
Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Định cho biết, UBND tỉnh đã đồng ý chủ trương cho triển khai thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong năm 2022 và những năm tiếp theo với tổng diện tích 620,5 ha.
Theo đó, trong 20 cụm công nghiệp, có 7 cụm chưa đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, 7 cụm công nghiệp mở rộng có tính độc lập và 6 cụm công nghiệp có vốn nhà nước đầu tư một phần hạ tầng kỹ thuật.
Đối với 7 cụm công nghiệp chưa đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, tổng diện tích là 286 ha, bao gồm: cụm công nghiệp Bình An (huyện Tuy Phước); cụm công nghiệp Giao Hội, Đệ Đức - Hoài Tân, Hoài Hương (thị xã Hoài Nhơn); cụm công nghiệp Tân Tường An, Thủy sản Mỹ Thành (huyện Phù Mỹ); cụm công nghiệp Bình Tân (huyện Tây Sơn).
7 cụm công nghiệp mở rộng có tính độc lập với tổng diện tích là 224,9 ha bao gồm: cụm công nghiệp Ngọc Sơn - Hoài Thanh Tây (thị xã Hoài Nhơn); cụm công nghiệp Bình Nghi, Gò Cầy, Gò Giữa, Tây Xuân, Hóc Bợm (huyện Tây Sơn); cụm công nghiệp thị trấn Vân Canh (huyện Vân Canh).
6 cụm công nghiệp có vốn nhà nước đầu tư một phần hạ tầng kỹ thuật có tổng diện tích là 109,5 ha bao gồm: cụm công nghiệp Nhơn Phong (thị xã An Nhơn); cụm công nghiệp Cầu 16, Rẫy Ông Thơ (huyện Tây Sơn); cụm công nghiệp Dốc Truông Sỏi, Gò Bằng (huyện Hoài Ân); cụm công nghiệp Tường Sơn (thị xã Hoài Nhơn).
Theo Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Định, UBND tỉnh đã chỉ đạo công tác quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, quản lý và mời gọi các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng, các nhà đầu tư thứ cấp vào đầu tư sản xuất kinh doanh tại các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Việc này cũng góp phần giải đã quyết việc làm cho hơn 23.550 lao động, chiếm 35% so với tổng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp. Qua đó làm gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp, dịch vụ của tỉnh Bình Định, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân…
Được biết, hiện toàn tỉnh Bình Định có 44 cụm công nghiệp được thành lập và đi vào hoạt động với diện tích đất sản xuất công nghiệp trên 939 ha.
Tuy nhiên thời gian tới mục tiêu của tỉnh Bình Định vẫn tiếp tục tập trung phát triển các cụm công nghiệp hơn nữa. Cụ thể trong Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2035, thì dự tính trên địa bàn tỉnh sẽ có 61 cụm công nghiệp với diện tích 1.885,9 ha, diện tích đất công nghiệp 1.321,3 ha.
Vì vậy việc quy hoạch sử dụng đất cho cụm công nghiệp đã được yêu cầu phải dự báo sát với thực tế phát triển của từng địa phương để phân bổ kế hoạch phù hợp.



Đất đai là nguồn lực quan trọng cho phát triển, nhưng giá trị của nguồn lực này chỉ được phát huy khi sử dụng đúng hướng và phù hợp với nhu cầu phát triển. Trong giai đoạn mới, việc khai thác hiệu quả quỹ đất đang đặt ra yêu cầu cân bằng giữa lợi ích kinh tế, khả năng triển khai và mục tiêu sử dụng lâu dài...
Thanh tra Chính phủ vừa thông báo Kết luận thanh tra về cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong đó làm rõ kết quả sắp xếp, những vấn đề trong quản lý, sử dụng và hướng xử lý quỹ tài sản này...
Hơn 600 chuyên viên kinh doanh từ hệ thống đại lý chiến lược đã cùng hội tụ, tạo nên khí thế sôi động tại Lễ ra quân Khải Hoàn Prime với chủ đề “Khám phá kiệt tác căn hộ TOD chuẩn Urban Wellness giữa lòng Nam Sài Gòn” diễn ra vào ngày 4/9 vừa qua.
Sau hơn ba thập kỷ định hình miền sống thượng lưu của Hà Nội, Ciputra đang bước vào một chu kỳ mới với sự xuất hiện của loạt dự án cao tầng quy mô lớn, trong bối cảnh quy hoạch và hạ tầng khu vực Tây Hồ Tây liên tục được hoàn thiện.
Khoảng cách đến nơi làm việc, trường học, bệnh viện hay các tiện ích thiết yếu có thể quyết định đáng kể đến chi phí và thời gian mà một gia đình phải bỏ ra mỗi ngày. Khi hạ tầng giao thông công cộng ngày càng được đầu tư, khả năng kết nối cũng dần trở thành một phần giá trị cần tính đến khi lựa chọn nơi ở...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.