
Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Sáu, 30/01/2026
Nguyễn Lê
28/10/2009, 14:35
Bản báo cáo “Bổ sung về một số nội dung tài chính - ngân sách”, dài 16 trang, đề ngày 26/10, vừa được Chính phủ gửi đến Quốc hội
Bản báo cáo “Bổ sung về một số nội dung tài chính - ngân sách”, dài 16 trang, đề ngày 26/10, vừa được Chính phủ gửi đến Quốc hội.
Vào chiều nay, Quốc hội sẽ thảo luận về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2009; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2010.
Tại bản báo cáo nói trên, Chính phủ đã giải trình, tiếp thu một số vấn đề cơ quan thẩm tra và nhiều vị đại biểu đề cập khi thảo luận ở tổ. Trong đó có 5.038 tỷ đồng bố trí cho các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước trong năm 2010.
Chính phủ cũng đưa ra một số biện pháp phải lựa chọn nếu cắt giảm bội chi năm 2010 xuống 6% GDP, trong đó, có giãn tiến độ thực hiện cải cách tiền lương.
Mỹ cũng tăng bội chi
Theo Chính phủ, trong bối cảnh hiện nay rất cần vốn đầu tư phát triển để đẩy nhanh tiến độ phục hồi kinh tế năm 2010, tạo đà cho nền kinh tế phát triển các năm sau. “Chính vì vậy Chính phủ kiến nghị mức bội chi năm 2010 bằng 6,5% GDP và dành toàn bộ số này (125.500 tỷ đồng) để bố trí cho nhiệm vụ chi đầu tư phát triển”.
Báo cáo của Chính phủ cũng cho biết, năm 2010 nhiều nền kinh tế phát triển cũng dự báo bội chi ngân sách tăng so với 2009. Mỹ dự kiến tăng từ 5,9% năm 2008 lên 12,5% năm 2009 và 10% năm 2010.
Nếu năm 2010 cắt giảm bội chi xuống 6% GDP sẽ giảm nguồn cân đối chi ngân sách Nhà nước 9.700 tỷ đồng. Và khi đó sẽ phải lựa chọn một hoặc một số biện pháp: tăng thêm dự toán thu ngân sách, cắt giảm đầu tư phát triển, giãn tiến độ thực hiện cải cách tiền lương, dừng hoặc giãn tiến độ thực hiện các chính sách an sinh xã hội.
Riêng về tiền lương, Chính phủ giải thích, trong dự toán ngân sách Nhà nước, Chính phủ đã trình Quốc hội thực hiện điều chỉnh lương tối thiểu lên 730.000 đồng/tháng, thực hiện từ 1/5/2010. Nếu giãn thêm thời gian sẽ ảnh hưởng đến mục tiêu của cải cách bộ máy hành chính và tác động đến đời sống của công chức, viên chức, đối tượng nghỉ hưu và người có công với cách mạng…
Vốn cho tập đoàn không phải để hỗ trợ sản xuất
Tại báo cáo thẩm tra, Ủy ban Tài chính - Ngân sách đã đề nghị, ngoại trừ 3.500 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế để lại cho Tập đoàn Dầu khí, chỉ bố trí vốn cho một số nhiệm vụ mà Chính phủ giao cho các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước thực hiện.
Các nhiệm vụ chi khác, các tập đoàn, tổng công ty phải tự bố trí kinh phí từ kết quả sản xuất kinh doanh của mình từ lợi nhuận sau thuế hàng năm để lại tái đầu tư, kể cả việc bảo đảm phúc lợi xã hội cho một số lĩnh vực.
Theo giải trình của Chính phủ, số vốn này không phải là khoản hỗ trợ cho mục đích sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp mà để thực hiện các nhiệm vụ Nhà nước giao, với vai trò là chủ đầu tư.
Cụ thể, với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, 3.500 tỷ đồng chi đầu tư các dự án trọng điểm dầu khí và bổ sung quỹ tìm kiếm, thăm dò dầu khí từ nguồn lãi dầu, khí được chia cho nước chủ nhà theo nghị quyết của Bộ Chính trị.
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam được bố trí 1.190 tỷ đồng để thực hiện đầu tư hạ tầng nâng cao an toàn đường sắt trên tuyến đường sắt Thống Nhất, đường sắt đô thị Hà Nội tuyến số 1…
54 tỷ đồng bố trí cho Tổng công ty Hàng hải Việt Nam dùng thực hiện nâng cấp Cảng Hải Phòng giai đoạn 2.
Tập đoàn Than và Khoáng sản được bố trí 28 tỷ đồng xây dựng và hoàn thiện hai dự án trung tâm nghiên cứu thực nghiệm công nghệ chế tạo máy năng lượng và dầu mỏ; đầu tư xây dựng phòng thí nghiệm hiệu suất năng lượng cho thiết bị điều hòa không khí và tủ lạnh..
Báo cáo của Chính phủ cũng nêu rõ mục đích sử dụng vốn ngân sách năm 2010 của các tập đoàn: Bưu chính Viễn thông, Điện lực, Dệt may và khoản chi cấp bù lãi suất cho các ngân hàng thương mại.
Xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển là nhiệm vụ lâu dài của cả hệ thống chính trị, trong đó Mặt trận Tổ quốc giữ vai trò nòng cốt trong công tác vận động quần chúng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế.
Nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa từ ngày 28–29/1/2026, Việt Nam và Liên minh châu Âu đã ra Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược toàn diện, mở ra khuôn khổ hợp tác sâu rộng, toàn diện và dài hạn trên nhiều lĩnh vực.
Năm 2025, tình hình thế giới biến động, nhưng lại là năm ghi dấu một năm sôi động và thành công của đối ngoại Việt Nam. Trả lời phỏng vấn báo chí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tổng kết những kết quả nổi bật, đồng thời làm rõ các định hướng chiến lược nhằm triển khai hiệu quả đối ngoại và hội nhập quốc tế ở tầm cao mới.
Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa trong hai ngày 28–29/1 đánh dấu bước phát triển mang tính lịch sử trong quan hệ Việt Nam – Liên minh châu Âu. Hai bên chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, tạo nền tảng thúc đẩy hợp tác kinh tế, hội nhập sâu rộng và phối hợp chiến lược trong bối cảnh mới.
Trưa 29/1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa đã chủ trì cuộc gặp gỡ báo chí, thông báo kết quả hội đàm cấp cao và chính thức công bố việc Việt Nam và Liên minh châu Âu nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: