
Trong khi nhóm blue-chips yếu ớt kéo theo diễn biến sụt giảm của chỉ số chung thì các cổ phiếu vừa và nhỏ lại tăng mạnh. 21 cổ phiếu kịch trần và gần 100 mã khác tăng hơn 1% là diễn biến “lạ” trong bối cảnh VN-Index sụt giảm.
Chỉ số VN30-Index là đại diện tốt nhất trong tình trạng phân hóa này. Nhóm blue-chips khá tệ khiến chỉ số giảm tới 0,95%, trong khi VN-Index giảm 0,34%, Midcap lại tăng 1,1% và Smallcap tăng 0,44%.
Trong Top 15 vốn hóa của sàn HoSE thì chỉ 3 mã tăng là VPB tăng 2,18%, MBB tăng 0,18% và GVR tăng 2,03%, còn lại toàn đỏ. Những cổ phiếu lớn nhất đều kém: VCB giảm 1,15%, VIC giảm 3,65%, VHM giảm 1,64%, TCB giảm 1,45%, HPG giảm 1,77%, FPT giảm 1,98%, VPL giảm 3,05%...
Ngay trong rổ VN30 các cổ phiếu tâm trung hoặc nhỏ cũng mạnh hơn hẳn các cổ phiếu lớn. SHB kịch trần, BCM tăng 3,91%, VJC tăng 2,11%, SSB tăng 1,3%.. ảnh hưởng rất ít tới chỉ số. Ví dụ SHB tăng hết biên độ cũng chỉ đem về hơn 1 điểm cho VN-Index nhưng VIC khiến chỉ số mất tới 3,6 điểm.
Dĩ nhiên nếu nhà đầu tư tránh các cổ phiếu vốn hóa lớn thì thị trường hôm nay lại không tệ. Độ rộng HoSE cuối ngày ghi nhận 169 mã tăng/150 mã giảm và tới 121 cổ phiếu tăng từ 1% trở lên, trong đó 21 mã kịch trần. Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ chiếm toàn bộ số kịch trần trừ SHB, trong đó nhiều mã thanh khoản rất cao như VSC khớp 878,7 tỷ đồng, HDC khớp 409,5 tỷ, PC1 khớp 336,3 tỷ. Thanh khoản cỡ vài chục tỷ cũng có PET, AGG, EVG, NAF…
Nhóm tăng mạnh dưới mức trần cũng có tới hơn 20 mã thanh khoản cả trăm tỷ đồng. VIX tăng 6,64%, VND tăng 1,79%, KBC tăng 6,75%, DXG tăng 2,59%, HHS tăng 3,56%, GEX tăng 4,92%... đều đạt thanh khoản từ 600 tỷ đồng trở lên.
Phía ngược lại, sàn HoSE cũng có gần 90 cổ phiếu giảm quá 1% và cũng tới gần 30 mã thanh khoản vượt trăm tỷ đồng. Blue-chips xuất hiện khá nhiều trong nhóm này như HPG, MWG, FPT, TCB, VNM, VHM… nhưng cũng có cả các mã tầm trung: DIG, CII, NKG, DBC, DPM, HDG, EVF.... thanh khoản đều trên 200 tỷ đồng.
Sự phân hóa này cho thấy dòng tiền đang hoạt động theo những cách khác nhau. Một bên là mức độ chấp nhận rủi ro cao, sẵn sàng mua đẩy giá lên và hấp thụ khối lượng chốt lời mạnh mẽ, từ đó mới có thanh khoản cao và giá tăng. Phía ngược lại là sức ép bán vượt trội khả năng mua, đè giá xuống dưới sâu và cũng có thanh khoản lớn. Nhóm này dòng tiền vẫn khá mạnh nhưng lại chọn cách thức mua thận trọng hơn nhiều.
Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn hôm nay đạt mức rất cao 45.994 tỷ đồng nhưng khả năng duy trì phân hóa là một tín hiệu tốt. Rõ ràng quan điểm nhà đầu tư vẫn có sự xung đột chứ không một chiều giảm. Hoạt động mua bắt đáy vẫn dẫn dụ được dòng tiền mạnh. Đây là ngưỡng thanh khoản rất đáng chú ý, không giống như các lần đảo chiều sau phiên đột biến giao dịch trước đây, thanh khoản thường suy yếu nhanh chóng khi nhà đầu tư chọn giải pháp rút lui và đứng ngoài quan sát.
Điểm trừ phiên này là khối ngoại bán ròng rất lớn, sàn HoSE ghi nhận mức bán ròng tới 1.919,4 tỷ đồng. HNX và UpCOM cũng bị bán ròng hơn 300 tỷ nữa. Đặc biệt khối này xả ròng trong rổ VN30 tới gần 1.612 tỷ đồng. Tổng giá trị bán ra với các cổ phiếu trong rổ chiếm 14,8% tổng giá trị rổ.
Các cổ phiếu bị bán cực mạnh là CTG -380 tỷ, VPB -236 tỷ, FPT -230 tỷ, HPG -217,2 tỷ, KBC -210,8 tỷ, VCB -125,8 tỷ, MWG -110,7 tỷ, STB -84,9 tỷ. Phía mua ròng có VIC 140,2 tỷ, HAH 88,7 tỷ, NVL 66,5 tỷ, HHS 55,8 tỷ…
VN-Index đóng cửa hôm ay giành lại được mốc 1500 điểm, đạt 1502,52 điểm là một tín hiệu khá thuận lợi. Mốc tròn số 1500 điểm được xem là ngưỡng hỗ trợ tâm lý, sau khi chỉ số chinh phục thành công 7 phiên trước. Giao dịch hôm qua và hôm nay cho thấy khi chỉ số giảm xuống dưới mốc này thì lực cầu bắt đáy hoạt động mạnh hơn.




Trong bối cảnh giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, Chứng khoán KIS triển khai chương trình Happy Monday, hoàn 100% phí giao dịch cổ phiếu trên ứng dụng iKIS vào thứ Hai đầu tiên của các tháng 7, 8 và 9/2026, góp phần hỗ trợ nhà đầu tư tối ưu chi phí và nâng cao trải nghiệm trên nền tảng số.
Sáng nay (6/7), xu hướng phục hồi đưa giá vàng tiệm cận mốc chủ chốt 4.200 USD/oz, nhưng giới phân tích còn thiếu nhất quán khi đánh giá về triển vọng giá kim loại quý này trong thời gian tới...
Thị trường cuối tuần qua đón nhận số liệu vĩ mô quý 2/2026 với mức tăng trưởng GDP rất ấn tượng 8,39%, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cũng quay đầu giảm so với tháng 5, lượng vốn FDI giải ngân cao… Tuy nhiên phản ứng của giới đầu tư lại khá thất vọng.
Trên toàn thị trường, giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân đạt 14.240 tỷ đồng/phiên, giảm 4,11% so với tuần trước và thấp hơn 8,17% so với trung bình 5 tuần. Đây là vùng thanh khoản thấp nhất kể từ tháng 1/2025, cho thấy dòng tiền vẫn duy trì trạng thái thận trọng.
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Thông tin từ Bộ Tài chính cho thấy, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trong sáu tháng đầu năm 2026 ước đạt 1.807,8 nghìn tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Vốn FDI sáu tháng đạt 13,03 tỷ USD, đạt mức cao nhất sáu tháng đầu năm của các năm từ 2022 đến nay. Có ba yếu tố tích cực khiến nguồn vốn FDI tăng mạnh…