5 rào cản lớn với kế hoạch trục xuất người nhập cư của ông Trump
Ngọc Trang
02/01/2025, 11:07
Ông Trump quyết tâm thực hiện chương trình trục xuất lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ - với khoảng 15-20 triệu người - ngay từ ngày đầu tiên của nhiệm kỳ...
Tổng thống đắc cử Donald Trump - Ảnh: AP
Trong chiến dịch tranh cử 2024, Tổng thống đắc cử Donald Trump tuyên bố sẽ siết chặt kiểm soát với người nhập cư bất hợp pháp và thực hiện một loạt thay đổi lớn với luật di trú của Mỹ. Ông quyết tâm thực hiện chương trình trục xuất lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ - với khoảng 15-20 triệu người - ngay từ ngày đầu tiên của nhiệm kỳ.
Tuy nhiên, theo tờ Wall Street Journal, các chính sách này có thể đối mặt 5 rào cản lớn.
TÌNH TRẠNG TẮC NGHẼN TẠI TÒA ÁN DI TRÚ
Với hầu hết người nhập cư, nhà chức trách Mỹ không thể trục xuất mà không có điều trần tại tòa án di trú. Tại tòa án di trú, người bị trục xuất có cơ hội xin tị nạn hoặc một con đường khác để ở lại nước Mỹ.
Tuy nhiên, các tòa án di trú Mỹ đang trong tình trạng quá tải trầm trọng với các buổi điều trần hiện được lên lịch tới tận năm 2029. Trong khi chờ điều trần, người nhập cư trái phép vẫn được cấp giấy phép lao động và tìn việc hợp pháp tại Mỹ. Ông Trump cho rằng quy trình này là nhân tố quan trọng thu hút người nhập cư đến Mỹ xin tị nạn, kể cả khi họ không giành chiến thắng tại tòa án di trú.
Hiện tại, hệ thống tòa án di trú tại Mỹ có khoảng 500 thẩm phán. Giới chuyên gia ước tính với kế hoạch của ông Trump, hệ thống này phải có thêm 5.000 thẩm phán để giải quyết tất cả vụ việc hiện tại và vụ việc mới. Trừ khi chi thêm một khoản ngân sách lớn để tuyển thêm thẩm phán, chính quyền của ông Trump có thể phải sắp xếp lại các vụ việc hiện tại, ưu tiên xử lý các vụ án của ngườ nhập cư từ một số quốc gia nhất định hoặc người có tiền án.
Theo các chuyên gia, nếu không có thay đổi trong luật, chính quyền Trump có thể gặp khó khăn trong việc trục xuất hầu hết người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ trong nhiệm kỳ của Tổng thống Joe Biden.
THIẾU NHÂN LỰC
Cơ quan thực thi di trú và hải quan Mỹ (ICE) có nhiệm vụ bắt giữ và trục xuất người nhập cư bất hợp pháp. Hiện tại, cơ quan này chỉ có khoảng 6.000 nhân viên và ngân sách để giam giữ khoảng 40.000 người nhập cư bất hợp pháp cùng một lúc. Cơ quan này cũng không có đủ số máy bay cần thiết để trục xuất hàng triệu người di cư trở về đất nước của họ.
ICE hiện chỉ có khoảng 6.000 nhân viên - Ảnh: Reuters
Chính phủ Mỹ cũng đang gặp khó khăn trong việc tuyển dụng nhân viên Tuần tra Biên giới mới và không có đủ nhân lực để giải quyết các vụ tị nạn nằm ngoài thẩm quyền của tòa án.
Đảng Cộng hòa của ông Trump đang kỳ vọng được thông qua chương trình ngân sách trị giá vài tỷ USD dành cho ICE và kế hoạch xây tường biên giới của ông Trump mà không cần có phiếu bầu của đảng Dân chủ. Tuy vậy, kể cả khi có ngân sách, Chính phủ cũng sẽ mất thời gian để tuyển dụng và đào tạo nhân lực ICE mới cũng như xây dựng cơ sở hạ tầng giam giữ người nhập cư bất hợp pháp mới.
Ông dự kiến sẽ ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia ngay sau khi nhậm chức để được phép trích thêm từ ngân sách của Bộ Quốc phòng cho các dự án như xây dựng tường biên giới. Tuy nhiên, thành viên của Lực lượng vê binh quốc gia hoặc các lực lượng khác không được phép bắt giữ người nhập cư trái phép mà chỉ có thể thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ như vận chuyển.
