
Rất nhiều câu hỏi về hoạt động kinh tế giao thương giữa Việt Nam và Trung Quốc trước những ảnh hưởng của tình hình biển Đông đã được đặt ra tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Công Thương, chiều 2/6.
Ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết hiện hoạt động thương mại giữa hai nước vẫn diễn ra bình thường. Theo ông, tình hình biển Đông có thể ảnh hưởng đến tâm lý các doanh nghiệp liên quan đến xuất nhập khẩu với thị trường Trung Quốc. Còn nhìn chung, kim ngạch xuất nhập khẩu, cả chính ngạch và tiểu ngạch, thì vẫn tăng trưởng khá tốt.
Thậm chí, kim ngạch xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2014, theo Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải là khá tốt, khi tăng tới 28,4% so với cùng kỳ.
"Chúng ta nên tập trung nói nhiều về vấn đề chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, còn về quan hệ kinh tế, thì cố gắng đừng làm điều đang bình thường trở thành bất bình thường”, ông nói.
Dù vậy, một câu hỏi được đặt ra tại cuộc họp báo là lâu nay Việt Nam phụ thuộc nhiều vào Trung Quốc, cụ thể là đầu ra cho các sản phẩm nông sản và nhập siêu quá lớn các sản phẩm nguyên phụ liệu, máy móc cho sản xuất. Làm thế nào để giảm sự phụ thuộc này?
Ông Hải nói, hiện Việt Nam có tới 5 - 6 mặt hàng đang có thế mạnh xuất khẩu sang Trung Quốc, như hàng nông sản, thủy sản, điều, cao su, hoa quả… Tuy nhiên, nhập từ Trung Quốc lại quá lớn. Thêm nữa, dù Việt Nam xuất siêu sang nhiều nước như Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, tuy nhiên, những mặt hàng xuất siêu sang các thị trường đó lại phụ thuộc nhiều vào các nguyên liệu nhập từ Trung Quốc, như dệt may, da giày…
Cho nên, “muốn giảm nhập siêu từ thị trường Trung Quốc chỉ có hai cách, là tăng xuất khẩu và giảm nhập khẩu”, Thứ trưởng nhấn mạnh.
Vị Thứ trưởng Bộ Công Thương cũng cho rằng, không chỉ từ sau sự kiện trên biển Đông, vấn đề này mới được nêu ra, mà trước đây đã được đề cập nhiều lần. “Tuy nhiên, trong thời điểm như hiện nay, chúng ta hãy coi đây là cú hích lớn để thay đổi và giảm phụ thuộc vào Trung Quốc”.
“Việt Nam hiện có 90 triệu dân, nếu tất cả người dân đều ưu tiên dùng hàng Việt thì sẽ tạo ra một lượng kim ngạch rất lớn. Ví dụ đơn giản nhất là chúng ta vẫn ăn gạo, ăn hoa quả, quần áo… của nhiều nước, mà trong nước hoàn toàn có thể đáp ứng”, ông nói.
Để mở rộng thị trường, tìm đầu ra cho các sản phẩm xuất khẩu, giảm phụ thuộc vào thị trường nước láng giềng Trung Quốc, ông Hải cho biết, Bộ Công Thương đã và đang tích cực đàm phán để tìm kiếm, mở rộng ra các thị trường mới, các hoạt động xúc tiến thương mại… để hỗ trợ cho các doanh nghiệp Việt giao thương với nước ngoài.




Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing nhất trí củng cố tin cậy chính trị, phát huy hợp tác quốc phòng - an ninh, đồng thời mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, chuyển đổi số, kết nối và du lịch.
Nhân dịp khai giảng năm học 2026-2027, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi thư tới ngành giáo dục. Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy trân trọng giới thiệu toàn văn Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu ngành giáo dục tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý, phương pháp dạy học, lấy người học làm trung tâm; kiên quyết khắc phục bệnh thành tích và tạo chuyển biến thực chất về chất lượng giáo dục.
Chuyến thăm Nga, Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng tạo những dấu mốc mới trong quan hệ song phương, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược, công nghệ và không gian vũ trụ.
Đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội dự kiến sẽ được trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong tháng 2/2027, trước khi trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV vào tháng 3 cùng năm...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.