
Ông Kim Jong Un đã được chính thức gọi là nguyên thủ quốc gia và tổng tư lệnh quân đội Triều Tiên trong hiến pháp mới của nước này. Theo giới quan sát, động thái này có thể nhằm chuẩn bị cho việc ký một hiệp ước hòa bình với Mỹ.
Triều Tiên từ lâu đã kêu gọi ký một hiệp ước hòa bình với Mỹ để bình thường hóa quan hệ và chấm dứt tình trạng chiến tranh vốn duy trì từ sau cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, cuộc chiến khép lại bằng một thỏa thuận đình chiến chứ chưa có hiệp ước hòa bình.
Theo hãng tin Reuters, hiến pháp mới của Triều Tiên đã được đăng tải trên website nhà nước Naenara vào ngày thứ Năm, trong đó quy định ông Kim là Chủ tịch Ủy ban Các vấn đề nhà nước - một cơ quan điều hành cấp cao nhất được thành lập vào năm 2016. Với cương vị này, ông Kim là "đại diện tối cao của toàn thể nhân dân Triều Tiên", đồng nghĩa với cương vị nguyên thủ quốc gia, và là "tổng tư lệnh".
Bản hiến pháp trước của Triều Tiên chỉ gọi ông Kim là "lãnh tụ tối cao", người chỉ huy "tòa bộ lực lượng vũ trang" Triều Tiên. Trong khi đó, vai trò nguyên thủ chính thức của Triều Tiên thuộc về Chủ tịch Quốc hội nước này.
Năm ngoái, ông Kim chuyển trọng tâm từ phát triển hạt nhân sang phát triển kinh tế. Cùng với đó, ông bước vào đàm phán hạt nhân với Tổng thống Mỹ Donald Trump và gia tăng xuất hiện trên trường quốc tế thông qua các cuộc gặp thượng đỉnh với lãnh đạo Hàn Quốc, Trung Quốc và Nga.
Theo nhà nghiên cứu Hong Min thuộc Viện nghiên cứu về Thống nhất quốc gia ở Seoul, việc thay đổi chức danh của ông Kim Jong Un có thể là bước chuẩn bị cho một hiệp ước hòa bình với Mỹ. "Thay đổi này có thể đặt ông Kim vào vị trí người ký kết một hiệp ước hòa bình", ông Hong nhận xét.
Đến nay, Mỹ vẫn đòi Triều Tiên phải có những bước đi lớn và cụ thể về phi hạt nhân hóa thì Washington mới ký hiệp ước hòa bình. Tuy nhiên, giới chức Mỹ cũng đã phát tín hiệu sẵn sàng đi đến một thỏa thuận giới hạn để giảm căng thẳng, mở văn phòng liên lạc, và tiến tới bình thường hóa quan hệ.
Đàm phán hạt nhân Mỹ-Triều đã rơi vào bế tắc mấy tháng nay, nhưng các cuộc gặp ở cấp công tác giữa quan chức hai nước có thể được nối lại trong tháng này.
Triều Tiên đã dừng thử hạt nhân và tên lửa tầm xa từ năm 2017, nhưng đã nối lại các vụ thử tên lửa tầm ngắn sau khi không đạt thỏa thuận nào với Mỹ trong cuộc gặp giữa ông Kim và Tổng thống Donald Trump ở Hà Nội hồi tháng 2.
Trên thực tế, ông Kim vẫn luôn là nhà lãnh đạo cao nhất của Triều Tiên, và việc thay đổi chức danh được cho là không có tác động gì đến quyền lực của ông.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Mỹ và Iran đã hoãn vòng đàm phán nhằm tiến tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài và hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran. Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại Thụy Sỹ vào ngày thứ Sáu (19/6) nhưng hiện chưa rõ thời điểm nối lại...
Với Iran, việc mở phong tỏa tài sản là điều kiện quan trọng để chấm dứt chiến tranh. Nhưng tại Mỹ, cam kết này đang khiến Tổng thống Donald Trump đối mặt làn sóng phản đối, kể cả từ một số đồng minh trong Đảng Cộng hòa...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.