Chia sẻ với Wall Street Journal, ông Tom Homan, người được ông Trump để cử phụ trách vấn đề biên giới, cho biết các căn cứ quân sự và máy bay quân sự có thể hỗ trợ cho chiến dịch trục xuất của ông Trump.
RÀO CẢN TỪ CÁC BANG ỦNG HỘ ĐẢNG DÂN CHỦ
Người nhập cư bất hợp pháp tại Mỹ thường cư trú tập trung tại các thành phố lớn có lãnh đạo thuộc đảng Dân chủ - còn gọi là các “bang xanh” - như New York, Chicago, Los Angeles và Denver.
Trong một cuộc phỏng vấn trên CNN gần đây, thị trưởng thành phố Chicago, ông Brandon Johnson, khẳng định sẽ không hợp tác với các cơ quan di trú liên bang.
"Luật pháp rất rõ ràng rồi. Cảnh sát địa phương không phải là đặc vụ liên bang", ông Johnson nói.
Còn ông Mike Johnston, thị trưởng thành phố Denver, ủng hộ với việc trục xuất người nhập cư trái phép qua biên giới và phạm tội bạo lực nhưng kịch liệt phản đối trục xuất hàng loạt. Ông cũng khẳng định sẵn sàng vào tù để phản đối kế hoạch trục xuất của ông Trump và kêu gọi những người khác phản đối kế hoạch này.
Dù ICE vẫn có thể bắt giữ những người nhập cư bất hợp pháp tại các “bang xanh” nhưng họ sẽ gặp nhiều khó khăn nếu không có sự hợp tác của địa phương. Một trong những cách phổ biến nhất để lực lượng của cơ quan này bắt giữ người nhập cư trái phép là bắt giữ họ ngay khi họ được thả khỏi tù kể cả vì vi phạm nhỏ. Tuy nhiên, các “bang xanh” đã cấm chính quyền địa phương thông báo cho ICE kế hoạch thả người.
Không có sự hợp tác của địa phương, ICE sẽ phải cho nhân viên chờ nhiều giờ hoặc nhiều ngày bên ngoài các nhà giam để thực hiện bắt giữ. Họ cũng sẽ phải thực hiện lục soát tại các khu phố, nhưng khác với cảnh sát, nhân viên di trú không có quyền vào nhà một người để bắt giữ họ.
THIẾU SỰ HỢP TÁC TỪ CÁC CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI
Khi nói về kế hoạch trục xuất người nhập cư bất hợp pháp, ông Trump thường dẫn chương trình trục xuất quy mô lớn vào những năm 1950 của Tổng thống Dwight Eisenhower. Tuy nhiên, một lý do chương trình này khả thi là tất cả những người ông Eisenhower muốn trục xuất đều đến từ Mexico. Tuy nhiên, những năm qua, người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ đến từ nhiều quốc gia khác nhau, như Trung Quốc, Ấn Độ, Mauritania, Uzbekistan…
Giờ đây, nhà chức trách liên bang Mỹ không thể chỉ đơn giản đưa người nhập cư bất hợp pháp trở lại biên giới hoặc đưa họ lên máy bay trả về cùng một địa điểm. Họ sẽ phải sắp xếp lịch trình bay phức tạp, lựa chọn địa điểm do số lượng máy bay hạn chế và đấu tranh với các chính phủ nước ngoài về thời điểm vận chuyển trả người bị trục xuất. Thậm chí, một số chính phủ nước ngoài có thể không sẵn lòng nhận lại những người này.
Nhiều người mới nhập cư bất hợp pháp tới Mỹ đến từ các quốc gia có quan hệ ngoại giao căng thẳng hoặc thậm chí không có quan hệ ngoại giao với Mỹ, như Venezuela.
Luật di trú Mỹ cho phép trục xuất người nhập cư sang các nước thứ ba nếu quốc gia quê hương họ không nhận lại. Tuy nhiên, rất hiếm khi có được sự đồng ý của quốc gia thứ ba. Ông Trump cam kết sẽ đạt được thỏa thuận với một số quốc gia ở Mỹ Latin và thậm chí châu Phi để đưa người bị trục xuất khởi Mỹ tới đây.
