
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 16/10/2025
Y Nhung
25/09/2009, 09:35
Trong 9 tháng, hầu hết các mặt hàng nông sản xuất khẩu đều tăng về lượng nhưng kim ngạch thu về lại giảm so với cùng kỳ 2008
Những tháng đầu năm, hầu hết các mặt hàng nông sản xuất khẩu đều tăng về lượng nhưng kim ngạch thu về lại giảm so với cùng kỳ 2008.
Tại buổi làm việc với lãnh đạo Vụ Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương, sáng 24/9, tại Hà Nội, đại diện nhiều hiệp hội, ngành hàng nông, lâm, thuỷ sản đã cho rằng: Nếu không sớm nhận được sự hỗ trợ về cơ chế, chính sách của các cơ quan quản lý, những tháng cuối năm và năm tới, tốc độ tăng trưởng của ngành không thể đạt như chỉ tiêu đã đề ra.
Kim ngạch cả năm ước giảm 5,9%
Theo báo cáo của Vụ Xuất nhập khẩu, trong chín tháng qua, tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước ước đạt 41,7 tỷ USD, giảm 14% so với cùng kỳ năm 2008. Trong đó, nhóm hàng nông, lâm, thuỷ sản xuất khẩu chỉ đạt 9,2 tỷ USD, giảm 11,8%.
“Tuy giảm về kim ngạch, nhưng thời gian qua hầu hết các mặt hàng nông sản xuất khẩu đều tăng về lượng”, ông Phan Văn Chinh, Vụ trưởng Vụ Xuất nhập khẩu cho biết.
Cụ thể chín tháng qua, xuất khẩu gạo đã tăng 33% về lượng đạt gần 5 triệu tấn, nhưng do giá bình quân giảm giảm tới 14,5% nên kim ngạch thu về chỉ đạt 2,2 tỷ USD (giảm 8,2%).
Cà phê sản lượng xuất khẩu ước đạt 884 ngàn tấn tăng 15,7%, nhưng giá trị lại giảm 18,8%. Tương tự với với mặt hàng cao su, lượng xuất khẩu tăng 10,3%, nhưng giá trị thu về chỉ bằng 60% mức thu của cùng kỳ năm 2008.
Sản phẩm chè, xuất khẩu lượng tăng tới 25% nhưng ngoại tệ mang về cho đất nước chỉ tăng thêm có 14,5 so với năm trước. Đây cũng là mặt hàng phục hồi tăng trưởng sớm nhất do vẫn giữ được các thị trường truyền thống như Pakistan, Nga, Đài Loan, Trung Quốc.
Theo đánh giá chung, ba tháng cuối năm, xuất khẩu của nhóm hàng này chỉ thu về khoảng 3,05 tỷ USD, nâng tổng kim ngạch cả năm lên 12,4 tỷ USD, vẫn giảm 5,9% so với năm 2008.
Vẫn “chờ” cơ quan quản lý
Ông Nguyễn Tôn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội gỗ và Lâm sản Việt Nam cho biết: Khó khăn lớn nhất hiện nay của các doanh nghiệp trong ngành không phải là đơn hàng mà là chính sách thuế.
Mỗi năm, toàn ngành nhập khẩu khoảng 1 tỷ USD gỗ nguyên liệu. Cộng thêm mức thuế 10% theo văn bản số 11270 ngày 23/9/2008 của Bộ Tài chính đã khiến giá nguyên liệu đầu vào bị đẩy lên rất cao. Không những vậy, khi xuất khẩu doanh nghiệp lại phải nộp thuế một lần nữa. Điều này đã khiến giảm tính cạnh tranh của doanh nghiệp với các đối thủ khác.
Trong khi đó, theo quy định gỗ tạm nhập, tái xuất lại được áp mức thuế 0%. Theo ông Quyền “Điều này, là “ngược đời” thay vì áp mức thuế 0% đối với gỗ nguyên liệu để khuyến khích sản xuất, tạo việc làm cho người lao động. Bộ Tài chính lại “khuyến khích” đối với việc buôn gỗ”.
Đại diện cho Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam (Vasep), ông Nguyễn Hữu Dũng, Tổng thư ký cũng kiến nghị Bộ Tài chính nên giảm thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu của ngành.
Trên thực tế, cả nước có gần 700 nhà máy chế biến quy mô công nghiệp, nhưng nguyên liệu đầu vào hiện nay mới chỉ đáp ứng được 50% so với nhu cầu. “Thiếu nguyên liệu thì không thể có sản phẩm để xuất khẩu. Do vậy, cả năm 2009, có cố gắng lắm toàn ngành cũng chỉ xuất khẩu được 4,2- 4,3 tỷ USD, thấp hơn mức đề ra là 4,5 tỷ USD”, ông Dũng đánh giá.
Không những vậy, theo hai vị này, tới đây, một loạt quy định mới đối với xuất khẩu hàng vào Mỹ, EU như luật Lacey của Mỹ đối với đồ gỗ xuất khẩu; quy định IUU của EU đối với thuỷ sản xuất khẩu sẽ có hiệu lực.
Theo đó, từ ngày 1/1/2010, đối mỗi lô hàng thủy sản có nguồn gốc từ khai thác trong tự nhiên khi xuất khẩu sang EU đều phải có bản cam kết của nhà máy chế biến về nguồn gốc sản phẩm, hoặc giấy chứng nhận khai thác (trong trường hợp tổng sản lượng thủy sản đánh bắt được chế biến thành sản phẩm trong một lô hàng xuất khẩu), hoặc bản sao giấy chứng nhận khai thác (trong trường hợp một phần sản lượng đánh bắt được chế biến thành sản phẩm xuất khẩu).
Các giấy tờ này phải được cơ quan có thẩm quyền nước nhập khẩu xét duyệt trước khi hàng về đến cửa khẩu của nước đó. Nhưng tới thời điểm này, vẫn chưa có những hướng dẫn cụ thể của các cơ quan quản lý Nhà nước trong việc triển khai.
Nhật Bản là thị trường có quy định rất chặt chẽ về kiểm dịch thực vật, an toàn thực phẩm và xuất xứ hàng hóa. Mọi hành vi khai báo sai, gian dối, hoặc né tránh quy trình kiểm định đều bị coi là vi phạm hình sự, có thể dẫn đến tịch thu hàng hóa, truy tố hình sự, và cấm nhập khẩu lâu dài...
Cộng đồng Pháp ngữ, châu Phi được đánh giá là động lực tăng trưởng của thế giới trong tương lai. Việc khai thác thị trường này không chỉ là một chiến lược ngoại giao, mà còn là nhu cầu tất yếu đối với Việt Nam để đạt được mục tiêu phát triển…
Việt Nam đang sở hữu một "mạch máu" quan trọng cho sự phát triển của logistics. Với việc đăng cai FIATA World Congress 2025 và cam kết thực hiện mục tiêu Net Zero vào năm 2050, Việt Nam đang đặt những bước chân đầu tiên và mạnh mẽ vào "hành trình xanh" cùng với logistics thế giới...
Theo thông báo khởi xướng, tổng lượng nhập khẩu mặt hàng này vào Mexico đã tăng 24% trong giai đoạn 01/01/2022 tới 31/12/2024, với mức tăng 14% trong năm 2023 và 9% trong năm 2024...
Sử dụng chứng từ chứng nhận xuất xứ trong khuôn khổ EVFTA đang tăng trưởng tích cực, dù mức độ thành công có sự khác biệt rõ rệt giữa các mặt hàng, song đã phản ánh nỗ lực chuyển mình của các ngành hàng trong việc gia tăng giá trị xuất khẩu...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: