Doanh nghiệp vừa và nhỏ cần được bảo vệ hơn là hỗ trợ, ông Phan Đăng Tuất, Phó chủ tịch Hiệp hội công nghiệp hỗ trợ Việt Nam góp ý dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Hôm 13/4, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ chức lấy ý kiến về dự án Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Đây là dự án luật gây nhiều tranh cãi từ khi chuẩn bị trình Quốc hội tại kỳ họp thứ hai (cuối năm 2016), dự kiến sẽ được Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ ba khai mạc cuối tháng 5 tới đây.
Tại hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách đầu tháng 4 vừa qua, nhiều ý kiến cho rằng các quy định hỗ trợ đối với doanh nghiệp còn chung chung, thiếu cụ thể, khó khả thi.
"Thiếu thực tiễn" cũng là nhận xét chung của nhiều doanh nhân - đại diện cho hiệp hội doanh nghiệp nhiều tỉnh về góp ý tại VCCI.
Dự thảo mới nhất, theo ông Đậu Anh Tuấn - Trưởng ban Pháp chế VCCI - đã giảm từ 11 điều có nội dung giao Chính phủ quy định xuống 6 điều.
Tuy nhiên, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên, ông Nguyễn Văn Thời cho rằng, dù thế thì để thi hành được cũng còn cần rất nhiều thông tư, nghị định.
Cũng như một số ý kiến khác, ông Thời cảm thấy ngạc nhiên về điều 29 của dự thảo luật - một điều mới được bổ sung.
Theo điều này thì Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam được giao rất nhiều trách nhiệm, bao gồm cả việc thực hiện cung cấp dịch vụ công, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; cấp chứng chỉ, chứng nhận chuyên ngành của hiệp hội cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa...
Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hoá, ông Nguyễn Văn Đệ cho rằng những quy định tại điều này sẽ làm mất tính cạnh tranh, trái với điều lệ của các hiệp hội doanh nghiệp.
"Điều 29 đến giờ chót mới sửa, có gì đó rất lạ, nếu thực hiện điều này ra thì giải thể VCCI đi là vừa"- doanh nhân Nguyễn Văn Thời nhận xét.
Ông Thời cũng cho rằng quy định cấp chứng chỉ tại điều này chính là đẻ ra cơ chế xin - cho, đẻ ra giấy phép con, trong khi doanh nghiệp được làm những gì luật pháp không cấm thì đây chính là sự không minh bạch.
Phó chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam, ông Phan Đăng Tuất nói rằng ông cảm thấy buồn khi đọc dự thảo luật, vì văn bản đó giống như một "bài văn mẫu" hơn là luật.
Ông Tuất liên hệ, Nhật Bản sau khi có một luật chỉ gồm 8 chữ "Cấm doanh nghiệp lớn làm chi tiết nhỏ) cùng với danh sách 350 chi tiết nhỏ các tập đoàn lớn không được làm thì sau 3 năm đã có hàng vạn doanh nghiệp nhỏ công nghệ cao ra đời.
"Họ làm luật như vậy còn các vị cứ làm luật như bài văn nộp cô giáo, hình như bài này không đáng chấm điểm, luật này giả sử có sửa điều 29 cũng không vào được đời sống đâu", ông Tuất nói.
Nhấn mạnh rằng bản thân rất lo ngại hai chữ "hỗ trợ", ông Tuất nhận xét, trong bổi cảnh hội nhập hiện nay lẽ ra phải giấu chữ "hỗ trợ" đi, thì đằng này hai chữ đó lại nằm ngay ở tên dự thảo luật.
"Hai chữ hỗ trợ đưa lại cảm giác xúc phạm. Doanh nghiệp không cần hỗ trợ mà cần bảo vệ. Tôi có doanh nghiệp bé tí nhưng bị hành rất nhiều, các doanh nghiệp khác cũng đang bị ép giá, bị cạnh tranh bất chính, bị nhũng nhiều đòi chi tiền... Doanh nghiệp cần được bảo vệ để làm ăn chính đáng hơn là được hỗ trợ những cái không thể hỗ trợ được như dự thảo luật", ông Tuất góp ý.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 09/2026/UBTVQH16 quy định quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia, kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm...
Luật Báo chí 2025 ra đời mở rộng không gian hoạt động báo chí, xác lập địa vị pháp lý các kênh nội dung đưa lên không gian mạng; thúc đẩy chuyển đổi số và mô hình báo chí đa dịch vụ, tăng cường quản lý của nhà nước.
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết yêu cầu báo chí đổi mới nội dung, tăng phân tích chính sách, đồng hành cùng tăng trưởng hai con số và củng cố niềm tin xã hội.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam và Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác hạ tầng, năng lượng tái tạo, đóng tàu, nhân lực chất lượng cao, hướng tới thương mại 150 tỷ USD đến 2030.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu, mục tiêu lớn nhất và cũng là thước đo quan trọng nhất của Nghị quyết 57 trong giai đoạn mới: Người nông dân phải từng bước trở thành những người nông dân số, làm chủ công nghệ nông nghiệp hiện đại; người công nhân phải làm chủ công nghệ và thiết bị tiên tiến; đội ngũ doanh nhân phải trở thành lực lượng tiên phong của đổi mới sáng tạo...
Việt Nam cũng đã từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho hình thành, phát triển thị trường carbon, vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, đồng thời chủ động kết nối với thị trường quốc tế. Các chuyên gia là đại diện cơ quan quản lý, các chuyên gia trong nước và quốc tế, doanh nghiệp về tiềm năng, sẽ cùng phân tích các cơ hội cũng như những vấn đề đặt ra và kiến nghị giải pháp để khai thác hiệu quả sân chơi mới này.
Sau chặng đường kinh tế nửa đầu năm, câu hỏi đặt ra lúc này là liệu Việt Nam có thể đạt mục tiêu tăng GDP hai con số, đồng thời vẫn kiểm soát được lạm phát và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô hay không. Đây không phải là sự lựa chọn giữa tăng trưởng hay ổn định. Vấn đề cốt lõi là lựa chọn phương thức điều hành như thế nào để đạt được cả hai mục tiêu với chi phí thấp nhất.