
Bộ trưởng Bộ Kinh tế Đức Philipp Roesler vừa tuyên bố, việc bán vàng từ dự trữ của Ngân hàng Trung ương nước này để lấy tiền giải quyết khủng hoảng nợ châu Âu là điều không thể.
Hãng tin Reuters cho biết, tuyên bố trên của ông Roesler - một người Đức gốc Việt - được đưa ra sau khi có tin cho rằng, các nhà lãnh đạo khối 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới (G-20) tính chuyện sử dụng dự trữ ngoại hối quốc gia để tăng quy mô của quỹ bình ổn tài chính châu Âu (EFSF).
“Dự trữ vàng của nước Đức phải được bảo đảm nguyên vẹn”, ông Roesler nói. Trước đó, Ngân hàng Trung ương Đức và phát ngôn viên của Thủ tướng Angela Merkel cũng đã tuyên bố họ loại trừ ý tưởng này.
Mấy ngày gần đây, báo chí Đức xôn xao chuyện tại cuộc họp thượng đỉnh vào cuối tuần vừa rồi ở Cannes, Pháp, lãnh đạo các nước G-20 đã cân nhắc khả năng sử dụng dự trữ ngoại hối của các nước, bao gồm ngoại tệ và vàng, để tăng quy mô của EFSF thêm 15 tỷ Euro, tương đương 20 tỷ USD.
Việc tăng quy mô của EFSF lên 1 nghìn tỷ Euro, tương đương 1,4 nghìn tỷ USD, đang là một bài toán hóc búa của châu Âu. Các nhà lãnh đạo của châu lục này đã nhất trí việc tăng quỹ này, nhưng làm thế nào để có tiền cho quỹ vẫn còn là câu hỏi chưa có lời giải. Trong khi đó, đây lại được xem là chìa khóa để chặn đà tấn công của khủng hoảng nợ từ Hy Lạp sang các quốc gia khác trong khối Eurozone.
Giữa lúc các nhà chức trách bế tắc về biện pháp gỡ rối cho khủng hoảng nợ công, thì cơn bão này đang lăm le tấn công vào Italy, mắt xích yếu tiếp theo trong hệ thống Eurozone. Lợi suất trái phiếu chính phủ Italy trong thời gian mở đầu phiên giao dịch tại châu Âu ngày 7/11 đã lên mức kỷ lục. Ngày mai, Chính phủ của Thủ tướng Silvio Berlusconi sẽ đối mặt một cuộc bỏ phiếu ở Quốc hội về vấn đề ngân sách.
Theo số liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), Ngân hàng Trung ương Đức hiện nắm giữ 3.747,9 tấn vàng, trị giá tương đương 218,28 tỷ USD, chiếm 71,4% tổng dự trữ ngoại hối của quốc gia này. Với mức dự trữ vàng này, Đức đang là quốc gia giữ nhiều vàng thứ nhì thế giới, chỉ sau Mỹ với 8.965,6 tấn vàng, trị giá tương đương 522,16 tỷ USD.
Một “vòm nhiệt” khổng lồ đang bao phủ phần lớn Tây Âu và tiếp tục dịch chuyển sang Trung Âu và khu vực Balkan, đẩy nhiệt độ tại nhiều nơi vượt ngưỡng 40°C. Trong khi đó, một nghiên cứu khoa học mới công bố cho thấy đợt nắng nóng lịch sử này gần như không thể xảy ra nếu không có biến đổi khí hậu do con người gây ra...
Những chủ đất tư nhân lớn nhất tại Mỹ nắm trong tay quỹ đất khổng lồ, trải rộng từ trang trại chăn nuôi, đất rừng, đất nông nghiệp đến các khu bảo tồn....
Tuần này, kinh tế thế giới ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý, từ bước tiến trong đàm phán Mỹ - Iran, căng thẳng trong OPEC, biến động của đồng USD đến việc Thủ tướng Anh từ chức...
Giá dầu thô lao dốc khoảng 4%, về mức thấp nhất kể từ trước khi cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh bắt đầu...
SpaceX hiện là đơn vị sở hữu số lượng vệ tinh lớn nhất thế giới, vượt xa mọi doanh nghiệp và tổ chức nhà nước khác trong lĩnh vực không gian...
35 năm trước, Thời báo Kinh tế Việt Nam ra đời cùng với sự đổi mới, đặc biệt là đổi mới kinh tế của đất nước, đã đồng hành và có những đóng góp, dù còn rất nhỏ bé, cho công cuộc xây dựng kinh tế đất nước. Tròn 6 năm kể từ năm 2020, Tạp chí Kinh tế Việt Nam lại tiếp tục song hành cùng sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Và với sự ra mắt đồng thời hai nền tảng công nghệ Asko CMS và Askonomy vào ngày 26/6/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times nguyện sẽ đồng hành cùng Kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.