
Theo dữ liệu công bố ngày 24/10 của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK), GDP quý 3 của nước này tăng 0,1% so với quý trước. Con số này không đạt dự báo của các nhà phân tích là tăng 0,4% và phục hồi không đáng kể so với mức tăng trưởng -0,2% của quý 2. So với cùng kỳ năm trước, GDP quý 3 của Hàn Quốc tăng 1,5%, cũng thấp hơn dự báo tăng 2% của các nhà phân tích.
Tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc đang đối mặt nhiều yếu tố bất định trong năm nay và năm 2025. Điều này sẽ được phán ánh trong các dự báo sẽ được đưa ra vào tháng 11 tới trong cuộc họp chính sách của BOK. Tại cuộc họp này, BOK cũng sẽ đưa ra quyết định có điều chỉnh lãi suất hay không. Hồi đầu tháng 10, cơ quan này đã bắt đầu chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ với một đợt hạ lãi suất.
Hàn Quốc là một trong những nước xuất khẩu lớn nhất thế giới, trong đó ngành công nghệ mang về nguồn thu lớn từ việc bán hàng hóa ra nước ngoài. Tuy nhiên, đà tăng trưởng xuất khẩu chip nhớ của Hàn Quốc có dấu hiệu suy giảm những tháng gần đây, làm dấy lên hoài nghi về nhu cầu lớn liên quan tới hoạt động phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) trên thế giới.
Theo BOK, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc giảm do xuất khẩu hàng công nghệ giảm và sự suy yếu trong xuất khẩu các mặt hàng khác. Đáng chú ý, xuất khẩu ô tô và hóa phẩm đã khiến tổng kim ngạch xuất khẩu quý 3 giảm 0,4% so với quý trước, trong khi nhập khẩu tăng 1,5%.
Tiêu dùng cá nhân tăng khả quan hơn với mức tăng 0,5%, còn đầu tư cơ sở vật chất tăng 6,9% nhờ chi tiêu vào thiết bị như máy sản xuất chip.
“Nền kinh tế tăng trưởng khá khiêm tốn do xuất khẩu tăng trưởng kém hơn dự báo, dù nhu cầu nội địa tăng đạt kỳ vọng”, BOK cho biết.
Việc thúc đẩy tiêu dùng nội địa thời gian qua nổi lên là tâm điểm của các tranh luận về chính sách tại Hàn Quốc trong bối cảnh dữ liệu thương mại cho thấy xuất khẩu công nghệ của nước này đang bắt đầu chạm đỉnh.
BOK cho rằng việc xoay trục chính sách với việc hạ lãi suất hồi đầu tháng này là hợp lý bởi nếu nới lỏng chính sách quá sớm sẽ “đổ thêm dầu vào lửa” trong bối cảnh thị trường bất động sản nước này đang quá nóng và đe dọa ổn định tài chính.
“Ngân hàng Trung ương đang xem xét tiềm năng tăng trưởng của nền kinh tế và xu hướng giảm lạm phát để ra quyết định hạ lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm về mức 3,25%”, Thống đống BOK Rhee Chang-yong cho biết.
Tuy nhiên, theo khảo sát của hãng tin Bloomberg, hầu hết các nhà kinh tế dự báo BOK sẽ giữ nguyên lãi suất và lần hạ lãi suất tiếp theo phụ thuộc vào các dự báo tăng trưởng mà cơ quan này đưa ra trong cuộc họp chính sách tháng tới. Hầu hết nhà kinh tế tham gia khảo sát dự báo hội đồng chính sách tiền tệ của BOK sẽ quyết định hạ lãi suất 2 lần trong nửa đầu năm 2025 và thêm một lần nữa trong quý 4/2025.
