
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chào Quốc vương Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni và Hoàng thái hậu Norodom Monineath Sihanouk; hội đàm với Samdech Techo Thủ tướng Hun Sen; hội kiến với Chủ tịch Thượng viện Samdech Vibol Sena Pheakdei Say Chhum và Chủ tịch Quốc hội Samdech Akka Moha Ponhea Chakrei Heng Samrin; tiếp Phó Thủ tướng Men Sam An, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam, Đại tướng Hun Manet, Phó Tổng Tư lệnh kiêm Tư lệnh Lục quân Quân đội Hoàng gia Campuchia.
Cũng trong chuyến thăm chính thức Campuchia, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh, Công ty Viettel Campuchia (Metfone); thăm Đại sứ quán Việt Nam, gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia.
Trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 và các Hội nghị Cấp cao liên quan, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam đã tham dự Phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 40, Phiên họp hẹp Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 41, Hội nghị Cấp cao ASEAN- Trung Quốc lần thứ 25, Hội nghị Cấp cao ASEAN – Hàn Quốc lần thứ 23, Hội nghị Cấp cao ASEAN – Liên hợp quốc, Hội nghị Cấp cao ASEAN 3 lần thứ 25, Hội nghị Cấp cao ASEAN - Ấn Độ lần thứ 19, Hội nghị Cấp cao ASEAN – Australia lần thứ 2, Hội nghị Cấp cao ASEAN – Nhật Bản lần thứ 25, Hội nghị Cấp cao ASEAN – Hoa Kỳ lần thứ 10, Hội nghị Cấp cao kỷ niệm ASEAN – Canada; Hội nghị Cấp cao Đông Á lần thứ 17.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cùng lãnh đạo các nước ASEAN tiếp kiến Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni; tham dự các cuộc đối thoại giữa lãnh đạo các nước ASEAN với đại diện Đại hội đồng Liên Nghị viện ASEAN (AIPA), đại diện thanh niên ASEAN và đại diện Hội đồng Tư vấn kinh doanh ASEAN (ABAC); tham dự Hội nghị thượng đỉnh đầu tư và kinh doanh ASEAN, Đối thoại toàn cầu ASEAN lần thứ 2.
Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có các cuộc gặp với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha, Tổng thống Indonesia Joko Widodo, Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, Quốc vương Brunei Darussalam Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Chủ tịch Hạ viện Malaysia Tan Sri Azhar Azizan Harun, Thủ tướng Australia Anthony Albanese, Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres; tiếp Phó Tổng thống Ấn Độ Jagdeep Dhankar, Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) Klaus Schwab.
Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 và các Hội nghị Cấp cao liên quan được tổ chức vào năm kỷ niệm 55 năm thành lập ASEAN, là dịp để các nước cùng nhìn lại và quyết tâm phấn đấu cho tương lai.
Tại các Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh các thông điệp để cùng chung tay xây dựng một ASEAN đoàn kết, tự cường, mạnh mẽ, phát triển bền vững, bao trùm, dựa trên luật lệ; đồng thời nêu rõ các quan điểm của Việt Nam về các vấn đề khu vực và quốc tế.
Với ASEAN, Thủ tướng nhấn mạnh, tiến trình 55 năm qua của ASEAN cho thấy đoàn kết là yếu tố quyết định làm nên thành công của ASEAN và là sức mạnh để ASEAN giữ vững ổn định trong bối cảnh bất ổn hiện nay.Trên tinh thần đó, Thủ tướng khẳng định càng đối mặt với khó khăn, thách thức, ASEAN càng cần phát huy tinh thần "Tư duy cộng đồng, Hành động cộng đồng", kề vai, sát cánh, tự cường và chủ động ứng phó mọi thách thức. Điều này được thể hiện rõ nét qua các thành tựu của ASEAN trong phòng chống dịch và phục hồi kinh tế.
Thủ tướng đề nghị ASEAN thúc đẩy các bài học kinh nghiệm về hợp tác và phối hợp hành động trong kiểm soát, ứng phó và ngăn ngừa dịch bệnh. Theo đó, Thủ tướng đề xuất tổ chức diễn đàn cấp cao thúc đẩy quan hệ đối tác về phục hồi đồng đều và tăng trưởng bền vững ở ASEAN, dự kiến trong nửa đầu năm 2023.
