Thu nhập bình quân có thể đạt 1.100 USD/người vào năm 2009
Việt Nam sẽ ra khỏi tình trạng kém phát triển sớm một năm, nếu các chỉ tiêu của kế hoạch 5 năm được hoàn thành vào năm 2009

Cần phấn đấu hoàn thành cơ bản các mục tiêu đặt ra trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2006-2010) trong năm 2009, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chỉ đạo như vậy tại hội nghị toàn quốc ngành kế hoạch và đầu tư về việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2008, diễn ra ngày 30/11 tại Hà Nội.
Theo Thủ tướng, năm 2008 là năm bản lề của thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, nên mục tiêu chung nhất của năm tới là hoàn thành cơ bản các mục tiêu đặt ra cho kế hoạch. Tức là các chỉ tiêu đề ra đến năm 2010 mới hoàn thành thì cơ bản phải hoàn thành trong năm 2008, để năm 2009 hoàn thành vượt mức kế hoạch 5 năm.
Đây là lần đầu tiên Việt Nam phấn đấu đạt sớm được mục tiêu, điều đó cũng đồng nghĩa là Việt Nam có thể sẽ ra khỏi tình trạng nước kém phát triển trước một năm.
Người đứng đầu Chính phủ nêu ra hai chỉ số quan trọng để nói lên thực chất của sự phát triển. Thứ nhất là thu nhập bình quân tính trên đầu người từ 835 USD của năm 2007 tăng lên 960 USD vào năm 2008 (đạt hơn 90% so với kế hoạch) và đạt khoảng 1.100 USD vào năm 2009.
“Như vậy, so với kế hoạch 5 năm là 1.050 - 1.100 USD/người vào 2010 thì chúng ta hoàn thành kế hoạch trước một năm”, Thủ tướng phát biểu.
Mục tiêu thứ hai là giảm nghèo. Kế hoạch đề vào năm 2010 là còn 11 - 12% hộ nghèo vào năm 2010, nhưng năm 2007 chỉ còn 14,7% và mục tiêu giảm 3% trong năm 2008 xuống còn 12% hộ nghèo là đạt chỉ tiêu đề ra.
“Đây là hai chỉ số rất quan trọng để nói lên hoàn thành kế hoạch tăng trưởng phải đi liền với giảm nghèo”, Thủ tướng nói.
Tại Hội nghị, Thủ tướng cũng nhấn mạnh rằng nhiệm vụ của ngành kế hoạch trong năm 2008 là phải phân bổ nguồn lực của Nhà nước như thế nào và huy động các nguồn lực khác thông qua các cơ chế chính sách như tiếp tục cải thiện thủ tục hành chính.
Theo Thủ tướng, năm 2008 là năm bản lề của thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, nên mục tiêu chung nhất của năm tới là hoàn thành cơ bản các mục tiêu đặt ra cho kế hoạch. Tức là các chỉ tiêu đề ra đến năm 2010 mới hoàn thành thì cơ bản phải hoàn thành trong năm 2008, để năm 2009 hoàn thành vượt mức kế hoạch 5 năm.
Đây là lần đầu tiên Việt Nam phấn đấu đạt sớm được mục tiêu, điều đó cũng đồng nghĩa là Việt Nam có thể sẽ ra khỏi tình trạng nước kém phát triển trước một năm.
Người đứng đầu Chính phủ nêu ra hai chỉ số quan trọng để nói lên thực chất của sự phát triển. Thứ nhất là thu nhập bình quân tính trên đầu người từ 835 USD của năm 2007 tăng lên 960 USD vào năm 2008 (đạt hơn 90% so với kế hoạch) và đạt khoảng 1.100 USD vào năm 2009.
“Như vậy, so với kế hoạch 5 năm là 1.050 - 1.100 USD/người vào 2010 thì chúng ta hoàn thành kế hoạch trước một năm”, Thủ tướng phát biểu.
Mục tiêu thứ hai là giảm nghèo. Kế hoạch đề vào năm 2010 là còn 11 - 12% hộ nghèo vào năm 2010, nhưng năm 2007 chỉ còn 14,7% và mục tiêu giảm 3% trong năm 2008 xuống còn 12% hộ nghèo là đạt chỉ tiêu đề ra.
“Đây là hai chỉ số rất quan trọng để nói lên hoàn thành kế hoạch tăng trưởng phải đi liền với giảm nghèo”, Thủ tướng nói.
Tại Hội nghị, Thủ tướng cũng nhấn mạnh rằng nhiệm vụ của ngành kế hoạch trong năm 2008 là phải phân bổ nguồn lực của Nhà nước như thế nào và huy động các nguồn lực khác thông qua các cơ chế chính sách như tiếp tục cải thiện thủ tục hành chính.