
Do hiểu chưa đúng về bệnh lợn tai xanh, nhiều người tiêu dùng đã quay lưng lại với thịt lợn. Nếu tình trạng trên vẫn tiếp diễn, nhiều người nuôi sẽ bỏ trống chuồng, dẫn đến những tháng cuối năm giá của mặt hàng này sẽ lại tăng mạnh.
Nhận định trên đã được đông đảo các đại biểu chia sẻ tại một buổi họp bàn mới đây về biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ thịt lợn trong tình hình hiện nay, do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức.
Tiêu thụ giảm gần 40%, giá xuất chuồng giảm trên 20%
Ông Hoàng Kim Giao, Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) cho biết: sau khi tái bùng phát tại Hải Dương vào cuối tháng 3/2010, tính đến nay dịch lợn tai xanh bùng phát tại 15 tỉnh, thành của miền Bắc. Tình trạng này đã khiến lợn đến tuổi xuất chuồng bị ứ đọng. Nếu bán được thì giá lại thấp hơn so với giá thành sản xuất nên các nông hộ, thậm chí là các trang trại có quy mô lớn đều lỗ nặng.
Mặc dù, Cục Thú Y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) đã chính thức khẳng định: virus gây dịch lợn tai xanh không hề lây bệnh cho người. Vì vậy, ăn thịt lợn đã nấu chín hoàn toàn có thể yên tâm.
PGS. TS Tô Long Thành, Phó giám đốc Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương thuộc Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) còn nêu rõ: bên cạnh thông tin dịch tai xanh bùng phát, các phương tiện thông tin đại chúng lại đưa tin về các trường hợp bị bệnh do ăn phải lợn có mang liên cầu khuẩn, đã khiến người dân càng e ngại hơn đối với loại thực phẩm phổ biến này.
Nhưng bệnh tai xanh không lây sang người. Còn liên cầu khuẩn chỉ lây sang người khi ăn tiết canh và thịt sống của lợn mang vi khuẩn này. Trên thực tế hai bệnh này cũng ít có mối liên hệ với nhau.
Tuy vậy, theo ước tính, ảnh hưởng của dịch bệnh đã khiến nhu cầu tiêu thụ thịt lợn giảm khoảng 30-40% so với trước đó. Không chỉ giảm về lượng, giá thu mua cũng giảm đáng kể, tại miền Bắc, từ đầu tháng 4 đến nay giá lợn hơi được thu mua chỉ ở mức 17.000-18.000 đồng/kg (giảm khoảng 22-24%). Trong khi phải bán được ở mức giá trên 22.000 đồng/kg, các nông hộ mới có thể có lời.
Còn các trang trại ở cả hai miền, giá bán phải là trên 30.000 đồng/kg thì mới có lợi nhuận, nhưng nay giá mua vào chỉ ở mức 25.000-26.000 đồng/kg.
Điều này đã khiến các hộ sản xuất nhỏ cũng như đơn vị sản xuất lớn gặp không ít khó khăn. Với đàn lợn lên tới 46.000 con, trong đó có 5.700 lợn sinh sản, mỗi tháng số lợn con được sinh ra tại Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam là khoảng 5.000-6.000 con. “Không bán được lợn giống, công ty buộc phải để nuôi, điều này đã gây áp lực không nhỏ về chuồng trại. Thêm vào đó, do thường xuyên mất điện, nhiệt độ cao các trại lại phải đối mặt với nguy cơ phát sinh dịch bệnh mới”, ông Nguyễn Đức Đán, Phó tổng giám đốc than thở.
Cũng đang ngồi trên đống lửa, ông Lê Quang Thành, Tổng giám đốc Công ty Thái Dương cho biết: hiện công ty đang có trên 30.000 lợn hơi và 2.600 lợn nái. Trong tình hình hiện nay, ngay cả các trang trại không hề có dịch, thì việc tiêu thụ cũng rất khó khăn. Do vậy, thức ăn chăn nuôi, vaccine phòng bệnh đang là những chi phí mà công ty đang phải oằn lưng gánh.
Người tiêu dùng và chăn nuôi đều thiệt
Mặc dù giá lợn xuất chuồng giảm mạnh, lượng tiêu thụ cũng giảm, song giá lợn thịt bán lẻ tại các chợ vẫn không hề giảm. Theo ghi nhận tại các chợ nội thành Hà Nội, thịt lợn mông sấn, ba chỉ vẫn được bán với giá 60.000 đồng/kg. Tại Tp.HCM các loại thịt này vẫn đang được bán với giá từ 67.000-68.000 đồng/kg, tùy theo từng chợ.
Không những vậy, theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, lượng thịt lợn nhập khẩu vào nước ta trong 5 tháng đầu năm đã tới 20% so với cùng kỳ năm ngoái và đã đạt trên 50 nghìn tấn. Trong số này chủ yếu là các sản phẩm và phụ phẩm thịt đông lạnh (chiếm 95%). Đặc biệt, từ đầu tháng 5 đến nay này lượng nhập khẩu đang có xu hướng tăng mạnh.
