
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương - Ocean Group (OGC) vừa có quyết định thoái vốn tại các đơn vị thành viên.
Cụ thể, OGC đồng ý chủ trương thoái toàn bộ vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Fafim Việt Nam. Hội đồng quản trị cũng giao người đại diện phần vốn của công ty tại Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (OCH) và Công ty Cổ phần Đại dương Thăng Long có ý kiến đề xuất với các công ty này về việc xem xét cùng thoái vốn tại Fafim Việt Nam.
Hội đồng quản trị OGC cũng đồng ý chủ trương thoái toàn bộ vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Đầu tư BOT Hà Nội - Bắc Giang, tiếp tục chuyển nhượng toàn bộ cổ phần mà OGC đang sở hữu tại Công ty Cổ phần đầu tư PVR Hà Nội (PVR) bao gồm cả số lượng cổ phiếu PVR mà OGC nhận đặt mua từ Công ty TNHH VNT (nếu thực hiện được).
Đối với các khoản công nợ giữa OGC với PVR, Hội đồng quản trị thông qua phương án thanh lý/chấm dứt thực hiện hợp đồng đặt cọc ngày 28/3/2013 giữa OGC và PVR hoặc hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật, trong đó số tiền mà OGC được nhận về tối thiểu bằng 70% số tiền đặt cọc OGC đã chuyển cho PVR. Ngoài ra, lên phương án bán nợ hoặc thu hồi nợ với số tiền thu về không thấp hơn 30% giá trị khoản nợ phải thu của OGC tại Công ty Cổ phần Đầu tư CIC và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sông Đà.
Hiện Fafim Việt Nam là công ty con thuộc sở hữu trực tiếp của OGC với tỷ lệ lợi ích và tỷ lệ quyền biểu quyết của OGC lần lượt là 50,94% và 60,69%.
Công ty Cổ phần Đầu tư BOT Hà Nội - Bắc Giang là công ty liên kết của OGC với tỷ lệ lợi ích 21%, vốn góp của OGC vào đây chiếm 126,9 tỷ đồng.
Trong khi đó, khoản đầu tư của OGC vào PVR được ghi nhận vào khoản mục chứng khoán kinh doanh với giá gốc là 50,4 tỷ đồng, giá trị hợp lý tính đến 30/6/2019 chỉ còn 6 tỷ đồng, phải trích lập dự phòng tới 44,3 tỷ đồng. OGC cho biết, 9,5% quyền sở hữu tại PVR và 25% quyền sở hữu tại Công ty Cổ phần Fafilm Tp.HCM chỉ là tạm thời và sẽ chuyển nhượng trong tương lai gần, do đó công ty phân loại khoản đầu tư này vào khoản mục Chứng khoán kinh doanh.
Công nợ chưa thu hồi được vẫn đang là gánh nặng của OGC. Tại thời điểm 30/6/2019, tổng tài sản của OGC ở mức 4.435 tỷ đồng, trong đó dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi lên tới 4.065 tỷ đồng, dự phòng phải thu dài hạn khó đòi ở mức 532,8 tỷ đồng.
Về kết quả kinh doanh trong 6 tháng đầu năm, OGC tiếp tục ghi lỗ gần 30 tỷ đồng, tăng mạnh so với khoản lỗ 9,4 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.




Nếu không có thêm những doanh nghiệp chất lượng và có khả năng tăng trưởng bền vững, việc nâng hạng tự thân sẽ khó tạo ra sự gia tăng mạnh mẽ của dòng vốn chủ động.
Một nhà đầu tư thực sự không chỉ là người sở hữu tài khoản hay thường xuyên giao dịch. Nhà đầu tư cần tập trung vào các sản phẩm đầu tư dài hạn như quỹ, hiểu rõ mục tiêu đầu tư của mình, nắm được các lớp tài sản và cách phân bổ tài sản...
Đây là con số được bà Nguyễn Ngọc Linh, Tổng giám đốc Công ty CP Chứng khoán DNSE đưa ra tại Hội nghị về ngành quỹ diễn ra sáng 25/8...
Sự thiếu đồng thuận ở nhóm cổ phiếu dẫn dắt khiến VNI “tuột” cơ hội chinh phục ngưỡng 1800 điểm, dù mức cao nhất hôm nay đã lên 1812,18 điểm. VIC là trụ duy nhất còn tăng mạnh dù cũng đã bị ép xuống đáng kể. Loạt blue-chips khác thì tạo gánh nặng rõ ràng.
Trong năm 2025, ghi nhận tỷ lệ đóng cửa, theo thống kê FiinGroup, tăng ở cả ba nhóm quy mô. Doanh nghiệp siêu nhỏ có tỷ lệ đóng cửa cao nhất, khoảng 22,7%, tiếp theo là doanh nghiệp vừa và nhỏ với 12,7% và doanh nghiệp lớn với 4,9%.
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Việt Nam đang có tiềm năng lớn về trữ lượng dầu mỏ. Thậm chí, với những nguồn mỏ dầu khí đang cạn kiệt còn mở ra cơ hội lưu trữ carbon. Tận dụng tốt các nguồn mỏ này sẽ tạo ra CCS, Carbon Capture & Storage – một thị trường mới đầy tiềm năng, quy mô hàng chục tỷ USD.