
Trên báo Nhân dân số ra thứ 7 ngày 8/6/2013 có đăng bài của nguyên Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lê Khả Phiêu, viết về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.
Bài báo không dài, không lý luận gì nhiều nhưng vô cùng sâu sắc và đầy đủ, gây xúc động và thiết nghĩ rất có ý nghĩa đối với các đại biểu Quốc hội kỳ này khi cầm lá phiếu trong tay, cân nhắc mức độ tín nhiệm đối với 47 cán bộ chủ chốt của các cơ quan quyền lực cao nhất do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.
Bài báo đầy tâm huyết đã xuất bản đúng lúc, đúng địa chỉ. Đúng lúc vì bài báo được đăng chỉ 48 giờ trước thời điểm lấy phiếu tín nhiệm. Đúng địa chỉ là ở chỗ tôi tin rằng không một vị đại biểu Quốc hội nào của Khóa 13 lại không đọc bức thư này.
Đúng như ý kiến đồng chí nguyên Tổng bí thư, “đây là lần đầu tiên Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ chủ chốt của cơ quan quyền lực cao nhất do nhân dân bầu ra”.
Mục đích, yêu cầu, phương pháp tiến hành đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn. Không những thế, các vị đại biểu Quốc hội còn nhận được thông tin từ bản báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ, chức trách của người được lấy tín nhiệm cộng với thông tin từ dư luận xã hội, cử tri, báo chí, cơ quan tổ chức đối chiếu với lời hứa trước Quốc hội của người được lấy phiếu tín nhiệm.
Vấn đề chỉ còn lại là sự làm việc của bộ lọc tinh thần, là tư duy của những vị đại biểu Quốc hội. Những việc làm này không có trọng lượng vật chất nhưng đối với từng vị là sức nặng tinh thần ngàn cân, là thử thách lớn nhất đối với lương tâm trách nhiệm của người đại diện trong cơ quan quyền lực cao nhất của nhân dân.
Thách thức tinh thần của các vị đại biểu là ở chỗ có vượt qua được hai khuynh hướng có thể xảy ra khi bỏ phiếu mà đồng chí nguyên Tổng bí thư đã nêu ra.
Kết quả thật sự của cuộc lấy phiếu tín nhiệm lần này còn là thách thức của Đảng ta vì đây là “Nghị quyết Trung ương 4 và cũng là thách thức của cả nhà nước ta, là hoạt động của Quốc hội”.
Cử tri, nhân dân cả nước đang hướng về Quốc hội, chờ đợi và nhìn vào lá phiếu của các vị đại biểu Quốc hội. Các đại biểu Quốc hội khóa 13 là những người lần đầu thực hiện trọng trách này.
Cử tri và nhân dân cả nước đang theo dõi và sẽ đánh giá các đại biểu của mình qua cuộc lấy phiếu - bỏ phiếu lần này. Đây quả là thách thức rất lớn đối với mỗi đại biểu Quốc hội.




Với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội chính thức thông qua Luật Dầu khí (sửa đổi). Đạo luật chú trọng phân cấp, bổ sung ưu đãi đầu tư và quy định về thu giữ carbon, nhằm khơi thông nguồn lực, thúc đẩy ngành dầu khí phát triển bền vững. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2027…
Quốc hội đã thảo luận về Nghị quyết nhằm tháo gỡ vướng mắc cho 2 dự án trọng điểm quốc gia để tăng cường phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và phục vụ các sự kiện đối ngoại quan trọng của đất nước, trong đó có Hội nghị cấp cao APEC 2027...
Đến ngày 31/7/2026, Hệ thống 751 ghi nhận 4.619 dự án, đất đai gặp khó khăn, vướng mắc. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát, cập nhật đầy đủ, đề xuất giải pháp xử lý, hoàn thành trước ngày 15/9/2026.
Chính phủ đã thảo luận, cho ý kiến đối với 11 dự án luật và 01 Nghị quyết dự kiến trình Quốc hội; nhấn mạnh việc rà soát để đảm bảo tính thống nhất, khả thi, không để xảy ra khoảng trống pháp lý…
Diễn biến kinh tế vĩ mô trong tháng 7/2026 và nửa đầu tháng 8/2026 cho thấy dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam của hàng loạt tổ chức tài chính trong nước và quốc tế đã có sự “đảo chiều” đáng chú ý. Không chỉ các dự báo được điều chỉnh tăng, mà đáng lưu ý hơn là biên độ và tốc độ điều chỉnh. Diễn biến này cho thấy nền kinh tế đang đứng trước những cơ hội mới, song đồng thời vẫn phải đối mặt với không ít thách thức đan xen...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Không chỉ mở rộng, giao thêm thẩm quyền tự chủ đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp mà còn giao cho Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam là đơn vị chủ lực thay mặt cho Nhà nước để quản lý hợp đồng về dầu khí. Đó là những thay đổi rất lớn từ Luật Dầu khí (sửa đổi) hiện nay.