Với phương châm lấy người dân là trung tâm, mục tiêu, nguồn lực và động lực của tiến trình xây dựng Cộng đồng, Thủ tướng đề nghị Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau 2025 dành sự quan tâm thỏa đáng tới mọi nhóm xã hội, thúc đẩy tăng trưởng bao trùm và bảo đảm thụ hưởng công bằng của mọi người dân; gắn kết hài hòa phát triển đồng đều và tăng trưởng bền vững và các chính sách thúc đẩy hạ tầng cứng và hạ tầng mềm tại các tiểu vùng, với tiến trình chung của ASEAN nhằm tạo sức mạnh cộng hưởng và động lực phát triển cho toàn khu vực.
Với quan hệ ASEAN và các đối tác, Thủ tướng nhấn mạnh ASEAN và các nước cần kiên định với chủ nghĩa đa phương, tự do hoá thương mại, mở cửa cho tất cả mọi cơ hội, kết nối ở mọi khía cạnh và cân bằng về mọi lĩnh vực, phát huy tinh thần đối thoại thẳng thắn, hợp tác chân thành, láng giềng hữu nghị, lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, góp phần tạo dựng cạnh tranh lành mạnh, dựa trên luật lệ, giảm thiểu mâu thuẫn, ngăn ngừa xung đột.
Trong tình hình kinh tế khu vực và toàn cầu suy giảm, cần bảo đảm các cân bằng chiến lược giữa tăng trưởng, lạm phát và việc làm, chú trọng ổn định kinh tế vĩ mô, chú trọng phát triển hài hoà về kinh tế, môi trường và an sinh xã hội; các nước cần mở cửa mạnh mẽ thị trường, coi nối lại giao thương an toàn, mở lại nền kinh tế phải là ưu tiên hàng đầu, tháo gỡ các rào cản thương mại, đảm bảo tính liên tục của dòng chảy thương mại và đầu tư, củng cố kết nối và tự cường chuỗi cung ứng, cùng nhau tạo ra các động lực tăng trưởng mới để bắt kịp xu hướng chuyển đổi lớn hiện nay, tăng cường phối hợp đào tạo nghề, nhất là trong các ngành kinh tế mới nổi, ưu tiên phát triển hạ tầng chiến lược, đảm bảo an ninh tài chính, an ninh năng lượng, lương thực để nâng cao năng lực thích ứng linh hoạt và hiệu quả.
Cùng với xu thế phát triển xanh, các nước cần tăng cường hợp tác phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng công bằng, công lý - theo đó các nước phát triển hỗ trợ các nước đang phát triển về tài chính, chuyển giao công nghệ, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, để đưa chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn thực sự trở thành động lực phát triển mới ở khu vực.
Tại các Hội nghị và trong gặp gỡ song phương, Thủ tướng cũng đã chia sẻ những định hướng lớn trong đường lối xây dựng và bảo vệ đất nước của Việt Nam.
Theo đó, Việt Nam xây dựng, phát triển đất nước với 3 trụ cột: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn bè tốt, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; quyết tâm xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, đủ sức chống chịu với những biến động bên ngoài và tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, chủ động, thực chất, hiệu quả; lấy nội lực là cơ bản, quyết định lâu dài, ngoại lực là quan trọng, đột phá, trong đó quan điểm xuyên suốt xác định con người là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực và là nguồn lực phát triển, không hy sinh tiến bộ và công bằng xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần.
Với các nhà đầu tư, cộng đồng doanh nghiệp, Thủ tướng cũng nhấn mạnh Việt Nam cam kết tạo lập môi trường kinh doanh tốt nhất, với 5 điểm chính: (1) Việt Nam sẽ giữ vững ổn định chính trị xã hội và kinh tế vĩ mô; (2) tháo gỡ những điểm nghẽn của nền kinh tế về thể chế pháp luật, hạ tầng cơ sở và nguồn nhân lực; (3) phát triển các chuỗi cung ứng, giảm chi phí giao dịch, đặc biệt là chi phí về logistics và chi phí hành chính; (4) xây dựng môi trường-chính sách ổn định, có tính dự báo cao, thực thi minh bạch và trách nhiệm giải trình; (5) Việt Nam cũng sẵn sàng hợp tác để đẩy mạnh kết nối hạ tầng kỹ thuật số, hướng tới khu vực phát triển kỹ thuật số đồng đều và bền vững; đồng hành cùng các doanh nghiệp trong khu vực ASEAN cũng như các nước đối tác và nỗ lực tạo điều kiện tốt nhất để tận dụng tối đa cơ hội kinh doanh, đầu tư.
