
Đó là khẳng định của ông Fozan Al Musharraf, Tổng giám đốc Công ty Cung ứng nhân lực Fozan Al Musharraf (Arab Saudi), “đầu mối” của hầu hết các doanh nghiệp xuất khẩu lao động Việt Nam khai thác thị trường này.
Ông Fozan Al Musharraf cho biết, sau ba năm đưa người lao động Việt Nam sang Arab Saudi làm việc, giới chủ tại Arab Saudi đánh giá cao trình độ tay nghề, ý thức làm việc của lao động Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp đã đăng ký nhận lao động đến từ Việt Nam, với con số đăng ký ước tính lên tới hàng nghìn người. So với lao động các nước khác hiện đang làm việc tại Arab Saudi (Nepal, Ấn Độ, Bangladesh, Philippines, Indonesia...), mặt bằng lương của lao động Việt Nam cũng cao hơn.
Nhiều doanh nghiệp sở tại đã tuyển luôn cả đầu bếp người Việt sang Arab Saudi để nấu ăn, phục vụ khẩu vị cho lao động Việt Nam. Tóm lại, họ muốn tạo mọi điều kiện thuận lợi để người lao động Việt Nam có thể phát huy tối đa khả năng làm việc.
Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung ứng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp, ông có thể cho biết nhu cầu tuyển lao động nước ngoài của Arab Saudi trong năm 2010?
Nền kinh tế Arab Saudi dựa trên cơ sở chính là dầu mỏ, được chính phủ kiểm soát chặt chẽ. Arab Saudi có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới - chiếm 26% tổng trữ lượng, là nước xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất và giữ vai trò chủ chốt trong các nước xuất khẩu dầu mỏ thuộc tổ chức OPEC.
Dầu mỏ giữ vị trí chủ đạo trong nền kinh tế, vì thế, nhu cầu lao động cho lĩnh vực chế biến dầu khí rất lớn, ngoài ra các ngành xây dựng, sản xuất chế tạo và dịch vụ cũng rất phát triển, thu hút nhiều lao động. Tuy nhiên, nguồn lao động trong nước không đáp ứng được nhu cầu của các doanh nghiệp. Hiện, tại Arab Saudi luôn có khoảng trên 4 triệu công nhân nước ngoài làm việc trong các lĩnh vực nói trên.
Những ngành nghề nào đang có nhu cầu tiếp nhận số lượng lớn lao động nhập cư ở Arab Saudi, thưa ông?
Một trong những lĩnh vực tiềm năng hiện nay chính là y tá để làm việc tại các bệnh viện của Arab Saudi. Tiếc là đến nay, chúng tôi vẫn chưa tìm được đối tác phía Việt Nam đáp ứng đủ yêu cầu này. Cụ thể, người lao động phải có trình độ y tá và trình độ tiếng Anh có thể giao tiếp.
Xây dựng cũng là một trong những nghề cần nhièu lao động. Hiện, Arab Saudi chủ yếu tiếp nhận lao động nhập cư trong lĩnh vực này. Ngoài ra, làm việc trong các nhà máy và giúp việc gia đình cũng là những nghề có nhu cầu lớn lao động nhập cư. Chúng tôi vừa ký một hợp đồng cung ứng với công ty Tranconsin của Việt Nam tuyển lao động giúp việc gia đình. Mức lương đối với lao động giúp việc gia đình khoảng 750
Riyal
/tháng, tương đương khoảng 200 USD, các chi phí ăn, ở, đi lại... người lao động sẽ được chủ sử dụng đài thọ.
Đối với lĩnh vực xây dựng và các lĩnh vực khác, lao động được trả cao, hơn 1.200
Riyal/tháng, tương đương
khoảng 300 USD.
Nói chung, ở thị trường nào cũng vậy, lao động làm công việc giản đơn thì sẽ nhận được mức lương thấp hơn lao động có tay nghề. Trong khi lao động giản đơn được trả lương từ 200-300 USD/tháng, lao động có tay nghề vững được trả từ 500-600 USD.
Về điều kiện, Arab Saudi có những điều kiện thuận lợi gì cho lao động nhập cư?
Sang Arab Saudi làm giúp việc, lao động Việt Nam không nộp bất cứ chi phí nào vì toàn bộ chi phí trước khi đi, bao gồm đào tạo, ngoại ngữ, vé máy bay hai chiều... đã được chủ sử dụng chi trả.
Đáng chú ý là thị trường Arab Saudi không quy định hạn ngạch tiếp nhận lao động nước ngoài như các quốc gia khác.
Làm việc tại Arab Saudi tuy thu nhập không quá cao nhưng thị trường ổn định, ít rủi ro. Tuỳ theo ngành nghề, người lao động sẽ làm việc từ hai đến ba năm. Pháp luật Arab Saudi rất bảo vệ lao động nhập cư như lao động sở tại.




Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Liên bang Nga góp phần thúc đẩy hợp tác ASEAN - Nga đi vào chiều sâu, đồng thời tạo thêm động lực cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nga.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, tạo đột phá trong hợp tác năng lượng, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục và giao lưu nhân dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam và Đức củng cố tin cậy chính trị, tận dụng EVFTA, mở rộng hợp tác trong thương mại, đầu tư, công nghệ, kinh tế xanh và đào tạo nhân lực.
Sáng 19/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga tại Liên bang Nga.
Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nga, đồng thời đề nghị Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.