
Hãng tin Bloomberg cho biết, Việt Nam đang muốn đưa thị trường chứng khoán trong nước từ vị trí thị trường sơ khai (frontier) lên thị trường mới nổi (emerging) và lọt vào chỉ số MSCI. Mục đích của việc “thăng hạng” này là thu hút thêm các nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào cổ phiếu Việt.
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn Bloomberg, ông Nguyễn Sơn, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) cho biết, cơ quan này đã thành lập một nhóm chuyên trách để nghiên cứu các điều kiện nâng cấp phân loại đối với thị trường chứng khoán Việt Nam.
Công ty MSCI Inc. có trụ sở ở New York, Mỹ, đưa ra nhiều chỉ số chứng khoán khác nhau làm thước đo cho các thị trường chứng khoán trên toàn cầu, trong đó các chỉ số MSCI Frontier Markets Index, MSCI Emerging Markets Index hay MSCI World Index. Các chỉ số của MSCI đo diễn biến của các thị trường chứng khoán với tổng tài sản khoảng 9,5 nghìn tỷ USD và các chỉ số này luôn được giới đầu tư tín nhiệm.
Để thúc đẩy sự phát triển của thị trường chứng khoán trong nước có quy mô 59 tỷ USD, Việt Nam có kế hoạch hợp nhất hai sàn Hà Nội và Tp.HCM, giảm hạn chế đối với sở hữu nước ngoài, và đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước. Việc đưa thị trường chứng khoán Việt Nam vào MSCI được xem là một phần trong kế hoạch phát triển thị trường này.
Các chỉ số chứng khoán chính của các thị trường chứng khoán Qatar và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã tăng ít nhất 38% trong 12 tháng sau khi MSCI tuyên bố vào tháng 6/2013 rằng, các thị trường này sẽ được nâng hạng lên địa vị thị trường mới nổi.
“Sẽ là một cơ hội lớn nếu thị trường Việt Nam được nâng hạng. Không gian cho chỉ số [VN-Index] sẽ lớn hơn rất nhiều”, ông Michael Kokalari, một nhà phân tích tại Công ty Chứng khoán Quốc tế CIMB tại Tp.HCM, phát biểu.
Theo ông Chin-Ping Chia, Giám đốc MSCI tại Hong Kong cho biết, công ty cung cấp chỉ số này hiện không xem xét phân loại thị trường chứng khoán Việt Nam. Website của MSCI nói, địa vị thị trường mới nổi đòi hỏi độ mở lớn của thị trường đối với sở hữu nước ngoài, các dòng vốn ra vào dễ dàng, cũng như các mức độ tối thiểu về thanh khoán và mức vốn hóa của thị trường.
Các thị trường mới nổi trong các chỉ số của MSCI có mức vốn hóa thị trường trung bình khoảng 564 tỷ USD, so với ngưỡng 30 tỷ USD đối với các thị trường sơ khai. Chỉ số MSCI dành cho các thị trường sơ khai tăng 18% từ đầu năm đến nay, so với mức tăng 21% của chỉ số VN-Index.
Ông Thomas Hugger, Giám đốc điều hành công ty quản lý quỹ Asia Frontier Capital có trụ sở ở Hong Kong, nhận định, MSCI có thể sẽ không xem xét nâng hạng thị trường Việt Nam trừ phi Việt Nam nới hạn chế về sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.
Mức sở hữu tối đa mà các nhà đầu tư ngoại có được trong các công ty niêm yết lớn nhất của Việt Nam hiện là 49%. Bộ Tài chính đã trình lên Thủ tướng kế hoạch nâng “room” cho khối ngoại.
Đối với Qatar và UAE, hai thị trường mới nhất được nâng hạng lên chỉ số các thị trường mới nổi, quy trình rà soát kéo dài 5 năm cho việc nâng hạng đã đem lại kết quả.