Lãnh đạo các nước, các đối tác, cộng đồng doanh nghiệp đều đánh giá cao những thành tựu to lớn mà Việt Nam đã đạt được trong công cuộc xây dựng, đổi mới và phát triển đất nước, nhiều vị bày tỏ ấn tượng với thành quả phòng chống dịch Covid-19, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch, duy trì ổn định vĩ mô của Việt Nam, mang đến câu chuyện phục hồi kinh tế lạc quan trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang gặp nhiều thách thức, những biến động, chuyển đổi dài hạn, sâu sắc và mang tính hệ thống.
Các đối tác cũng chia sẻ, ủng hộ với các quan điểm của Việt Nam về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm; đánh giá cao quan điểm, quyết tâm và nỗ lực của Việt Nam trong xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và phát triển nhanh, bền vững, bao trùm, không để ai bị bỏ lại phía sau.
Các lãnh đạo ASEAN và đối tác nhấn mạnh cần đề cao trách nhiệm và chia sẻ lợi ích chung trong nỗ lực duy trì và bảo đảm hoà bình, an ninh và ổn định tại khu vực. Kiên trì lập trường nguyên tắc về Biển Đông, ASEAN đề nghị các Đối tác tiếp tục ủng hộ nỗ lực xây dựng Bộ Quy tắc Ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu quả, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982, hướng tới xây dựng Biển Đông thành vùng biển hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững.
Cùng với các hoạt động đối ngoại gần đây của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta, chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò ngày càng quan trọng của đất nước trên trường quốc tế, khẳng định Việt Nam tự tin phục hồi nhanh, thúc đẩy tăng trưởng, phát triển bền vững, tiếp tục xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ ngày càng cao gắn với tích cực, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả.
Chuyến công tác góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ đối ngoại, củng cố niềm tin của bạn bè, đối tác quốc tế và nhân dân trong nước, kiều bào ta ở nước ngoài về chủ trương, đường lối, chính sách và tương lai phát triển của Việt Nam, góp phần thực hiện thành công đường lối đối ngoại và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chỉ thị 25 của Ban Bí thư về "đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030", đóng góp vào xu thế hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển, xu thế mở cửa và phục hồi sau đại dịch, xu thế chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trong khu vực và trên thế giới.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 1519/QĐ-TTg ngày 10/8/2026 về việc thành lập Ủy ban quốc gia về an ninh hàng không và tạo thuận lợi hàng không...
Qua thảo luận, các đại biểu Quốc hội đánh giá cao sự cần thiết ban hành Luật Phát triển đô thị nhằm luật hóa các cơ chế, chính sách đặc thù đã được thí điểm hiệu quả; hình thành một khung pháp lý thống nhất, dài hạn, có tầm nhìn, thúc đẩy sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai, tạo động lực tăng trưởng mới cho các đô thị…
Việc đơn giản hóa thủ tục mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói đang tạo bước ngoặt tháo gỡ khó khăn cho ngành sầu riêng. Nỗ lực cắt giảm rào cản hành chính này giúp chuẩn hóa sản xuất, kiểm soát chặt chất lượng và tạo đà bứt phá đưa kim ngạch xuất khẩu dự kiến vượt ngưỡng 4 tỷ USD trong năm 2026…
Trưa 11/8 (giờ địa phương), tại thủ đô Canberra, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã trao đổi 3 tuyên bố chung và cùng chứng kiến lễ trao 7 văn kiện hợp tác giữa Việt Nam và Australia.
Quan hệ Việt Nam - New Zealand đang bước vào giai đoạn phát triển mới sau khi được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện. Trên nền tảng hơn nửa thế kỷ hợp tác kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1975, hai nước đang đứng trước nhiều cơ hội mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư.
Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đang trải qua tuần làm việc đầu tiên. Hàng loạt các dự án Luật, dự thảo Luật quan trọng được các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận. Trong đó có dự án Nghị quyết nhằm bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.
Kim ngạch thương mại song phương về hàng hóa và dịch vụ giữa Việt Nam và Australia hiện đạt khoảng 30 tỷ AUD (tương đương 21 tỷ USD), tăng hơn gấp đôi so với năm 2020. Chính phủ Australia cam kết thúc đẩy đầu tư hai chiều với Việt Nam. VnEconomy đã có cuộc trao đổi với bà Gillian Bird, Đại sứ Australia tại Việt Nam xung quanh dư địa hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là các yếu tố mà doanh nghiệp quan tâm khi đầu tư tại Việt Nam.