“Đây là câu hỏi rất khó”, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng nhận xét khi tiếp tục trả lời chất vấn trước Quốc hội, sáng 12/6.
Trước đó, chiều 11/6, đại biểu Lê Văn Lai (Quảng Nam) gửi đến bộ trưởng hai câu hỏi mà một số cử tri hỏi đại biểu này, nhưng ông không trả lời được.
Câu hỏi thứ nhất là: xin Bộ trưởng cho biết hiện nay nước ta đang ở phân khúc nào trong chặng đường đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại hóa vào năm 2020 như nghị quyết Đại hội 11 của Đảng đã xác định?
Và câu thứ hai: với tư cách là tư lệnh ngành, Bộ trưởng sẽ tham mưu, đề xuất những giải pháp chủ yếu nào để hiện thực hóa chủ trương đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp vào năm 2020. Theo Bộ trưởng đến năm 2020 ta có đạt được mục tiêu này không? Nếu đạt được xin Bộ trưởng dẫn chứng bằng số liệu có tính thuyết phục. Nếu không, vì sao?
“Đây là câu hỏi rất khó, nhưng phản ánh sự quan tâm của người dân với vận mệnh phát triển của đất nước”, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng trả lời.
Theo Bộ trưởng, Đảng đã có kế hoạch lấy ý kiến rộng rãi nhân dân đối với dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 12. "Với tinh thần đó chúng tôi tin rằng sau khi lấy ý kiến nhân dân, chắc chắn đây là cơ sở hết sức thuận lợi để có cách nhìn nhận khách quan, phù hợp với vấn đề đại biểu nêu", Bộ trưởng nói.
Với góc nhìn của ngành, Bộ trưởng nêu, hiện nay Việt Nam đã thoát khỏi tình trạng nước nghèo chậm phát triển, và thành nước đang phát triển trung bình.
Kết quả này được thể hiện trong trong nhận định tổng quát tại văn kiện Đại hội 12: về tổng thể qua 30 năm đổi mới Việt Nam đã đạt được thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
Để góp phần thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa và hiện đại hóa, Bộ trưởng cho hay, ngành công thương sẽ tập trung vào hai công việc làm tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quốc hội. Thứ nhất là thực hiện đầy đủ các chiến lược phát triển công nghiệp và thương mại, đặc biệt là đề án tái cơ cấu ngành công thương.
Thứ hai là tiếp tục đẩy mạnh hội nhập quốc tế trong đó hội nhập kinh tế quốc tế là khâu quan trọng, Bộ trưởng nêu vắn tắt.
Trong số các vị chưa hài lòng với câu trả lời, tiếp tục nhấn nút chất vấn lần thứ hai, không có đại biểu Lê Văn Lai - người đã nêu câu hỏi “rất khó” với Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng.



Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị thúc đẩy quan hệ đầu tư Việt Nam - Nhật Bản chuyển mạnh từ quan hệ giữa “nhà đầu tư và địa điểm đầu tư” sang quan hệ đối tác cùng phát triển và kiến tạo, cùng nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, sản xuất và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Việt Nam và Myanmar thống nhất tăng cường kết nối, bổ trợ giữa hai nền kinh tế, mở rộng hợp tác trong thương mại, đầu tư, chuyển đổi số, nông nghiệp, logistics và công nghệ cao, tạo thêm dư địa cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước.
Ngày 5/9, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Tổng thống Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing đang thăm chính thức Việt Nam.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing khẳng định quyết tâm làm sâu sắc quan hệ hữu nghị truyền thống, thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư, kết nối doanh nghiệp và giao lưu văn hóa giữa hai nước.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing nhất trí tăng cường tin cậy chính trị, đưa hợp tác quốc phòng, an ninh trở thành một trụ cột của hợp tác song phương, đồng thời thúc đẩy thương mại, đầu tư và sớm khôi phục đường bay thẳng giữa hai nước.
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.