“Dù chúng tôi tin rằng tăng trưởng không phải ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự của BOK so với các mối quan tâm khác, nhưng hội đồng chính sách tiền tệ chắc chắn sẽ theo dõi sát sao dữ liệu GDP quý 3 và nhu cầu con chip phát triển AI để đưa ra quyết định nới lỏng thêm chính sách”, nhà phân tích Kelvin Lam của Pantheon Macroeconomics nhận định trước khi dữ liệu kinh tế quý 3 của Hàn Quốc được công bố.
Những dự báo rằng BOK sẽ liên tục hạ lãi suất trong suốt năm sau cho thấy triển vọng kém khả quan về xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc thời gian tới. Hầu hết các doanh nghiệp nước này đang lo rằng rào cản thương mại sẽ gia tăng trong năm 2025 và thuế quan của Mỹ sẽ tác động tới thương mại toàn cầu dù ông Donald Trump hay bà Kamala Harris sẽ trở thành tân tổng thống trong cuộc bầu cử tháng sau.
Bộ Thương mại Hàn Quốc hôm thứ Ba (22/10) cũng dự báo tăng trưởng xuất khẩu của nước này có thể giảm trong quý cuối năm so với quý 3, dù vẫn ở mức dương.
“Sự giảm tốc này có thể khiến ngành xuất khẩu toàn cầu chậm phục hồi”, nhà kinh tế Lim Hye-youn của công ty Hanwha Investment & Securities, nhận định. “Các nhà sản xuất của Hàn Quốc hiện đã tính đến sự suy giảm trong nhu cầu tiêu dùng và độ trễ để các biện pháp kích thích tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc có hiệu quả”.
Trung Quốc hiện vẫn là đối tác thương mại lớn nhất của Hàn Quốc. Doanh nghiệp Hàn Quốc hiện đang phải đối mặt với cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ Trung Quốc trong nhiều lĩnh vực từ ô tô tới bán dẫn. Năm ngoái lần là năm đầu tiên Hàn Quốc ghi nhận thâm hụt thương mại với Trung Quốc trong khoảng 3 thập kỷ.
Chỉ trong chưa đầy hai năm, Bulgaria đã đưa công suất lưu trữ điện bằng pin lên gần một phần tư tổng công suất điện lắp đặt, nhờ dòng vốn gần 3 tỷ euro. Sự bùng nổ này đang biến Bulgaria thành một trung tâm lưu trữ năng lượng mới của khu vực, đồng thời đặt ra câu hỏi về tính bền vững của mô hình và tác động tới các nguồn điện truyền thống…
Sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Washington và Bắc Kinh nhất trí thiết lập một “kênh liên lạc” nhằm trao đổi về các sự cố liên quan đến an toàn trí tuệ nhân tạo (AI), trong bối cảnh công nghệ AI đang phát triển nhanh và cạnh tranh công nghệ Mỹ - Trung ngày càng sâu sắc…
Cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã diễn ra tại Washington trong tuần này, nhưng chưa có kết quả mang tính đột phá nào được công bố...
Phát biểu tại UNESCO ở Paris, Giáo hoàng Leo XIV cảnh báo trí tuệ nhân tạo (AI) có thể làm gia tăng quá trình phi nhân hóa nếu con người để công nghệ chi phối các mối quan hệ, giá trị và cách đánh giá con người…
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (25/9), khép lại một tuần nhiều biến động khi đà leo thang mạnh của lợi suất trái phiếu kho bạc gây ảnh hưởng lan rộng trên thị trường tài chính...
Việt Nam chiếm 3,6% năng lực sản xuất thiết bị và linh kiện điện tử toàn cầu, đứng thứ sáu thế giới. Trung Quốc dẫn đầu với 58,8%, cao hơn tổng tỷ trọng của tất cả nền kinh tế còn lại trong bảng xếp hạng...
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã cảnh báo hơn 5,1 triệu lượt khách hàng; gần 1,7 triệu lượt đã tạm dừng hoặc hủy giao dịch sau cảnh báo, với tổng giá trị trên 5,7 nghìn tỷ đồng.