Điều này đã khiến ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó cục trưởng Chăn nuôi không khỏi lo lắng: Nếu tình hình này kéo dài, người chăn nuôi sẽ không thể tiếp tục sản xuất, thời gian tới không chỉ số lượng tổng đàn lợn của cả nước bị ảnh hưởng, mà chỉ cần nhu cầu đối với thịt lợn tăng lên, giá bán của thực phẩm này có thể tăng tới 10-15%. Thực tế, mức tăng này đã từng xảy ra sau các vụ dịch trước.
Theo đó, để chia sẻ khó khăn với người chăn nuôi, ông Đán đề nghị bên cạnh công tác kích cầu để giải phóng cho số lượng lợn đang tồn đọng, cần có cơ chế giãn nợ, tiếp tục cho các hộ, đơn vị chăn nuôi vay vốn để duy trì sản xuất.
Ông Đoàn Trọng Lý, Công ty Cổ phần Chăn nuôi - Chế biến - Xuất nhập khẩu Aproximex còn mạnh dạn kiến nghị, cơ quan nhà nước cần sớm ban hành cơ chế hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong việc xây dựng các kho lạnh tại các địa phương để thu mua lợn khỏe mạnh, cấp đông tạm trữ. Khi nhu cầu của thị trường tăng mạnh sẽ cung cấp ra thị trường nhằm bình ổn giá.
* Ngày 23/3/2010, dịch lợn tai xanh đã tái bùng phát tại tỉnh Hải Dương. Tính đến ngày 26/5, dịch đã lây lan rộng và xuất hiện ở 492 xã, phường, thị trấn của 15 tỉnh, thành phố của miền Bắc, như: Hải Phòng, Nam Định, Thái Nguyên, Hà Nam… Số lợn bị mắc bệnh là gần 135 nghìn con. Trong đó số đã chết và tiêu hủy khoảng trên 60 nghìn con.
Nhu cầu vật liệu xây dựng cho các dự án trọng điểm tại Nghệ An đang tăng nhanh, trong khi nguồn cung hiện mới đáp ứng khoảng 66% nhu cầu đá xây dựng, 39% nhu cầu cát và chỉ 30% nhu cầu đất san lấp. Tỉnh đang yêu cầu siết quản lý toàn bộ chuỗi từ quy hoạch, cấp phép, khai thác đến vận chuyển, tiêu thụ, đồng thời đẩy nhanh bổ sung các mỏ mới để tránh thiếu vật liệu và phát sinh tình trạng tăng giá, thất thu ngân sách...
Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch tổ chức các chương trình khảo sát, kết nối phát triển du lịch nông thôn, du lịch nông nghiệp gắn với sản phẩm OCOP trên địa bàn Thành phố năm 2026...
Do giá thế giới hạ nhiệt khi OPEC+ tăng sản lượng và căng thẳng Trung Đông giảm bớt, từ ngày 6/8, giá xăng dầu trong nước đồng loạt giảm. Cụ thể, xăng E5RON92 giảm 660 đồng/lít, xăng E10RON95-III giảm 535 đồng/lít; các loại dầu cũng giảm nhẹ, giúp giá xăng dầu Việt Nam duy trì ở mức thấp so với khu vực…
Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) và xu hướng kinh doanh dựa trên dữ liệu đang định hình lại toàn bộ bức tranh ngành bán lẻ. Theo bà Trần Thị Phương Lan, Chủ tịch AVR, muốn bứt phá và giữ vững lợi thế cạnh tranh, các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam bắt buộc phải bước qua giai đoạn thử nghiệm để thực sự “làm chủ” công nghệ và dữ liệu...
Nhờ sức mua nội địa cải thiện cùng sự bùng nổ của ngành du lịch, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong 7 tháng năm 2026 đạt hơn 4,5 triệu tỷ đồng, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước. Điểm sáng nổi bật đến từ đà bứt phá mạnh mẽ của dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành tại nhiều địa phương trọng điểm...
Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đang trải qua tuần làm việc đầu tiên. Hàng loạt các dự án Luật, dự thảo Luật quan trọng được các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận. Trong đó có dự án Nghị quyết nhằm bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.
Kim ngạch thương mại song phương về hàng hóa và dịch vụ giữa Việt Nam và Australia hiện đạt khoảng 30 tỷ AUD (tương đương 21 tỷ USD), tăng hơn gấp đôi so với năm 2020. Chính phủ Australia cam kết thúc đẩy đầu tư hai chiều với Việt Nam. VnEconomy đã có cuộc trao đổi với bà Gillian Bird, Đại sứ Australia tại Việt Nam xung quanh dư địa hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là các yếu tố mà doanh nghiệp quan tâm khi đầu tư tại Việt Nam.