
Chính phủ mới của Hàn Quốc sẽ xem xét lại những dự án kinh tế liên Triều; xây dựng kế hoạch “Tầm nhìn 3.000” để biến CHDCND Triều Tiên thành nền kinh tế định hướng xuất khẩu, với điều kiện nước này huỷ bỏ các chương trình hạt nhân...
Trong bối cảnh cuộc đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên đang bế tắc và quan hệ liên Triều căng thẳng hơn sau cuộc tập trận quân sự chung giữa Mỹ và Hàn Quốc hồi tháng trước, Chính phủ mới ở Hàn Quốc đã có một số động thái cho thấy họ sẽ cứng rắn hơn trong quan hệ với CHDCND Triều Tiên.
Xem xét lại các dự án kinh tế liên Triều
Ngày 10/3, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kim Ha- Joong đã đưa ra trước Quốc hội Hàn Quốc vấn đề xem xét lại những dự án kinh tế liên Triều, đạt được tại Hội nghị cấp cao lần thứ hai giữa hai miền Triều Tiên tháng 10/2007. Việc Hàn Quốc xét lại các dự án này là do những bế tắc hiện nay trong tiến trình giải giáp hạt nhân của Triều Tiên, sau khi Triều Tiên không đáp ứng thời hạn chót (ngày 31/12/2007) về công khai toàn bộ chương trình hạt nhân của nước này...
Các dự án hợp tác kinh tế liên Triều từng được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá trong quan hệ song phương và mang lại lợi ích kinh tế-xã hội to lớn trên bán đảo Triều Tiên.
Tuy nhiên, chính phủ mới ở Hàn Quốc đã thực hiện chính sách đối ngoại thực dụng hơn và xem xét lại các dự án hợp tác với Bắc Triều Tiên. Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak trong phiên họp nghe báo cáo của Bộ Ngoại giao hôm 11/3 nhấn mạnh Bộ Ngoại giao và Thương mại cần phải thay đổi lấy chủ nghĩa thực dụng sáng tạo làm trọng tâm; phải thực hiện ngoại giao thực dụng vì lợi ích quốc gia.
Trong khi đó, phát biểu tại cuộc họp báo ở Seoul ngày 10/3, Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Alexander Vershbow nhấn mạnh rằng "CHDCND Triều Tiên cần phát đi tín hiệu rõ ràng về vấn đề công bố đầy đủ các chương trình hạt nhân để có thể tự loại mình ra khỏi danh sách nước bảo trợ khủng bố". CHDCND Triều Tiên không thể thực thi chính sách "nghe ngóng" trong khi cả Mỹ và Hàn Quốc đã có nhiều nỗ lực thúc đẩy tiến trình đàm phán sáu bên.
Thực thi chính sách “Tầm nhìn 3.000”
Theo mạng “Asia Times OnLine”, ngay sau khi nhậm chức, Tổng thống Lee Myung-bak đã chỉ trích “chính sách ánh dương” với CHDCND Triều Tiên của những người tiền nhiệm. Ông gọi đó là “sự nhân nhượng đơn phương”. Để có kết quả khả quan hơn trong quan hệ với CHDCND Triều Tiên, Lee Myung-bak chủ trương thực hiện chính sách “Tầm nhìn 3.000”. Theo đó, Hàn Quốc sẽ hỗ trợ kinh tế có điều kiện cho CHDCND Triều Tiên, với mục đích nâng mức thu nhập đầu người ở nước này từ 1.800 USD lên 3.000 USD.
Theo tính toán, nếu kinh tế CHDCND Triều Tiên tăng trưởng 10%/ năm, thì chỉ trong 10 năm nữa, GDP bình quân đầu người của nước này sẽ đạt 3.000 USD. Hàn Quốc có thể dành cho CHDCND Triều Tiên một kế hoạch hỗ trợ toàn diện ở 5 lĩnh vực kinh tế-xã hội quan trọng là: công nghiệp, tài chính, cơ sở hạ tầng, giáo dục, phúc lợi.
Riêng về công nghiệp, Hàn Quốc có thể hỗ trợ 100 công ty của CHDCND Triều Tiên xuất khẩu lượng hàng hoá trị giá 3 tỷ USD. Về giáo dục, có thể giúp đào tạo 300 nghìn công nhân và đầu tư 40 tỷ USD thông qua các quỹ phát triển quốc tế.
Như vậy, “Tầm nhìn 3.000” của Tổng thống Hàn Quốc nếu được thực hiện, sẽ biến CHDCND Triều Tiên thành nền kinh tế định hướng xuất khẩu. Tuy nhiên, kế hoạch này được soạn thảo dựa trên giả thuyết Tuyên bố chung được thông qua tại Vòng đàm phán sáu bên lần thứ 4 tại Bắc Kinh, ngày 19/9/2005 phải được thực thi đầy đủ. Giới quan sát cho rằng, kế hoạch “Tầm nhìn 3.000” là một cách tiếp cận linh hoạt và đầy đủ, là nguồn động viên, thôi thúc CHDCND Triều Tiên huỷ bỏ các chương trình hạt nhân của nước này.
Trong khi đó, phía CHDCND Triều Tiên đang phát đi những tín hiệu thiện chí, khi lần đầu tiên cho phép từ ngày 17/3, người dân Hàn Quốc sẽ được phép lái xe qua biên giới tới khu nghỉ mát núi Geumgang của CHDCND Triều Tiên.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Mỹ và Iran đã hoãn vòng đàm phán nhằm tiến tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài và hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran. Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại Thụy Sỹ vào ngày thứ Sáu (19/6) nhưng hiện chưa rõ thời điểm nối lại...
Với Iran, việc mở phong tỏa tài sản là điều kiện quan trọng để chấm dứt chiến tranh. Nhưng tại Mỹ, cam kết này đang khiến Tổng thống Donald Trump đối mặt làn sóng phản đối, kể cả từ một số đồng minh trong Đảng Cộng hòa...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.