Chỉ số ADX General Index của thị trường Abu Dhabi thuộc UAE đã tăng 43% kể từ khi việc nâng hạng được công bố vào tháng 6 năm ngoái, nâng quy mô của thị trường lên 33,5 tỷ USD. Chỉ số DFM General Index của Dubai thuộc UAE tăng hơn gấp đôi trong cùng khoảng thời gian, trong khi chỉ số QE Index của Qatarx tăng hơn 47%. Chỉ số MSCI Emerging Markets Index chỉ tăng 5,1% trong cùng thời gian.
Từ đầu năm, thị trường chứng khoán Qatar đã thu hút 2,3 tỷ USD vốn nước ngoài. Từ ngày 21/5 đến nay, thị trường Dubai thu hút 1,35 tỷ USD.
Nói về thị trường Việt Nam, ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nhận xét, lượng vốn ngoại chảy vào vẫn “dưới mức tiềm năng”.
Năm nay đã là năm thứ 9 liên tiếp các nhà đầu tư nước ngoài mua ròng cổ phiếu Việt Nam, nhưng mức mua ròng của khối ngoại từ đầu năm đến ngày 1/10 chỉ đạt 227,5 triệu USD. Con số này khiêm tốn nếu so với mức 4,2 tỷ USD của thị trường Indonesia và 1,3 tỷ USD của thị trường Philippines. Cả hai thị trường này đều đã được MSCI phân loại là thị trường mới nổi.
“Một chìa khóa để thu hút thêm vốn đầu tư nước ngoài là cải cách thực sự ngành ngân hàng, tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước và mở rộng hơn mức sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài”, ông James Bannan, nhà điều hành quỹ Frontier Markets Fund thuộc công ty Coeli Asset Management của Thụy Điển, nhận xét.
Lúc 13h ngày 25/9/2026, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (ICC), số 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy phối hợp với Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) tổ chức Hội thảo “Thúc đẩy thanh toán xuyên biên giới qua mã QR: Động lực mới cho bán lẻ và du lịch”…
Trong phiên sáng 24/9, giá mua, bán vàng miếng SJC đồng loạt sụt mạnh 1,1 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Trong khi đó, đối với vàng nhẫn “4 số 9”, mức giảm này chỉ bằng một nửa, dao động từ 500 nghìn đến 800 nghìn đồng/lượng, tuỳ doanh nghiệp…
Giá dầu tăng làm gia tăng áp lực lạm phát, dẫn tới khả năng Fed giữ lãi suất cao hơn lâu hơn, có lợi cho tỷ giá USD. Ngoài ra, USD cũng hưởng lợi khi giá dầu tăng vì Mỹ là một nước xuất khẩu ròng năng lượng...
Giữa những vòng quay thu - chi, doanh nghiệp luôn có những khoản vốn chưa sử dụng ngay nhưng vẫn cần được quản lý hiệu quả. Với i-1Depo, Ngân hàng Quốc Tế (VIB) đã bổ sung thêm một lựa chọn tiền gửi dành cho khách hàng tổ chức với kỳ trả lãi 1 tháng, triển khai trực tuyến trên ứng dụng VIB Business.
Ông Trump cho rằng Mỹ, với vị thế nền kinh tế lớn nhất thế giới và mức độ an toàn tín dụng cao nhất theo đánh giá của ông, xứng đáng với mức lãi suất cực thấp...
Việt Nam chiếm 3,6% năng lực sản xuất thiết bị và linh kiện điện tử toàn cầu, đứng thứ sáu thế giới. Trung Quốc dẫn đầu với 58,8%, cao hơn tổng tỷ trọng của tất cả nền kinh tế còn lại trong bảng xếp hạng...
Làng nghề gỗ truyền thống đang ngày càng khẳng định tay nghề trong từng đường đục, nét chạm; tìm hướng đổi mới sản phẩm, ứng dụng công nghệ, mở rộng thị trường và tận dụng phụ phẩm gỗ, từng bước hình thành chuỗi sản xuất và tiêu dùng bền vững.