, đại diện Agribank cho biết thêm, thứ nhất, tính đến 31/12/2018, ngân hàng đã thoái vốn thành công tại Ngân hàng Phương Đông (OCB), thu về số tiền 8,5 tỷ đồng so với mức 2,3 tỷ đồng đầu tư ban đầu; thu hồi 17 triệu đồng tiền gốc và 38,2 triệu đồng tiền lãi khoản vốn góp tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam nhận bàn giao từ Tổng công ty Vàng bạc đá quý.
Thứ hai, tính đến quý 1/2019, ngân hàng đã chỉ đạo các công ty con, kết quả tình hình tài chính sau kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước như sau: ALCI lỗ luỹ kế 691 tỷ đồng, giảm 22 tỷ đồng; Công ty cổ phần chứng khoán lỗ 410 tỷ đồng, giảm 59 tỷ đồng; Công ty Dịch vụ Agribank lỗ 32 tỷ đồng, giảm 81 tỷ đồng; Công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản chấm dứt lỗ luỹ kế và có lãi 299 triệu đồng.
Riêng với ALCII, đã hoàn thành thủ tục phá sản và hiện đang chấp hành quyết định số 2936/QĐ-CTHADS ngày 8/9/2018 của Cục Thi hành án dân sự Tp. Hồ Chí Minh về thi hành án chủ động.
Hiện tại, theo phản ánh của Agribank, ngân hàng đã ra khỏi giai đoạn tái cơ cấu lần thứ nhất (2013 - 2016) và hoàn thành nhiệm vụ củng cố năng lực tài chính, tạo tiền đề cho lộ trình cổ phần hoá. Trong bối cảnh việc tăng vốn điều lệ còn chờ phê duyệt của bộ, ngành và Chính phủ, trong năm 2019, ngân hàng dự kiến phát hành thêm 2 đợt trái phiếu, trị giá khoảng 10 nghìn tỷ đồng. Đây là nguồn vốn có ý nghĩa quan trọng để đáp ứng hệ số an toàn vốn khi tăng trưởng tín dụng.




Trong khuôn khổ Hội nghị Đầu tư Techcombank 2026, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) chính thức ra mắt Techcom Wealth - mô hình quản trị gia sản toàn diện dành cho khách hàng Private.
Nhu cầu vốn cho hạ tầng ngày càng lớn trong khi thị trường không thiếu nguồn lực. Điểm nghẽn nằm ở chỗ nhiều dự án chưa tạo được dòng tiền đủ rõ, cơ chế phân bổ rủi ro chưa hợp lý và công cụ huy động vốn còn lệch pha với vòng đời tài sản. Muốn kéo được dòng vốn 15–20 năm vào những dự án hàng tỷ USD, bài toán không chỉ là “tìm tiền” mà còn phải thiết kế những dự án đủ khả năng được thị trường định giá và chấp nhận rủi ro.
Lãnh đạo FTSE Russell đề nghị các cơ quan của Việt Nam nghiên cứu sáng kiến tăng thanh khoản cho các sản phẩm phái sinh dựa trên chỉ số FTSE Vietnam niêm yết ở nước ngoài.
Trong giai đoạn 2026 - 2030, Chính phủ đặt định hướng tăng tính độc lập của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong điều hành chính sách tiền tệ, chuyển dần từ điều hành theo khối lượng sang chủ yếu điều hành theo giá và sử dụng các công cụ gián tiếp. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nâng cao năng lực phân tích, dự báo, cảnh báo sớm và ra quyết định kịp thời dựa trên dữ liệu...
Bộ trưởng Bộ Tài chính đã thực hiện nghi thức đánh cồng, đánh dấu Việt Nam chính thức tham gia vào chỉ số thị trường mới nổi của FTSE GEIS.
Nhân Ngày Quốc tế Bảo vệ tầng ô-dôn năm 2026 và kỷ niệm 10 năm Bản sửa đổi, bổ sung Kigali được thông qua, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức Chương trình tọa đàm “Hành động toàn cầu vì một hành tinh mát lành hơn”. Tọa đàm được phát trực tuyến trên trên VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy vào 9h ngày 14/9/2026...
Nhiều tuyến đường ở Vinh, Nghệ An ngập sâu sau nhiều giờ mưa lớn, giao thông gặp khó khăn. Chính quyền địa phương đang tăng cường lực lượng ứng trực, hỗ trợ người dân và khơi thông hệ thống thoát nước.