Trong nhiệm kỳ trước, chính quyền của ông Trump đã đạt được thỏa thuận gửi người tị nạn tới Guatemala, nhưng thỏa thuận này không kéo dài lâu. Mới chỉ có khoảng 1.000 người nhập cư bất hợp pháp tại Mỹ được gửi tới nước này.
THÁCH THỨC PHÁP LÝ
Nhiều thay đổi mà ông Trump và cố vấn lâu năm về vấn đề nhập cư Stephen Miller đề xuất chỉ có thể được thực thi nếu được Quốc hội thông qua và thậm chí phải sửa đổi hiến pháp.
Trong đó, một vấn đề cốt lõi mà đội ngũ của ông Trump phải vượt qua là, theo luật hiện hành, người di cư có thể xin tị nạn hợp pháp kể cả khi họ đã nhập cảnh trái phép vào Mỹ. Ông Trump và kể cả ông Biden đều cố gắng giải quyết vấn đề này bằng cách buộc những người này phải sống ở Mexico trong khi chờ đơn xin tị nạn được xem xét, hoặc bỏ tù họ, hoặc đưa ra các quy định mới để đơn xin tị nạn của họ không đủ điều kiện. Tuy nhiên, miễn là luật vẫn còn hiệu lực, Chính phủ sẽ phải tìm ra cách thức hợp pháp để giải quyết vấn đề này.
Ông Trump cho biết muốn xóa bỏ một số loại thị thực, như thị thực cho phép công dân Mỹ bảo lãnh cho anh, chị, em ruột trưởng thành ở nước ngoài của họ, hoặc Chương trình xổ số thẻ xanh (Green Card Lottery) – trao thẻ xanh ngẫu nhiên cho những người đến từ các quốc gia có lượng người nhập cư vào Mỹ thấp. Tuy nhiên, chỉ có Quốc hội mới có thể đưa ra hoặc xóa bỏ các chương trình thị thực và kể từ năm 1990, Quốc hội Mỹ chưa thực hiện những thay đổi lớn như vậy.
Ông Trump cũng cam kết chấm dứt chế độ cấp quốc tịch cho trẻ em sinh ra tại Mỹ, bất kể tình trạng di trú của cha mẹ. Tuy nhiên, điều này nhiều khả năng sẽ không nhận được sự đồng thuận của Quốc hội. Hầu hết các chuyên gia nói rằng để thực hiện điều này, ông Trump sẽ phải sửa đổi Hiến pháp, một quá trình hiếm khi xảy ra và cũng rất phức tạp.
Người Canada bi quan về kinh tế vì ông Trump trở lại Nhà Trắng
11:00, 31/12/2024
Khủng hoảng trần nợ Mỹ đợi ông Trump
09:07, 30/12/2024
Số lượng người nhập cư vào Mỹ qua các đời tổng thống
17:00, 08/10/2024
Đọc thêm
Chính phủ Nhật trả lãi nợ công nhiều chưa từng thấy
Chính phủ Nhật Bản vừa dự toán chi 32,38 nghìn tỷ yên (220 tỷ USD) để chi trả lãi và gốc của các khoản nợ công trong năm tài khóa 2026. Đây là con số cao nhất từ trước tới nay…
Một dinh thự Hồng Kông được bán với giá 140 triệu USD
Sau một thời gian suy thoái, thị trường bất động sản cao cấp Hồng Kông đã sôi động hơn trong những tháng gần đây...
Reuters: Mỹ - Nga đàm phán thỏa thuận năng lượng bên lề đàm phán về hòa bình Ukraine
Theo nguồn tin thân cận của hãng tin Reuters, trong tháng này, các quan chức chính phủ Mỹ và Nga đã thỏa thuận luận về một số thỏa thuận năng lượng bên lề các cuộc đàm phán về hòa bình ở Ukraine...
Doanh nghiệp xuất khẩu Ấn Độ chao đảo vì thuế quan Mỹ
Hàng nghìn nhà sản xuất Ấn Độ đang cố gắng vượt qua sóng gió do thuế quan Mỹ tăng lên...
Mỹ - Trung Quốc thúc đẩy đối thoại thương mại trong tuần này
Theo phát ngôn của chính phủ Mỹ, Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Lý Thành Cương sẽ tới Washington và có cuộc gặp các cấp phó của Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer và một số quan chức Bộ Tài chính Mỹ tại Washingon vào cuối tuần này...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: