Kinh tế 24h: Ác mộng đã chấm dứt

Diệp Anh

01/07/2011, 08:26

Cơn ác mộng về tình trạng vỡ nợ của Hy Lạp kéo theo một cuộc khủng hoảng tài chính mới cuối cùng đã chấm dứt

Nỗi lo về nợ công Hy Lạp đã được xoa dịu.
Nỗi lo về nợ công Hy Lạp đã được xoa dịu.

Hôm qua (30/6), Quốc hội Hy Lạp đã bỏ phiếu lần thứ hai, thông qua kế hoạch triển khai các chính sách tiết kiệm trong vòng 5 năm tới, bao gồm tăng thuế, giảm chỉ tiêu ngân sách. Kế hoạch này vốn đã được thông qua một ngày trước đó.

Như vậy, kế hoạch tiết kiệm của Hy Lạp sẽ cố gắng đạt mục tiêu cắt giảm 28,4 tỷ Euro từ năm 2012 đến năm 2015. Với việc thông qua kế hoạch khắc khổ này, Hy Lạp đã hội đủ điều kiện để nhận được gói cứu trợ trị giá 17 tỷ USD, bất chấp sự phản đối quyết liệt của người dân trong nước.

Ngay khi Hy Lạp thông qua chương trình thắt lưng buộc bụng, các quốc gia châu Âu đã lập tức chúc mừng. Thủ tướng Đức, bà Angela Merkel, nhận xét kết quả bỏ phiếu của Hy Lạp là một tin tức tốt lành.

Hôm qua cũng là ngày đánh dấu thời điểm kết thúc chương trình mua trái phiếu chính phủ trị giá 600 tỷ USD mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đưa ra nhằm hỗ trợ phục hồi nền kinh tế sau khủng hoảng. Tuy nhiên, theo giới phân tích, chương trình này

không đạt kết quả như mong đợi

.

Tháng 11/2010, FED bắt đầu chương trình mua vào 75 triệu USD trái phiếu chính phủ mỗi tháng cho đến hết tháng 6/2011. Mục đích của chương trình này là tăng tính thanh khoản cho hệ thống ngân hàng, giúp các doanh nghiệp được tiếp cận tín dụng dễ dàng, từ đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm.

Tuy nhiên, sau nửa năm thực hiện, hiệu quả của chương trình này vẫn còn rất khiêm tốn. Tỷ lệ thất nghiệp trong quý 1 vẫn ở mức 9,1%, còn tăng trưởng GDP chỉ đạt 1,9%. Trong khi, chỉ số giá tiêu dùng lại vọt lên 3,6%. Điều này đã làm gia tăng gánh nặng nợ đang đè lên vai nhiều người dân Mỹ.

Nhiều chuyên gia cho rằng, chính việc FED liên tục bơm tiền vào nền kinh tế là nguyên nhân đẩy lạm phát tăng cao; đồng thời, chương trình này cũng đã bơm thêm những bong bóng tài sản tại các nền kinh tế đang nổi như Trung Quốc và Brazil, tạo ra những nguy cơ cho kinh tế toàn cầu.

Thậm chí, nhiều nền kinh tế đang nổi khác đã cáo buộc rằng, chương trình của FED chẳng khác gì việc in thêm tiền, khiến cho USD mất giá. Do đó, năng lực cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu Mỹ trở nên mạnh hơn so với hàng hóa của các nước khác.

Cũng liên quan tới kinh tế Mỹ, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cảnh báo việc Mỹ không nâng trần nợ có thể gây ra

một cú sốc nghiêm trọng

đến đà phục hồi vẫn còn chậm chạp của nền kinh tế này cũng như các thị trường khác trên phạm vi toàn cầu.

IMF cho rằng, thách thức lớn nhất mà Mỹ đang đối mặt là tìm cách ổn định tình hình nợ vào giữa thập kỷ tới mà không làm chệch hướng tăng trưởng. Theo đó, Mỹ cần nhanh chóng nâng trần nợ để tránh cú sốc tới kinh tế.

Thêm vào đó, sự thất bại trong việc nâng trần nợ của Mỹ có thể khiến nước này mất mức xếp hạng tín nhiệm AAA và đẩy lãi suất tăng cao. “Những rủi ro đó có thể gây ra những tác động to lớn trên toàn cầu vì vai trò quan trọng của trái phiếu kho bạc Mỹ trên các thị trường tài chính thế giới”, định chế này nhận xét.

Theo đánh giá của IMF, kinh tế của Mỹ

sẽ vẫn tăng trưởng chậm

, ở mức 2,5% trong năm 2011 và 2,7%/năm trong năm 2012 và 2013, với tỷ lệ thất nghiệp cao và sự "uể oải" của thị trường nhà ở trong nước là những rào cản lớn.

IMF cho rằng đà tăng trưởng chậm lại trong nửa đầu năm 2011 - với mức tăng 1,9% được ghi nhận trong quý I - một phần là do giá dầu cao và các "nhân tố nhất thời" như tình trạng gián đoạn chuỗi cung linh kiện sau trận động đất, sóng thần hôm 11/3 ở vùng Đông Bắc Nhật Bản gây ra.

Trong một diễn biến khác, hôm qua, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ

Timothy Geithner tuyên bố sẵn sàng từ chức

sau khi giải quyết vấn đề trần nợ. Ông Geithner cho rằng, Mỹ có nguy cơ vỡ nợ nếu Quốc hội không thông qua việc nâng trần nợ trước ngày 2/8 tới.

Như vậy, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ sẽ là thành viên cuối cùng trong nhóm chuyên gia kinh tế của Tổng thống Obama sau khi Chủ tịch Hội đồng cố vấn kinh tế Austan Goolsbee dự kiến từ chức vào đầu tháng 8 tới.

Cơ quan Thống kê Canada vừa công bố số liệu chính thức cho thấy, chỉ số giá tiêu dùng ở nước này đã tăng 3,7% trong 12 tháng tính đến cuối tháng 5/2011. Đây là

mức tăng cao nhất trong 8 năm qua

, chủ yếu do giá xăng dầu leo thang.

Cùng với giá xăng dầu tăng cao, người tiêu dùng Canada còn phải chi nhiều hơn cho thịt, bánh mỳ, sữa, bảo hiểm ôtô, chi phí di chuyển đường không, ăn nhà hàng, giày dép, quần áo, tiền điện và dầu nhiên liệu.

Như vậy trong vòng 12 tháng tính đến hết tháng 5, lạm phát ở Canada đã vượt dự báo của giới phân tích và điều này có thể gia tăng sức ép, buộc Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) phải nâng lãi suất cơ bản, vốn đứng ở mức 1% kể từ tháng 10 năm ngoái.

Hôm qua, Trung Quốc đã thông qua việc

sửa đổi luật thuế thu nhập cá nhân

. Ngưỡng thu nhập chịu thuế được nâng từ 2.000 Nhân dân tệ lên 3.500 Nhân dân tệ (538,5 USD). Ngưỡng điều chỉnh tăng thêm là 500 Nhân dân tệ, cao hơn đề xuất ban đầu.

Ngưỡng thuế mới đã được thỏa thuận, sau khi cơ quan lập pháp tổ chức 2 cuộc họp vào các ngày 28 - 29/6 để tập hợp ý kiến các thành viên. Theo công bố, việc sửa đổi này là cần thiết, kịp thời và sẽ làm giảm gánh nặng thuế cho những người có thu nhập thấp, cũng như giúp điều chỉnh phân phối thu nhập.

Đọc thêm

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Công nghệ lượng tử là tương lai

Công nghệ lượng tử là tương lai

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu
Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy