
Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thứ Tư, 01/10/2025
Bạch Dương
12/05/2025, 07:46
Sau hơn nửa thế kỷ mắc kẹt trong quỹ đạo Trái đất, tàu vũ trụ không người lái Cosmos 482 của Liên Xô, vốn được thiết kế để thăm dò sao Kim, được cho là đã “nhập cảnh” lại Trái đất vào ngày 10/5…
Dù chưa xác định chính xác thời gian và địa điểm rơi, các trạm theo dõi vệ tinh cho biết Cosmos 482 có thể đã quay trở lại khí quyển Trái đất vào khoảng 2 giờ 30 sáng theo giờ miền Đông nước Mỹ, với sai số khoảng bốn tiếng. Theo ước tính của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) và một số đơn vị giám sát khác, khu vực có khả năng tàu rơi trải rộng từ vĩ độ 52 độ Bắc đến 52 độ Nam.
Tháng 3/1972, Liên Xô phóng tàu thăm dò vũ trụ với mục tiêu hạ cánh xuống sao Kim – hành tinh thứ hai tính từ Mặt trời. Đây là một phần trong chương trình Venera đầy tham vọng của Liên Xô (từ "Venera" trong tiếng Nga có nghĩa là sao Kim).
Trong suốt chương trình, mười tàu thăm dò của Liên Xô đã tiếp cận thành công bề mặt sao Kim. Một số tàu chỉ tồn tại được vài chục phút trong điều kiện nhiệt độ lên đến 900 độ F (khoảng 475°C), trong khi một tàu khác cầm cự được gần hai tiếng. Những bức ảnh gửi về Trái đất cho thấy sao Kim là một thế giới cằn cỗi, đầy đá, với bầu trời vàng đục, có thể là do lớp khí quyển dày đặc chứa nhiều lưu huỳnh.
Tuy nhiên, trong số đó, Cosmos 482, với chiều dài 1m và và nặng hơn 540 kg, chưa bao giờ rời khỏi quỹ đạo Trái đất. Một trục trặc kỹ thuật, được cho là do sự cố ở tầng tên lửa trên, đã khiến con tàu bị kẹt lại trong quỹ đạo Trái đất ngay sau khi phóng. Suốt hơn 50 năm qua, quỹ đạo đó dần suy giảm theo thời gian. Do được thiết kế để chịu được môi trường khắc nghiệt của sao Kim, phần thân tàu cực kỳ bền chắc, làm dấy lên lo ngại rằng khi rơi trở lại Trái đất, nó có thể không cháy rụi hoàn toàn và để lại những mảnh vỡ lớn. Các chuyên gia dự đoán nhiều khả năng Cosmos 482 đã rơi xuống đại dương.
Jonathan McDowell, nhà vật lý thiên văn tại Trung tâm Vật lý Thiên văn Harvard-Smithsonian, chia sẻ trong một bài viết trên blog rằng khả năng tàu vũ trụ mất kiểm soát và rơi trúng người là "rất thấp, chỉ khoảng một phần vài ngàn" khi nói về mối nguy từ các mảnh vỡ không gian.
Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) cũng thông báo nguy cơ con người bị thương do mảnh vỡ không gian như Cosmos 482 là cực kỳ thấp, chưa tới 1/100.000.000.000. Để dễ hình dung, khả năng bị sét đánh thậm chí còn cao hơn khoảng 65.000 lần. ESA cũng cho biết hiện có hơn 1,2 triệu mảnh rác vũ trụ đang bay quanh Trái đất, trong đó có khoảng 50.000 mảnh có kích thước lớn hơn 10 cm.
Hiện nay, các nhà thiên văn học đang theo dõi chặt chẽ rác không gian gần Trái đất, nhất là sau mỗi lần phóng vệ tinh và tàu vũ trụ. Theo báo cáo của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA) năm 2025, hiện có hơn 1,2 triệu mảnh vỡ không gian đang bay quanh Trái đất, trong đó có khoảng 50.000 mảnh có kích thước lớn hơn 10 cm. ESA cũng cảnh báo rằng ngay cả khi không tạo ra thêm mảnh vỡ mới, việc này vẫn không thể ngăn chặn các vụ va chạm và phân mảnh tiếp theo.
Kể từ khi kỷ nguyên không gian bắt đầu vào năm 1957, đã có khoảng 6.910 lần phóng tên lửa, đưa 21.620 vệ tinh vào quỹ đạo, và khoảng hai phần ba trong số đó vẫn đang bay quanh Trái đất. Tổng cộng, có khoảng 14.000 tấn vật thể không gian đang lưu trú trong quỹ đạo của Trái đất. Cơ quan Vũ trụ Châu Âu cho biết hiện có hơn 35.000 vật thể đủ lớn để được các mạng lưới giám sát không gian.
YouTube đã chấp nhận chi 24,5 triệu USD để dàn xếp vụ kiện với Tổng thống Mỹ Donald Trump, liên quan đến việc tài khoản của ông bị khóa sau sự kiện bạo loạn ngày 6/1/2021 tại Điện Capitol…
Ngày 30/9, Hội Truyền thông số Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông công bố Bộ quy tắc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) có trách nhiệm với 6 nguyên tắc cốt lõi...
Ngày 30/9, Tập đoàn Marvell Technology Inc. khai trương 3 văn phòng mới tại TP.HCM và Đà Nẵng, đưa Việt Nam trở thành trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) lớn thứ ba toàn cầu, chỉ sau Mỹ và Ấn Độ…
Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Nâng cao hoạt động chuyển đổi số ở thành phố Đà Nẵng” do Đại học Đông Á và Viện Công nghiệp công nghệ tiên tiến, Nhật Bản (AIIT) tổ chức đã mang đến những góc nhìn mới mẻ và sâu sắc về tiềm năng cũng như thách thức trong quá trình chuyển đổi số tại Đà Nẵng.
Năm 2024, stablecoin ghi nhận tổng giá trị giao dịch hơn 26.000 tỷ USD với gần 6 tỷ giao dịch và đang dần trở thành một nền tảng thanh toán mới, bổ sung cho hệ thống quốc tế vốn còn hạn chế về tốc độ, chi phí. Điều này đặt ra cơ hội lớn cho Việt Nam trong việc tận dụng blockchain, stablecoin và sandbox để thúc đẩy thanh toán xuyên biên giới, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập tài chính toàn cầu…
Doanh nghiệp niêm yết
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: