
Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Tư, 17/12/2025
Tuấn Hùng
20/08/2007, 05:33
Bộ Thông tin Truyền thông giải thích vì sao khả năng cạnh tranh của ngành công nghệ thông tin của Việt Nam lại bị đánh giá thấp
Bộ Thông tin Truyền thông vừa có báo cáo giải trình với Chính phủ lý do chỉ số cạnh tranh trong công nghiệp công nghệ thông tin của Việt Nam
đ
ư
ợc
đ
ánh gi
á
ở mức thấp.
Mới đây, vào tháng 7/2007, cơ quan thông tin kinh tế Economist Intelligence Unit (EIU) thuộc tập đoàn báo chí Economist
đ
ã
công bố báo cáo “Các biện pháp cạnh tranh - Đánh giá khả năng cạnh tranh của công nghiệp công nghệ thông tin”, trong đó, khả năng cạnh tranh ngành công nghệ thông tin của Việt Nam đứng thứ 61/64 quốc gia - nền kinh tế được xếp hạng, khi điểm số của Việt Nam cho các nhóm chỉ tiêu đều đứng ở khu vực gần cuối.
Ngay sau đó, Chính phủ đã có chỉ đạo Bộ Bưu chính và Viễn thông (nay là Bộ Thông tin Truyền thông) báo cáo đầy đủ, khách quan và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong lĩnh vực này.
Qua phân tích 25 tiêu chí xếp hạng của EIU, Bộ Thông tin Truyền thông nhận định, chỉ số cạnh tranh công nghiệp công nghệ thông tin phụ thuộc nhiều vào thu nhập của người dân, tiềm lực tài chính của Chính phủ. “Hệ thống chỉ số đưa ra nhằm so sánh thể hiện mức độ thu, chi của Chính phủ và xã hội cho thiết bị, phần cứng, phần mềm, dịch vụ, máy tính, thuê kênh, nghiên cứu và phát triển,…gắn với khả năng tài chính của Nhà nước và thu nhập của người dân, nên những nước đang phát triển sẽ chỉ đạt được điểm rất thấp đổi với những chỉ số này”.
Theo đó, GDP trên đầu người liên quan chặt chẽ với chỉ số cạnh tranh trong báo cáo của EIU khi những nước có GDP trên đầu người càng cao thì vị trí chỉ số cạnh tranh công nghiệp công nghệ thông tin càng cao. Cụ thể, trong số 64 nước, nền kinh tế có 22 nước, nền kinh tế có GDP bình quân gấp từ 8 đến 15 lần Việt Nam, trên 30 nước có GDP bình quân đầu người gấp từ 2 đến 7 lần Việt Nam.
Bên cạnh đó có những tiêu chí quan trọng mà EIU đưa ra liên quan tới các chính sách phát triển lâu dài của ngành công nghiệp công nghệ thông tin mà Việt Nam chưa đạt được cao, ví như nhóm tiêu chí về “Môi trường nghiên cứu phát triển”, “Số bằng sáng chế đăng ký mỗi năm trên 100 dân” với trọng số tới 65%; hay nhóm tiêu chí về ”Hạ tầng công nghệ thông tin”, “Số máy tính trên 100 dân” với trọng số tới 60%; hoặc nhóm tiêu chí về “Nguồn nhân lực”, “Năng lực của hệ thống giáo dục trong việc đào tạo cán bộ về công nghệ có kỹ năng thương mại” với trọng số 60%.
“Đây chính là thách thức lớn ở tầm chiến lược đối với công nghệ thông tin ở các nước đáng phát triển, trong đó có Việt Nam”, theo nhận định của Bộ. “Vì không quan tâm ở tầm chiến lược dài hạn, tập trung đầu tư đủ ngưỡng cho ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin cùng những yếu tố liên quan thì về lâu dài không thể cạnh tranh được”.
Tuy nhiên, theo Bộ Thông tin Truyền thông, dù khoảng cách về trình độ phát triển nói chung còn xa, song Việt Nam có cố gắng trong rút ngắn khoảng cách về các chỉ số liên quan tới bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin thể hiện ở việc Việt Nam.
Nhìn lại đánh giá của EIU, Bộ cho rằng đó là những gợi ý cho Việt Nam một số định hướng cần tập trung chỉ đạo để nâng cao môi trường thúc đẩy cạnh tranh trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ thông tin là tập trung vào công nghệ hiện đại, băng thông rộng, tôn trọng sở hữu trí tuệ để các doanh nghiệp công nghệ thông tin phát triển.
Để sức cạnh tranh của ngành công nghệ thông tin của Việt Nam được nâng cao, với tư cách một ngành kinh tế mũi nhọn, hướng về xuất khẩu, Bộ Thông tin Truyền thông đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương cần quan tâm thực sự hơn tới ứng dụng công nghệ thông tin, trong đó có việc Chính phủ sớm phê duyệt Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước giai đoạn 2007 – 2010.
Tuy đứng ở vị trí 61/64, nhưng trong báo cáo ở mục “Những ngôi sao đang lên của ngày mai”, thì Việt Nam được EIU đánh giá là một “ngôi sao” cùng với Malaysia, Brazin, Nga, Ba Lan, Hungary. Theo EIU, thế mạnh của Việt Nam chính là nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ người Việt Nam đang làm việc trong ngành công nghệ thông tin truyền thông ở nước ngoài cùng với sự quan tâm của Chính phủ trong việc phát triển hạ tầng thông tin.
Thi thiết kế FPGA & MCU nhằm mục đích hỗ trợ thí sinh vận dụng kiến thức vào thực tiễn, phát triển tư duy sáng tạo và rèn luyện kỹ năng giải quyết các bài toán thiết kế, qua đó thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ định hướng phát triển ngành vi mạch - bán dẫn của thành phố Đà Nẵng...
Trong chiến lược chuyển đổi xanh của EU, thủy sản là lĩnh vực chịu áp lực lớn từ biến đổi khí hậu và khai thác quá mức. Các ứng dụng số như MrGoodFish3.0 hay VeriFish cho thấy EU đang tìm cách thay đổi hành vi thị trường từ điểm cuối của chuỗi giá trị: bàn ăn của người tiêu dùng.
Dự báo về khả năng thiết lập kỷ lục giá mới của Bitcoin đã và đang thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng nhà đầu tư tiền điện tử. Nhưng cần lưu ý rằng đây chỉ là nhận định của một công ty trong ngành...
Nghị quyết 66.10/2025/NQ-CP được ban hành nhằm tận dụng tối đa các công trình hạ tầng kỹ thuật, cơ sở hạ tầng viễn thông hiện có cho an ninh, quốc phòng, đồng thời giảm thiểu lãng phí và chồng chéo trong việc sử dụng hạ tầng...
Quốc hội luôn coi trọng lắng nghe ý kiến từ cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư và các đối tượng chịu tác động chính sách, xem đây là nguồn thông tin quan trọng để hoàn thiện thể chế theo hướng ổn định, minh bạch và dễ dự báo, qua đó củng cố niềm tin thị trường và tạo nền tảng cho các quyết định đầu tư dài hạn trong giai đoạn 2026–2030...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: