06:17 30/10/2008

FED hạ lãi suất USD về 1%

Kiều Oanh

Quyết định của FED đã đưa lãi suất cơ bản USD về mức thấp nhất từ năm 1958 tới nay

Chủ tịch FED Ben Bernanke.
Chủ tịch FED Ben Bernanke.
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) vừa cắt giảm lãi suất USD thêm 0,5%, đưa lãi suất cơ bản của đồng tiền này từ mức 1,5% về mức 1%. Quyết định này của FED được đưa ra sau phiên họp định kỳ hai ngày kết thúc chiều ngày 29/10 tại Mỹ, tức rạng sáng nay theo giờ Việt Nam.

Quyết định này của FED đã đưa lãi suất cơ bản USD về mức thấp nhất từ năm 1958 - thời Tổng thống Dwight Eisenhower - nhằm nỗ lực vực kinh tế Mỹ dậy khỏi giai đoạn tuột dốc tồi tệ nhất trong vòng nhiều thập kỷ trở lại đây dưới tác động của khủng hoảng tài chính. Lần gần đây nhất lãi suất USD được đưa về mức 1% là thời kỳ từ tháng 6/2003 - 6/2004.

Có thể cắt giảm thêm lãi suất USD

Trong tuyên bố cắt giảm lãi suất, Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) - bộ phận quyết định lãi suất trong FED - đã nhấn mạnh những rủi ro đối với vấn đề tăng trưởng của nền kinh tế lớn nhất thế giới.

“Những rủi ro kéo lùi tăng trưởng vẫn còn đó. Những hành động chính sách gần đây - bao gồm việc cắt giảm lãi suất ngày hôm nay, việc phối hợp cắt giảm lãi suất trước đây của các ngân hàng trung ương trên thế giới, các biện pháp mạnh nhằm tăng cường thanh khoản cho thị trường, và các bước tiến trong việc củng cố lại hệ thống tài chính - dần dần sẽ giúp tăng cường các điều kiện tín dụng và đưa nền kinh tế trở lại với tốc độ tăng trưởng vừa phải”, tuyên bố của FED nhận định.

Tuyên bố của FED cũng bày tỏ sự lo ngại sâu sắc về sự sụt giảm trong hoạt động chi tiêu của người tiêu dùng và doanh nghiệp do tình trạng tín dụng thắt quá chặt và cảnh báo rằng, tình trạng hiện nay của kinh tế Mỹ có thể sẽ còn xấu đi thêm nữa. “Sự căng thẳng gia tăng của khủng hoảng tài chính có thể sẽ gây thêm những áp lực mới đối với hoạt động tiêu dùng, một phần do các doanh nghiệp và người tiêu dùng khó tiếp cận hơn đối với nguồn tín dụng”, tuyên bố cho biết.

Cũng trong tuyên bố này, FED đề cập đến vấn đề lạm phát với mức độ nghiêm trọng thấp hơn. FED cho rằng, lạm phát sẽ xuống thang trong những tháng tới do giá nhiên liệu và các hàng hóa khác giảm, cũng như viễn cảnh xấu của các hoạt động kinh tế.

Giới quan sát đồng tình rằng, đây là một trong những tuyên bố bi quan nhất của FED về nền kinh tế Mỹ kể từ khi FED bắt đầu ra tuyên bố về các quyết định lãi suất từ năm 1995 tới nay. Các nhà phân tích cho rằng, với những nhận định như thế này, FED hoàn toàn để mở khả năng đưa lãi suất USD xuống dưới 1% trong thời gian tới. Lần cắt giảm lãi suất này nhận được phiếu thuận của tất cả các quan chức trong FOMC.

FED hạ lãi suất USD về 1% - Ảnh 1
Diễn biến mức lãi suất cơ bản ở Mỹ từ năm 2000 đến nay - Ảnh: Reuters.

Sau quyết định cắt giảm lãi suất của FED, đồng USD kết thúc ngày giao dịch với tỷ lệ sụt giá trong ngày mạnh nhất trong vòng 23 năm, đẩy giá vàng và giá dầu tăng khá mạnh. Đồng USD đã có Kết thúc phiên giao dịch tại New York, giá vàng giao ngay đã tăng lên trên 756 USD/oz. Giá dầu thô ngọt nhẹ tăng thêm gần 5 USD/thùng, đóng cửa ở mức trên 67 USD/thùng.

Tuy nhiên, quyết định của FED không thể giúp thị trường chứng khoán Mỹ có thêm một ngày phục hồi vì giới đầu tư e ngại, mức cắt giảm lãi suất như vậy là chưa đủ để hỗ trợ đáng kể cho nền kinh tế.

Lãi suất Euro, Bảng Anh, Yên Nhật?

Như vậy, từ tháng 9/2007 tới nay, FED đã 9 lần cắt giảm lãi suất cơ bản USD, đưa lãi suất này từ mức 5,25% về mức 1%, để góp phần giải quyết những khó khăn của kinh tế Mỹ nói chung và của thị trường tài chính - tín dụng nước này nói riêng.

Số liệu của hãng tin Bloomberg cho thấy, các chương trình cho vay mới trong nỗ lực chống khủng hoảng của FED đã khiến tài sản trong bảng cân đối kế toán của ngân hàng trung ương này tăng 104% trong vòng 1 năm trở lại đây, lên mức 1.804 tỷ USD, tương đương 12,6% GDP của Mỹ. Trong khi đó, các tập đoàn tài chính, ngân hàng toàn cầu đã thua lỗ và thâm hụt tài sản tổng số tiền 680 tỷ USD vì cuộc khủng hoảng này.

Tuy nhiên, bất chấp những nỗ lực cắt giảm lãi suất và bơm tiền của FED, lãi suất cho vay ở Mỹ hiện vẫn ở mức cao. Lãi suất cho vay địa ốc kỳ hạn 30 năm ở Mỹ tuần trước là 6,04%, so với mức 6,07% hồi đầu năm nay. Các ngân hàng tiếp tục thắt chặt hầu bao, hạn chế cho người tiêu dùng và các doanh nghiệp vay tiền.

Ngày 30/10 này theo giờ địa phương, Bộ Thương mại Mỹ sẽ công bố một báo cáo được chờ đợi về tốc độ tăng GDP quý 3 của Mỹ. Giới quan sát cho rằng, kinh tế Mỹ đã co lại trong quý này với tốc độ tồi tệ nhất từ sau đợt suy thoái 2001 tới nay.

Cũng trong ngày hôm qua, Trung Quốc và Nauy đã tiến hành cắt giảm lãi suất cơ bản của các nước này. Dự kiến, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) cũng sẽ hành động tương tự trong những ngày tới.

Trước đó ít ngày, một số nước, như Iceland và Thụy Điển, thay vì cắt giảm, lại tăng lãi suất đồng nội tệ, nhằm ngăn chặn sự mất giá quá mạnh của các đồng tiền này so với USD.

Sau khi cắt giảm lãi suất, FED cũng thông qua các thỏa thuận hoán đổi tiền tệ với các ngân hàng trung ương Brazil, Mexico, Hàn Quốc và Singapore nhằm hỗ trợ các nước này có thêm USD để chống khủng hoảng. Hiện FED đã có thỏa thuận hoán đổi tiền tệ với 13 ngân hàng trung ương trên thế giới.