
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 29/10/2025
Hà Vũ
11/09/2018, 21:21
Phát biểu tại Quốc hội là quyền của đại biểu, nên dành thời gian để đảm bảo quyền này
Phát biểu tại Quốc hội là quyền của đại biểu, nên dành thời gian để đảm bảo quyền này, Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Lê Thị Nga nhấn mạnh.
Xem xét việc chuẩn bị cho kỳ họp thứ sáu của Quốc hội dự kiến khai mạc vào ngày 22/10 tới đây, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội trong phiên họp chiều 11/9 quan tâm bàn thảo về sắp xếp thời gian đảm bảo quyền của đại biểu.
Như thường lệ, kỳ họp này vẫn dành hai ngày để thảo luận ở hội trường về tình hình kinh tế - xã hội, có truyền hình trực tiếp. Đây là nội dung mà kỳ họp nào số đại biểu đăng ký phát biểu cũng vượt xa số có đủ thời gian để đăng đàn. Vì thế, chủ toạ kỳ họp có sự linh hoạt, đôi khi không mời theo thứ tự mà ưu tiên cho các tỉnh, thành, vùng, miền đều có đại diện. Nhưng theo thời gian quy định thì cứ đến 11h30 và 17h là Quốc hội nghỉ, dù còn bao nhiêu người đang "xếp hàng" đi nữa.
Thời gian có hạn, mà áp lực phải xuất hiện trước cử tri là rất lớn, vì thế cũng dễ hiểu khi kỳ họp trước có phiên họp hệ thống đăng ký bị treo vì có quá nhiều người cùng bấm một lúc. Có đoàn chỉ có một người chuẩn bị tinh thần phát biểu nhưng cả 6-7 người trong đoàn đều bấm nút đăng ký, ai đăng ký thành công thì người có bài phát biểu sẽ sử dụng quyền đăng đàn sau khi giải thích rằng "máy của tôi hỏng", tôi đăng ký nhờ của người bên cạnh.
Với kinh nghiệm làm đại biểu Quốc hội liền 4 khoá, Chủ nhiệm Lê Thị Nga nói đăng ký phát biểu cũng khổ sở, có khi dành cả mấy tháng hay nửa năm để chuẩn bị một bài phát biểu, nhưng do đến lượt thì không còn thời gian nên lại không được nói.
Nội dung nào đại biểu có nhu cầu thì nên để phát biểu hết, bà Nga đề nghị.
Từ kinh nghiệm trực tiếp điều hành một số phiên toàn thể, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng với phiên thảo luận về kinh tế - xã hội và chất vấn thì có thể tăng thời lượng lên, chứ cứ "o ép" thời gian là rất khó.
Tôi điều hành thảo luận buổi sáng, nếu còn cả nghe đọc báo cáo thì tối đa được 25 người phát biểu, chiều thì thời gian làm việc còn ít hơn nên hai ngày không bao giờ đảm bảo thời gian cho tất cả đại biểu đăng ký, Chủ tịch nhìn nhận.
"Chị Nga nói đúng, phát biểu là quyền của đại biểu, đi tiếp xúc cử tri nói ông này bà nọ rất ít phát biểu nên cũng áp lực cho đại biểu", Chủ tịch Quốc hội chia sẻ.
Nhấn mạnh quyền xuất hiện của đại biểu trong các phiên thảo luận là rất quan trọng, Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải phản ánh, dù các bài phát biểu không được nói vẫn được đề nghị gửi lại và coi như có giá trị tương đương nhưng đại biểu không thích, vì họ phát biểu trực tiếp thì báo chí có thể khai thác được.
Bản thân tôi cử tri cũng bảo chả thấy đại biểu Hải phát biểu mà chỉ thấy đại biểu Sinh (cùng đoàn Hoà Bình với đại biểu Hải - PV) phát biểu thôi, bà Hải chia sẻ.
Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nhắc lại đề nghị không câu nệ giờ giấc, cứ hết ý kiến thì Quốc hội mới nghỉ.
Chính vì thế mà chúng tôi đề nghị cho truyền hình trực tiếp tại tổ, vì cử tri đã thấy họ xuất hiện ở đó rồi thì có thể thôi ở hội trường, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc bảo vệ quan điểm không nhận được sự đồng tình trước đó.
Truyền hình trực tiếp ở tổ thì thôi, các đài báo đều theo dõi hết, cái gì hay thì họ cũng đưa lên, cũng bình luận, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói.
Sau đó, Chủ tịch nói tiếp, một số phòng dành cho thảo luận tổ thì ghế cũng thiếu, phóng viên phải đứng để tác nghiệp rất không hay, cần tăng cường thêm ghế.
Tôi chứng kiến tổ thảo luận của tôi nhiều phóng viên đứng tác nghiệp, tôi chỉ đạo luôn lấy thêm ghế cho họ , Chủ tịch nói tiếp.
Bên cạnh vấn đề thời gian thì nhiều ý kiến đề nghị cải tiến về kỹ thuật để tránh tình trạng bị treo hệ thống đăng ký hoặc có những đại biểu triền miên từ kỳ này sag kỳ khác không bao giờ được phát biểu vì không có kỹ năng bấm máy.
Theo chương trình dự kiến, thời gian làm việc của Quốc hội tại kỳ họp thứ sáu là 22,5 ngày. Nhưng, nếu để đại biểu được nói, thì nói như Chủ tịch Quốc hội là có tăng thêm một ngày cũng không sao!
Quy mô nền kinh tế tính đến tháng 10/2025 tăng năm bậc, xếp vị trí thứ 32 thế giới; GDP bình quân đầu người gấp 1,4 lần năm 2020. Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm trên 8% đòi hỏi quý cuối năm phải tăng trưởng trên 8,4% so với cùng kỳ năm trước.
Tại cuộc gặp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Singapore hỗ trợ phát triển một số ngành công nghiệp chiến lược như bán dẫn, năng lượng tái tạo, đổi mới sáng tạo và kinh tế số...
Các lãnh đạo nhất trí đẩy mạnh triển khai Kế hoạch hành động ASEAN-Australia giai đoạn 2025-2029, làm sâu sắc hơn quan hệ kinh tế thông qua triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do ASEAN-Australia-New Zealand (AANZFTA) nâng cấp và Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP)...
Ngày 28/10, tại Đại hội Thi đua yêu nước Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2025 - 2030, các đại biểu tham dự đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến tham luận tâm huyết...
Đúng 7h05 ngày 28/10 theo giờ địa phương (tức 14h05 theo giờ Hà Nội), Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay London Stansted, thủ đô London, bắt đầu thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland theo lời mời của Thủ tướng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Keir Starmer, từ ngày 28 - 30/10/2025.
Chuyển động xanh
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: