
Đó là một trong những giải pháp được nêu tại báo cáo của Bộ Thông tin và truyền thông, trong thực hiện kế hoạch phát triển ngành giai đoạn 2016 - 2018.
Báo cáo được gửi đến Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội, phục vụ phiên họp toàn thể Uỷ ban, ngày 9/10 tại Quảng Ninh.
Theo báo cáo, trong thời gian qua báo chí Việt Nam tiếp tục lớn mạnh và phát triển không ngừng cả về số lượng và chất lượng. Tính đến tháng 6/2018, cả nước có 857 cơ quan báo chí, tạp chí in được cấp phép, trong đó có 171 cơ quan báo chí in thực hiện loại hình báo chí điện tử. 19.166 nhà báo đã được cấp thẻ nhà báo.
Cả nước có 1.495 trang thông tin điện tử tổng hợp và 430 mạng xã hội được cấp phép.
Quản lý nhà nước về hoạt động báo chí, theo báo cáo, tiếp tục được thực hiện hiệu quả.
Khẳng định ưu điểm là chủ yếu, song báo cáo của Bộ cũng chỉ ra không ít hạn chế trong lĩnh vực nói trên.
Như, một số báo, trang thông tin điện tử hoạt động không đúng tôn chỉ, mục đích, để xảy ra sai phạm, chạy theo việc đưa tin giật gân, câu khách, đưa tin chưa được kiểm chứng hoặc không tuân theo kỷ luật đưa tin, vi phạm về các quy định của pháp luật về báo chí, về quảng cáo gây bức xúc trong dư luận.
Nội dung thông tin trên nhiều ấn phẩm bị trùng lặp, hiệu quả thông tin thấp, gây lãng phí cho xã hội. Một số cơ quan, bộ, ngành, đoàn thể có nhiều cơ quan báo chí quá mức cần thiết, báo cáo tiếp tục nêu hạn chế. Đáng chú ý, hiện tượng tư nhân "núp bóng" trong hoạt động báo chí có chiều hướng gia tăng.
Vẫn trong phần hạn chế, báo cáo nêu: báo điện tử phát triển một cách ồ ạt, nhanh chóng, một số cơ quan chưa có bản lĩnh chính trị, đăng tin còn giật gân, câu khách....
Trong một số nhiệm vụ, giải pháp cần tiếp tục triển khai thực hiện giai đoạn 2019 - 2020, với lĩnh vực báo chí, Bộ xác định tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xử lý kịp thời, nghiêm túc các vi phạm trong hoạt động báo chí.
Về báo in, giải pháp được nêu là sắp xếp lại theo mô hình một cơ quan báo chí có nhiều ấn phẩm báo chí. Có từ 50% cơ quan báo chí hoàn thành việc sắp xếp theo mô hình này.
Các cơ quan báo chí tự chủ về tài chính, trừ những báo, tạp chí do nhà nước đặt hàng, báo cáo nêu.
Bộ cũng định hướng báo điện tử trở thành loại hình báo chí chủ lực của các cơ quan truyền thông đa phương tiện.
Nhà nước có cơ chế hỗ trợ việc xây dựng và phát triển các báo điện tử phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin, tuyên truyền thiết yếu và phục vụ thông tin đối ngoại.
Với thông tin đối ngoại, giải pháp được nêu là có cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp trong nước cung cấp thông tin điện tử, mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên Internet. Có các giải pháp thu hút người sử dụng, cung cấp thông tin hữu ích, đáp ứng nhu cầu của người sử dụng, nhất là giới trẻ. Các doanh nghiệp và tổ chức trong nước dần chiếm lĩnh các phương thức cung cấp thông tin điện tử trên mạng, đặc biệt là các mạng xã hội trực tuyến. Xử lý nghiêm những hành vi lợi dụng internet vào mục đích xấu, vi phạm pháp luật, đạo đức và các chuẩn mực xã hội.
Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất giữa Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi; đồng thời thực chất cắt giảm thủ tục, tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực cho phát triển.
Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và Học viện Tổng thống Nga thống nhất tăng cường hợp tác nghiên cứu, tư vấn chính sách, quản trị quốc gia, đổi mới sáng tạo, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất Dmitry Medvedev nhất trí tăng cường hợp tác giữa hai Đảng, thúc đẩy các lĩnh vực năng lượng, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tạo động lực mới cho quan hệ Việt Nam - Nga.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp lãnh đạo các tập đoàn Hàn Quốc, nhấn mạnh ưu tiên thu hút dự án đầu tư chất lượng cao vào Việt Nam, đặc biệt là các dự án trong lĩnh vực công nghệ cao, có hàm lượng tri thức, giá trị gia tăng lớn...
Hội kiến Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tăng cường hợp tác nghị viện, góp phần tạo nền tảng pháp lý và chính trị thuận lợi để triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao giữa Việt Nam và Liên bang Nga.
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Chi phí bình quân người lao động Việt Nam phải chi trả để có việc làm ở nước ngoài giảm 23,8% trong giai đoạn 2021-2025, trong khi thu nhập bình quân ngay trong tháng làm việc đầu tiên tăng 25,4%.