
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải tạo điều kiện hơn nữa để người dân được nói lên bức xúc của mình. Đây là kiến nghị của các đại biểu tại phiên họp đầu tiên trong khuôn khổ Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, chiều 18/9.
Trình bày báo cáo Kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong nhiệm kỳ vừa qua, ông Hầu A Lềnh, Phó chủ tịch, Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, Ủy ban đã thông qua 3 chương trình hành động.
Đó là, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ…
Đồng thời, phối hợp phát động Giải báo chí toàn quốc "Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí".
Nhiệm kỳ vừa qua, các nội dung công tác và hoạt động của Mặt trận tiếp tục hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư, giảm bớt tính hình thức. Hoạt động của Mặt trận đã đóng góp tích cực vào việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia lao động, sản xuất, công tác và học tập, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước, bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.
Thay mặt đại hội trình bày báo, ông Hầu A Lềnh cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua, trong đó nhấn mạnh đến việc bày tỏ thái độ, chính kiến của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực trước một số vấn đề cấp bách, vấn đề mới phát sinh đang thu hút sự quan tâm của đông đảo các tầng lớp nhân dân vẫn có lúc còn chưa kịp thời.
Việc tham gia xây dựng pháp luật, hoạt động giám sát và phản biện xã hội, chăm lo, bảo vệ, đại diện quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân tuy đã đạt được kết quả bước đầu nhưng hiệu quả ở một số nội dung, lĩnh vực còn chưa cao.
Một số kiến nghị, phản ánh trong giám sát và phản biện xã hội chưa sâu sắc, chưa đáp ứng nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân; trách nhiệm đôn đốc, giám sát việc giải quyết, trả lời, phản hồi các kiến nghị hậu giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận, các ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân mặc dù đã được quan tâm hơn, song có lúc, có nơi, có việc còn thiếu quyết liệt.
Cho rằng báo cáo đã kiểm điểm khá chi tiết hoạt động của Mặt trận trong nhiệm kỳ vừa qua, nhưng trong nội dung thảo luận PGS.TS, Đô đốc Lê Kế Lâm, đoàn đại biểu Tp Hồ Chí Minh cũng thẳng thắn cho rằng, một vấn đề được dư luận đặc biệt quan tâm thời gian vừa qua là biển đông lại chưa được đề cập. PGS.TS Lê Kế Lâm cho rằng, hiện nay quyền tài phán của Việt Nam đang bị xâm hại, nhưng báo cáo lại thiếu vắng nên đề nghị xem xét bổ sung thêm nội dung này vào báo cáo.
Trong khi đó, GS Nguyễn Lân Dũng, đoàn đại biểu Tp Hà Nội cũng chỉ rõ, vẫn còn tình trạng không ít đơn thư của người dân được chuyển lòng vòng và chưa được xem xét một cách thấu đáo. Chẳng hạn liên quan đến đơn thư trong vấn đề đất đai, GS. Nguyễn Lân Dũng cho rằng, rất nhiều năm có tình trạng đất đai của người dân bị tước đoạt để phục vụ mục đích phi nông nghiệp, trong khi nhận mức đền bù với giá "không thể chấp nhận được".
Bên cạnh đó, vẫn còn tồn tại những vụ án oan sai, không nhận được sự đồng tình của nhân dân. Với những tồn tại như vậy, GS Nguyễn Lân Dũng nhấn mạnh rằng, càng dân chủ thực sự sẽ càng dễ dàng phát hiện và chống tham nhũng, càng dễ chọn được người tài.
"Vì vậy, tôi mong mặt trận các cấp tạo điều kiện hơn nữa để người dân được nói lên bức xúc của mình, có quy chế để đại biểu có thể chuyển đơn trả lời của người dân trong thời hạn nhất định", GS. Nguyễn Lân Dũng đề xuất.
Góp ý dưới góc độ doanh nghiệp, doanh nhân Lê Thị Nam Phương, đoàn đại biểu Tp. Đà Nẵng cho rằng, Việt Nam đang có thời cơ trong bối cảnh hội nhập quốc tế, do đó kiến nghị Mặt trận cần tập hợp mạnh hơn nữa, kêu gọi sự đồng lòng của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp để cùng chung tay phát triển đất nước. Đồng thời, tranh thủ thời cơ trong các hiệp định thương mại tự do được ký kết, cũng như khai thác tối đa các lợi thế đang có.
Trong khi đó, GS.TS. Trần Đình Long, Chủ tịch Hội Giống cây trồng Việt Nam, đoàn đại biểu Tp. Hà Nội cho rằng, Mặt trận đã làm rất tốt nhưng mỗi nhiệm kỳ vẫn chưa tạo được dấu ấn riêng.
Lấy dẫn chứng về một trong những vấn đề nóng gần đây liên quan đến ô nhiễm môi trường sau sự cố cháy nhà máy Rạng Đông ở Hà Nội, GS.TS Trần Đình Long cho rằng, hơn 144 cơ sở phải di dời ra khỏi Hà Nội nhưng cuối cùng 20 năm chỉ dời được có 4 cơ sở.
"Mặt trận Tổ quốc có dấu ấn gì, phải làm sao đề xuất yêu cầu giải quyết bằng được vấn đề này. Nên có quyết sách, kiến nghị để làm sao 2 - 3 năm nữa có thể di dời toàn bộ không những nhà máy độc hại mà cả những bệnh viện, trường học ra khỏi nội đô", GS.TS Trần Đình Long đề xuất.
Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 18/9 đến 20/9/2019. Đại hội sẽ có phiên khai mạc trọng thể vào sáng mai (19/9).
TP. Hồ Chí Minh đang trên đà phát triển mạnh mẽ để trở thành một đô thị văn minh, hiện đại và là trung tâm kinh tế của khu vực Đông Nam Á vào năm 2030. Đây không chỉ là mục tiêu của chính quyền Thành phố, còn là khát vọng của người dân đang sinh sống và làm việc tại đây…
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu đổi mới tư duy phát triển văn hóa, xây dựng chủ quyền văn hóa trên không gian số, chuyển hóa di sản thành tài sản trí tuệ và đưa công nghiệp văn hóa thành động lực tăng trưởng mới.
Biểu dương 124 cán bộ, chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Venezuela, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh: “Giữa đổ nát, Việt Nam mang đến hy vọng; giữa mất mát, Việt Nam mang đến sự sẻ chia; giữa hiểm nguy, Việt Nam mang đến bản lĩnh; giữa nỗi đau, Việt Nam mang đến nghĩa tình”.
Ngày 10/7, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký 2 Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Việc ký kết quy chế phối hợp giữa Kiểm toán Nhà nước với các địa phương không chỉ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các bên mà còn phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời thúc đẩy định hướng xây dựng chính phủ điện tử và chuyển đổi số...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Bức tranh tổng thể kinh tế năm 2026 cho thấy xu hướng chuyển dịch rõ rệt giữa khu vực Doanh nghiệp và Kinh tế cá thể. Ở khu vực Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh về số lượng, thu hút và phát triển lực lượng lao động lớn thì ở khu vực Kinh tế cá thể tốc độ tăng quy mô lại có xu hướng chậm lại, tỷ trọng lao động có sự dịch chuyển.