
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 06/11/2025
Thủy Tiên
25/02/2019, 16:23
Với mục đích góp vốn, số lượng cổ phiếu ACB mà gia đình ông Huy chuyển quyền lên có giá trị khoảng 1.600 tỷ đồng
Theo thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, cơ quan này đã chuyển nhượng quyền sở hơn 51,7 triệu cổ phiếu ACB của ba cá nhân trong gia đình ông Trần Hùng Huy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (mã chứng khoán ACB).
Cụ thể, ông Trần Mộng Hùng, cha ruột ông Huy chuyển quyền toàn bộ gần 23 triệu cổ phiếu ACB cho Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Giang Sen.
Bà Trần Đặng Thu Thảo, chị gái ông Huy chuyển quyền 13 triệu cổ phiếu ACB trong tổng số 15 triệu cổ phiếu đăng ký cho Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Vân Môn.
Cuối cùng, ông Trần Minh Hoàng, em ruột ông Huy, chuyển quyền sở hữu toàn bộ 16 triệu cổ phiếu ACB đang nắm giữ cho Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Thanh.
Ngày có hiệu lực chuyển quyền từ ngày 22/2.
Ba cá nhân này đều cho biết, các giao dịch trên nhằm mục đích góp vốn. Các công ty được góp vốn đều có vốn điều lệ 5 tỷ đồng và đăng ký ngành nghề chính là tư vấn đầu tư.
Điểm đáng nói, nếu tính theo thị giá ACB trên sàn thì tổng giá trị khối cổ phiếu này rơi vào khoảng gần 1.600 tỷ đồng. Thế nhưng, mỗi cá nhân chỉ nắm giữ 5% tại một công ty.
Năm 2018, ACB đạt lợi nhuận trước thuế 6.388 tỷ đồng, tăng 1,4 lần so với năm 2017 sau khi trích 932 tỷ đồng cho dự phòng rủi ro tín dụng.
Nguyên nhân, lợi nhuận trước dự phòng của ACB tăng mạnh 40% và đạt 7.320 tỷ đồng do các hoạt động kinh doanh của ACB đều cho lãi, như lãi thuần tăng 22%, lãi từ dịch vụ tăng 26%. Lãi từ hoạt động khác gấp 2 lần so với năm 2017.
Tính đến ngày 31/12/2018, tổng tài sản của ngân hàng đạt 329.333 tỷ đồng, tăng 15,8% so với cuối năm 2017. Cho vay khách hàng đạt 230.527 tỷ đồng, tăng 16%. Tiền gửi khách hàng đạt 269.998 tỷ đồng, tăng 11,8%.
Duy nhất VIC còn tăng nhẹ 0,58% trong sáng nay khiến VN-Index gia tăng quán tính giảm những phút cuối. Độ rộng đang thể hiện sắc đỏ áp đảo hoàn toàn với hơn trăm cổ phiếu đã giảm quá 1% trong bối cảnh thanh khoản “dò đáy” mới. Đây là hệ quả của dòng tiền rút lui.
Bất chấp bối cảnh kinh tế vĩ mô nhiều thách thức, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) vẫn ghi dấu ấn bằng kết quả kinh doanh vượt trội và hiệu quả quản lý vốn ấn tượng.
Một yếu tố kỹ thuật đáng theo dõi là dư nợ margin của thị trường, hiện đã đạt mức cao nhất từ trước đến nay, khiến các nhịp điều chỉnh có thể diễn ra mạnh hơn khi xuất hiện "cơn gió ngược" ngắn hạn.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: