
Trải qua 83 năm xây dựng, trưởng thành và lãnh đạo đất nước, Đảng ta là người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đảng là sợi chỉ đỏ xuyên suốt cho cách mạng Việt Nam đi hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, là ngọn đuốc dẫn đường cho nhân dân Việt Nam vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, xây dựng đất nước Việt Nam ngày một phát triển, hội nhập, xã hội công bằng, dân chủ văn minh.
Những thành tựu trong hơn 25 năm đất nước đổi mới cùng truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam càng khẳng định sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển đất nước.
Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã về Hà Tĩnh dâng hương trước phần mộ Tổng Bí thư Trần Phú, tại xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ và Tổng Bí thư Hà Huy Tập, tại xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã biểu thị lòng kính trọng, biết ơn sâu sắc đối với công lao và những đóng góp to lớn của đồng chí Trần Phú – Tổng bí thư đầu tiên của Đảng ta và Tổng Bí thư Hà Huy Tập. Tư tưởng cách mạng tiến công của đồng chí Trần Phú và đồng chí Hà Huy Tập là động lực to lớn để các thế hệ cán bộ, đảng viên hôm nay tiếp tục noi theo, quyết tâm cùng toàn Đảng toàn dân thực hiện thành công sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xứng đáng với tâm nguyện và sự hy sinh cao cả của các vị cách mạng tiền bối.
Trước đó, ngày 2/2/2013, Tp.HCM đã tổ chức lễ kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 45 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968-2013).
Bí thư Thành ủy Tp.HCM Lê Thanh Hải đã ôn lại quá trình hình thành cũng như những mốc son chói lọi từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đến nay. Được Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và đã giành được những thắng lợi vĩ đại: Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do; thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống xâm lược, mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải nhấn mạnh, thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta do Đảng lãnh đạo là vô cùng vĩ đại; trong đó, cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 là một kỳ tích, tạo nên thắng lợi to lớn, thể hiện tinh thần cách mạng tiến công của quân dân ta, đánh dấu bước ngoặt quan trọng có ý nghĩa chiến lược.
Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 là một biểu tượng sáng ngời về ý chí và sức mạnh quật cường của quân và dân Việt Nam, biểu hiện sự độc lập, tài trí, mưu lược trong nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh của Đảng ta; tạo nên kỳ tích bằng cả một quá trình đấu tranh lâu dài, gian khổ của đồng bào và chiến sỹ trên cả hai miền Nam-Bắc.
Cũng trong ngày 2/2/2013, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phối hợp tổ chức chương trình giao lưu ca nhạc đặc biệt mang tên “Mãi mãi niềm tin theo Đảng”.
(Nguồn: Thời báo Kinh tế Việt Nam)




Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Liên bang Nga góp phần thúc đẩy hợp tác ASEAN - Nga đi vào chiều sâu, đồng thời tạo thêm động lực cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nga.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, tạo đột phá trong hợp tác năng lượng, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục và giao lưu nhân dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam và Đức củng cố tin cậy chính trị, tận dụng EVFTA, mở rộng hợp tác trong thương mại, đầu tư, công nghệ, kinh tế xanh và đào tạo nhân lực.
Sáng 19/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga tại Liên bang Nga.
Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nga, đồng thời đề nghị Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.