Việt Nam mong Đại học Fulbright “quyết định phù hợp” vụ Bob Kerrey

Việc ông Bob Kerrey làm Chủ tịch Đại học Fulbright Việt Nam (FUV) đang gây nhiều ý kiến trái chiều

Cựu Thượng nghị sỹ Mỹ Bob Kerrey.
Cựu Thượng nghị sỹ Mỹ Bob Kerrey.

Tại buổi họp báo thường kỳ chiều 2/6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lên tiếng trước việc cựu Thượng nghị sỹ Mỹ Bob Kerrey - một cựu binh trong chiến tranh tại Việt Nam - được bổ nhiệm vào cương vị Chủ tịch Đại học Fulbright Việt Nam (FUV), vốn đang khiến dư luận dậy sóng với nhiều ý kiến trái chiều trong những ngày gần đây.

Vào năm 2001, loạt bài điều tra của New York Times và chương trình truyền hình “60 Minutes II” của đài CBS đã công bố nhiều thông tin cho thấy ông Bob Kerrey, trong vai trò là trung úy và chỉ huy của một đơn vị đặc nhiệm SEAL, đã tham gia vào cuộc thảm sát thường dân tại xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Vụ việc diễn ra vào ngày 25/2/1969.

Khi đó, 21 thường dân, bao gồm nhiều người già, phụ nữ và trẻ em, đã bị đơn vị của Bob Kerrey giết chết bằng dao và súng.

Sau vụ việc này, Bob Kerrey đã được quân đội Mỹ tặng huân chương Ngôi sao Đồng cho việc được xem là "thành tích anh hùng" khi đã tiêu diệt 21 "Việt cộng", theo mô tả trong quyết định tặng thưởng huân chương.

Trở về Mỹ vì bị thương trong chiến đấu, ông Kerrey tham gia kinh doanh, bước vào con đường chính trị, trở thành Thống đốc bang Nebraska (Mỹ) và từng là ứng viên chạy đua vào Nhà Trắng năm 1992.

Mọi việc được giấu kín cho tới khi loạt bài điều tra của New York Times và CBS đưa vụ thảm sát Thạnh Phong ra ánh sáng. Ông Kerrey đã nhận trách nhiệm, đồng thời lên tiếng xin lỗi về vụ việc. Những năm gần đây, ông tham gia vào việc thành lập Đại học Fulbright tại Việt Nam.

Trả lời câu hỏi của báo chí về việc dư luận có ý kiến trái chiều xung quanh việc ông Bob Kerrey làm Chủ tịch FUV, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình nói: "Những đau thương mất mát mà người dân Việt Nam đã trải qua chiến tranh là rất to lớn và không gì có thể bù đắp được. Hậu quả chiến tranh là vấn đề mà Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã và đang không ngừng nỗ lực giải quyết".

"Với truyền thống hòa hiếu của dân tộc Việt Nam, trên tinh thần gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng, hướng tới tương lai, chúng tôi luôn nỗ lực hợp tác, tăng cường hiểu biết và thúc đẩy mối quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ".

"Một số cựu chiến binh Hoa Kỳ đã từng tham chiến tại Việt Nam đã có nhiều đóng góp tích cực trên nhiều lĩnh vực như ngoại giao, văn hóa, giáo dục, khắc phục hậu quả chiến tranh để thúc đẩy quan hệ hai nước và hàn gắn vết thương chiến tranh", theo ông Lê Hải Bình.

"Với tinh thần đó, chúng tôi cho rằng phía Hoa Kỳ cũng như ban lãnh đạo Đại học Fulbright sẽ có một quyết định đúng đắn, phù hợp với xu thế phát triển quan hệ rất tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam - Hoa Kỳ, mang lại những lợi ích thiết thực và cụ thể cho nhân dân hai nước", ông nói.

Là dự án đầu tư 100% vốn nước ngoài, hoạt động theo mô hình phi lợi nhuận, giấy phép thành lập FUV đã được Phó thủ tướng Vũ Đức Đam ký hôm 16/5 vừa qua. Trước đó, vào tháng 7/2015, nhân chuyến thăm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Mỹ, FUV đã nhận được chứng nhận đầu tư của Tp.HCM để được xây dựng trên diện tích 15 ha tại khu công nghệ cao Tp.HCM.

Tổng vốn đầu tư của FUV dự kiến là khoảng 70 triệu USD, gồm 5,3 triệu USD trong giai đoạn 1, 20 triệu USD (tiền từ Quốc hội Mỹ) trong giai đoạn 2, và 44,7 triệu USD của giai đoạn 3. Trường sẽ giảng dạy trong các lĩnh vực chính sách công, quản trị và kỹ thuật.

Thống nhất chủ trương thành lập Thành phố Bắc Ninh

Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký Kết luận số 52-KL/TW của Bộ Chính trị về chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Bắc Ninh...

Thủ tướng yêu cầu xử lý tình trạng chậm ban hành văn bản

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương xử lý dứt điểm tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh, nghị quyết; gắn trách nhiệm người đứng đầu với tiến độ, chất lượng xây dựng văn bản và xem đây là tiêu chí quan trọng trong đánh giá, thi đua, khen thưởng...

Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.

VnEconomy Việt Nam chuẩn bị vận hành sàn giao dịch tín chỉ carbon trong nước vào cuối tháng 6/2026

Cuối tháng 6 này, sàn giao dịch tín chỉ carbon dự kiến sẽ chính thức được đưa vào vận hành. Hiện các đơn vị liên quan đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục bảo đảm hoạt động đăng ký, lưu ký, giao dịch và thanh toán hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ carbon được thực hiện thông suốt, minh bạch và hiệu quả.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến...

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

VnEconomy
VnEconomy